10 Công ty thành viên Hòa Phát được vinh danh Top 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất

(CLO) Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa công bố danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2021 - V.1000. Hòa Phát đóng góp tới 10 đơn vị thành viên trong danh sách này.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương đứng vị trí thứ 23, nằm trong top 30 đơn vị nộp thuế TNDN lớn nhất, Ống thép Hòa Phát xếp thứ 121. Ngoài ra còn có các công ty thành viên khác của Hòa Phát có trong danh sách V.1000 bao gồm: Thép Hòa Phát Hưng Yên, Thép Hòa Phát Dung Quất, Ống thép Hòa Phát Bình Dương, Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng, Năng lượng Hòa Phát, Thép Cán nguội Hòa Phát, Phát triển Hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên, Vận tải biển Hòa Phát..

10 cong ty thanh vien hoa phat duoc vinh danh top 1000 dn nop thue tndn lon nhat hinh 1

Số thuế TNDN năm 2020 của Hòa Phát là 1.717 tỷ đồng, tăng 11% so với 2019. Năm 2021 là 2.743 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2020. 6 tháng đầu năm 2022, Hòa Phát đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, công ăn việc làm ổn định cho khoảng 30.000 lao động và số thuế TNDN đã nộp đạt 853 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Hòa Phát đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 7.400 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021, vượt xa số nộp của cả năm 2020.

Trước đó, tại Lễ Tôn vinh Người nộp thuế tiêu biểu trong quá trình 30 năm đồng hành, phát triển cùng ngành thuế đất nước (1990-2020), Tập đoàn Hòa Phát vinh dự là một trong 30 DN tiêu biểu được Bộ Tài chính trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương và nằm trong 10 đơn vị ngoài quốc doanh có thành tích tiêu biểu về thuế.

Theo Tổng cục Thuế, tiêu chí xác định doanh nghiệp được lựa chọn đưa vào danh sách xếp hạng V1000 bao gồm: Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Hòa Phát có hệ thống nhà máy trải dài trên cả nước, do đó Tập đoàn có đóng góp thuế, nộp ngân sách Nhà nước tại 27 tỉnh thành như: Hà Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An…

Danh sách V1000 xem tại đây

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: