10 sự kiện nổi bật của Bệnh viện 108 năm 2025

(NB&CL) Năm 2025, Bệnh viện TWQĐ 108 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn trên mọi mặt công tác, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Sau đây là 10 sự kiện nổi bật trong hoạt động của bệnh viện trong năm 2025 vừa qua.

1. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 lần thứ XXXV: Dấu mốc mở ra tầm nhìn mới cho giai đoạn phát triển 2025 - 2030.

Đại hội xây dựng Nghị quyết với nhiều chủ trương mới, mang tính đột phá trên các lĩnh vực trọng yếu: phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu; chuyển đổi số và y tế thông minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác quốc tế; xây dựng Bệnh viện tinh gọn, hiệu quả và phát triển bền vững. Nghị quyết đã xác định rõ các mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, định hướng dài hạn và những bước đi then chốt trong giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo.

TBT Tô Lâm dự khánh thành các dự án trọng điểm của Bệnh viện 3
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm Viện Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm (Thuộc Bệnh viện TW Quân đội 108), ngày 25/2/2025.

2. Tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của Bệnh viện TWQĐ 108 trong hệ thống quân y: Ban Giám đốc được nâng trần quân hàm cấp Tướng.

Năm 2025 ghi dấu một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của Bệnh viện TWQĐ 108, khi Bệnh viện tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng giao phó những trọng trách lớn hơn. Theo đó, biên chế trần quân hàm của BGĐ Bệnh viện được điều chỉnh, nâng lên cấp Tướng, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp nổi bật của Bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Cùng với sự lớn mạnh và phát triển của Bệnh viện, ngày 14/7/2025, Bệnh viện TWQĐ 108 vinh dự được Thủ trưởng BQP thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì.

Giám đốc Bệnh viện được trao quân hàm Trung tướng
Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho GS, TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108, ngày 12/12/2025.

3. Hoạt động khám chữa bệnh tiếp tục tăng trưởng bền vững gắn với lan tỏa slogan mới của Bệnh viện.

Kiên định phương châm“chất lượng cao nhất và ưu tiên nhất cho chất lượng”, không chạy theo số lượng, Bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa quy trình và đổi mới phong cách phục vụ, đưa các chỉ số chuyên môn tiếp tục tăng trưởng, khẳng định uy tín, vị thế và sức hút ngày càng lớn của Bệnh viện trong hệ thống quân y cũng như y tế quốc gia (số lượt khám bệnh cả năm đạt trên 1 triệu NB, cấp cứu gần 70 nghìn NB, thu dung điều trị trên 100 nghìn NN…). Tiếp tục đẩy mạnh việc lan tỏa và hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Bệnh viện trong giai đoạn mới với slogan “Bệnh viện Hạnh phúc - Hàn lâm - Tâm - Trí - Tín” trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, quản lý và phục vụ người bệnh.

4. Phát triển các chuyên ngành mũi nhọn đạt tầm cao mới: Ghép tạng giữ vai trò đầu tàu; Tim mạch tạo bước bứt phá mạnh mẽ.

Bệnh viện duy trì vững chắc vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, là cơ sở ghép gan số một Việt Nam và Đông Nam Á. Không chỉ ghép tạng, Bệnh viện còn là cái nôi phát triển nhiều chuyên ngành kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, can thiệp mạch thần kinh, phẫu thuật nội soi nâng cao;.... với nhiều kỹ thuật được chuẩn hóa và chuyển giao rộng rãi trong toàn quốc. Năm 2025 ghi dấu bước bứt phá của chuyên ngành Tim mạch, khi Bệnh viện được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu, từng bước chuyển từ mổ mở sang phẫu thuật và can thiệp xâm lấn tối thiểu. Đặc biệt, Bệnh viện lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) trong điều trị suy tim giai đoạn cuối, cùng với mở rộng các kỹ thuật can thiệp nhịp tim chuyên sâu và phẫu thuật tim ít xâm lấn. Nhờ đó, số ca phẫu thuật tim tăng rõ rệt so với năm 2024, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Bệnh viện trên bản đồ tim mạch hiện đại.

Đặc biệt, trong lĩnh vực can thiệp mạch thần kinh, trên nền tảng cơ sở uy tín khoa học và năng lực chuyên môn vượt trội, năm 2025, Hội Can thiệp Mạch thần kinh Việt Nam được thành lập với sự tham gia nòng cốt của đội ngũ chuyên gia Bệnh viện TWQĐ 108 trong Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành (Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện đã được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội đầu tiên). Đây là dấu mốc khẳng định vai trò dẫn dắt của Bệnh viện trong nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và định hướng phát triển chuyên ngành can thiệp mạch thần kinh trên phạm vi toàn quốc.

5. Nghiên cứu khoa học và huấn luyện - đào tạo phát triển đồng bộ, bám sát chủ trương lớn của Đảng, tạo nền tảng học thuật vững chắc cho Bệnh viện.

Năm học 2024 - 2025, Bệnh viện TWQĐ 108/Viện NCKHYDLS 108 đã triển khai đồng bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học, huấn luyện và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, Bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm học vừa qua, có 05 đồng chí được bổ nhiệm chức danh PGS; đội ngũ giảng viên tiếp tục phát triển vững mạnh với 177 giảng viên cơ hữu cùng nhiều giáo sư thỉnh giảng là các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

Bệnh viện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì_cmyk
Bệnh viện TW Quân đội 108 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

6. Hợp tác trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng và có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, bền vững.

Song song với phát triển trong nước, Bệnh viện TWQĐ 108 không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong năm, Bệnh viện đã cử 36 kíp chuyên môn đi đào tạo ở nước ngoài, đồng thời tiếp nhận và đào tạo thực hành cho hơn 300 học viên đến từ các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế.

Năm 2025 Bệnh viện đã khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Nhật, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ y học tiên tiến. Bệnh viện cũng thành lập Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế (lâm thời) trực thuộc Ban Giám đốc, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao tính chuyên nghiệp, thống nhất và hiệu quả trong công tác hội nhập, hợp tác quốc tế.

7. Khánh thành các công trình trọng điểm, đánh dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa của Bệnh viện.

Đầu năm 2025, Bệnh viện đã tổ chức Lễ khánh thành Viện A11 và Viện A4 - hai công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển và hiện đại hóa Bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện tiếp tục đầu tư, nâng cấp các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ CBNV và người bệnh. Trong năm, Bệnh viện đã đưa vào sử dụng nhà để xe máy 3 tầng tại cổng số 5 phục vụ CBNV và nhà gửi xe máy 2 tầng tại cổng 1B phục vụ người bệnh, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn và thuận tiện trong sinh hoạt, công tác, khám chữa bệnh.

Ghép đa mô tạng từ người cho chết não 3
Bệnh viện TW Quân đội 108 duy trì vững chắc vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi cơ chế quản lý tài chính, quản lý bệnh viện, chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nền tảng bệnh viện thông minh.

Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp tục là một trong những đơn vị tiêu biểu của Bộ Quốc phòng trong CCHC và CĐS, áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 15189:2012; chỉ số CCHC đạt 80,6%. Từ tháng 9/2025, Bệnh viện chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn viện, liên thông đồng bộ với các hệ thống HIS, LIS, RIS/PACS; áp dụng ký số tập trung với hơn 3.000 chứng thư số, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi điều trị theo thời gian thực…

9. CBNV Bệnh viện đạt nhiều thành tích nổi bật trong các nhiệm vụ chính trị và hội thi các cấp.

Cán bộ nhân viên Bệnh viện tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Abyei; tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện tiếp tục khẳng định trình độ, uy tín chuyên môn và vị thế trên trường quốc tế. Trong phong trào thi đua, tuổi trẻ Bệnh viện đạt nhiều thành tích xuất sắc tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25, với 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba và 03 giải Khuyến khích. Đội thi “Dân vận khéo” của Bệnh viện TWQĐ 108 cũng đạt giải xuất sắc được tặng Cờ của Tổng cục Chính trị tại Hội thi Dân vận khéo toàn quân năm 2025 khu vực phía Bắc.

10. Lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình đồng đội: Công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa và hoạt động xã hội được triển khai sâu rộng, thiết thực.

Năm 2025, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và bản chất nhân văn cao đẹp của người thầy thuốc quân y. Bệnh viện đã tổ chức đoàn công tác đi dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị,…; đồng thời thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà tại các trung tâm điều dưỡng thương binh.

Ngoài ra, Bệnh viện còn hỗ trợ quà tặng cho các đối tượng chính sách, học sinh và người bệnh; phối hợp trao tặng thiết bị y tế cơ sở y tế địa phương trị giá trên 200 triệu đồng, giúp giải quyết một phần khó khăn về trang thiết bị, đồng thời nâng cao năng lực y tế địa phương để người dân được tiếp cận với kỹ thuật cao trong khám, điều trị.

Trong công tác hướng về biển đảo Tổ quốc, Bệnh viện tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ trương coi Bệnh xá đảo Song Tử Tây là đơn vị quân y trực thuộc về chuyên môn, với mục tiêu xây dựng Bệnh xá trở thành cơ sở quân y có chất lượng cao, bảo đảm toàn diện công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên đảo.

Song song với đó, Bệnh viện duy trì hiệu quả các hoạt động công tác xã hội như tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhân ung thư, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện miễn, giảm chi phí điều trị và các gói dịch vụ y tế (như gói giảm đau) cho đối tượng chính sách, bảo hiểm quân đội, quân nhân nghỉ hưu và người bệnh yếu thế. Các hoạt động giàu tính nhân văn này tiếp tục lan tỏa hình ảnh Bệnh viện TWQĐ 108 trách nhiệm, nghĩa tình, vì bộ đội và nhân dân phục vụ.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: