10% người giàu nhất nước Mỹ chịu trách nhiệm cho 40% ô nhiễm

(CLO) Những người giàu nhất nước Mỹ đang là những người gây ô nhiễm hàng đầu thế giới, theo một báo cáo mới đây cho biết.

Một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí PLOS Climate chỉ ra rằng 10% người Mỹ giàu nhất chịu trách nhiệm cho 40% lượng ô nhiễm ở nước này. Bài báo cũng kêu gọi các chính phủ đánh thuế các khoản đầu tư gây ô nhiễm khí hậu.

10 nguoi giau nhat nuoc my chiu trach nhiem cho 40 o nhiem hinh 1

Ảnh: NRDC

Bài liên quan

Thủ đô của Indonesia là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

London xây 'siêu cống' để chấm dứt tình trạng ô nhiễm sông Thames

Bão cát, ô nhiễm nguy hiểm quay trở lại Bắc Kinh

NASA ra mắt thiết bị theo dõi ô nhiễm không khí mới

Ông Jared Starr, nhà khoa học bền vững tại Đại học Massachusetts Amherst và là tác giả báo cáo, cho biết tất cả mọi người đang khiến Trái đất nóng lên theo một cách nào đó, nhưng những đóng góp này không thực sự rõ ràng hoặc không thể định lượng được.

Ông cho biết nghiên cứu mới này giúp xây dựng một bức tranh rõ ràng hơn về trách nhiệm cá nhân, không chỉ trong tiêu dùng mà còn trong đầu tư. Để làm điều này, các nhà nghiên cứu đã phân tích bộ dữ liệu khổng lồ của 30 năm để kết nối các giao dịch tài chính với ô nhiễm carbon.

Họ đã xem xét tác động trực tiếp của các công ty tới tình trạng ô nhiễm làm nóng hành tinh, cũng như những vấn đề liên quan đến tác động khí hậu của các công ty trong chuỗi cung ứng. Ví dụ, phần lớn lượng khí thải của một công ty dầu mỏ đến từ việc khách hàng của họ sử dụng dầu mà công ty khai thác được.

Kết quả cho thấy 10% người giàu nhất ở Mỹ, các hộ gia đình kiếm được hơn 178.000USD/năm, chịu trách nhiệm cho 40% mức ô nhiễm của đất nước này.  Đặc biệt, chỉ riêng thu nhập của 1% người giàu nhất, bao gồm các hộ gia đình kiếm được hơn 550.000 USD/năm, đang chịu trách nhiệm cho 17% tỷ lệ ô nhiễm của đất nước.

Báo cáo cũng xác định việc “siêu phát xạ”. Theo đó, 0,1% những người giàu nhất nước Mỹ, tập trung trong các ngành như tài chính, bảo hiểm và khai thác mỏ, đang tạo ra khoảng 3.000 tấn ô nhiễm carbon mỗi năm. Các nhà khoa học ước tính mọi người nên hạn chế lượng khí thải carbon của họ ở mức khoảng 2,3 tấn/năm để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

"15 ngày thu nhập của 0,1% hộ gia đình có thu nhập cao nhất tạo ra lượng ô nhiễm carbon tương đương với mức thu nhập cả đời của một hộ gia đình ở 10% dưới cùng", ông Starr cho hay.

Tác động của khí hậu còn liên quan đến các ngành nghề. Ví dụ, một hộ gia đình kiếm được 980.000 USD từ một số ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch sẽ được coi là siêu phát thải. Tuy nhiên, để đạt được mức phát thải tương đương, một gia đình làm trong ngành y tế sẽ cần phải kiếm được 11 triệu USD.

Các tác giả của báo cáo kêu gọi các nhà hoạch định chính sách suy nghĩ lại về cách họ sử dụng thuế để giải quyết khủng hoảng khí hậu. Ông cho biết thuế carbon nên tập trung vào những gì mọi người mua, như "thực phẩm, xe hơi hay quần áo... và nên tập trung vào các loại thuế nhắm vào các khoản đầu tư sử dụng nhiều carbon".

Hoàng Tôn (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: