11 Thượng nghị sĩ tuyên bố phản đối kết quả của Cử tri đoàn tại Quốc hội

(CLO) Mười một đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện hôm thứ Bảy (2/1) thông báo rằng họ sẽ bỏ phiếu phản đối kết quả của Cử tri đoàn vào thứ Tư (6/1), khi Quốc hội triệu tập trong một phiên họp chung để chính thức kiểm phiếu.
Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz (ngoài cùng bên trái) là một trong các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu chống tại phiên họp Quốc hội ngày 6/1 - Ảnh: Jason M. Reynolds

Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz (ngoài cùng bên trái) là một trong các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu chống tại phiên họp Quốc hội ngày 6/1 - Ảnh: Jason M. Reynolds

Các Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ bỏ phiếu chống lại việc chấp nhận kết quả bầu cử cho đến khi cá lá phiếu được đếm lại trong 10 ngày.

“Quốc hội nên chỉ định ngay một Ủy ban bầu cử, với đầy đủ quyền điều tra và tìm hiểu thực tế, để tiến hành kiểm đếm khẩn cấp trong 10 ngày về kết quả bầu cử ở các bang tranh chấp”, các nghị sĩ nói. "Sau khi hoàn thành, các bang riêng lẻ sẽ đánh giá kết quả của Ủy ban và có thể triệu tập một phiên lập pháp đặc biệt để chứng nhận sự thay đổi trong phiếu bầu của họ, nếu cần”.

“Theo đó, chúng tôi dự định bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 1 để loại bỏ các đại cử tri từ các bang tranh chấp vì không được 'đưa ra thường xuyên' và 'được chứng nhận hợp pháp' ... trừ khi và cho đến khi cuộc kiểm phiếu khẩn cấp kéo dài 10 ngày đó được hoàn thành", họ nói thêm.

Các thượng nghị sĩ không tiết lộ trong tuyên bố chung kế hoạch phản đối kết quả từ các bang cụ thể, cách họ sẽ phân chia những phản đối đó, hoặc liệu họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ những thách thức đối với kết quả của Cử tri đoàn nếu họ đến được Thượng viện.

Tuy nhiên thông báo cho thấy, ít nhất hơn một chục thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, tương đương gần một phần tư số người bỏ phiếu kín, sẽ phản đối kết quả bầu cử vào thứ Tư (6/1).

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley là thượng nghị sĩ đầu tiên tuyên bố ông sẽ tham gia một nhóm bảo thủ Hạ viện để buộc một cuộc tranh luận và bỏ phiếu về kết quả của Đại cử tri đoàn.

Tổng thống Trump, người đã ủng hộ những nỗ lực nhằm thách thức kết quả bầu cử tại Quốc hội, đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử là "gian lận" hoặc có sự gian lận cử tri trên diện rộng. Và 11 thượng nghị sĩ, trong tuyên bố chung của họ, cũng cáo buộc rằng cuộc bầu cử năm 2020 bao gồm "những cáo buộc chưa từng có về gian lận cử tri".

Hàng chục nỗ lực của nhóm pháp lý của ông Trump nhằm thách thức kết quả ở các bang quan trọng đã bị tòa án bác bỏ và các chuyên gia bầu cử đã liên tục phủ nhận các cáo buộc về gian lận cử tri phổ biến.

Danh sách 11 thượng nghị sĩ tham gia phản đối tại Quốc hội ngày 6/1 - Ảnh: Reuters

Danh sách 11 thượng nghị sĩ tham gia phản đối tại Quốc hội ngày 6/1 - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tư pháp William Barr hồi tháng 12/2020 cũng cho biết bộ phận của ông không tìm thấy hành vi gian lận cử tri phổ biến nào có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử.

Sự phản đối của các Thượng nghị sĩ vào ngày 6 tháng 1 sẽ không thay đổi chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, nhưng nó đang đặt những người đương nhiệm của đảng Cộng hòa để tái tranh cử vào năm 2022 trong một ràng buộc chính trị. Họ sẽ phải lựa chọn giữa việc ủng hộ các tuyên bố gian lận, mà nhiều người trong số họ đã lên tiếng chống lại, hoặc bỏ phiếu chống lại Tổng thống và có khả năng thúc đẩy một thách thức chính.

Nếu một ý kiến ​​phản đối có sự ủng hộ của một thành viên Hạ viện và một thành viên Thượng viện, hai viện sẽ phải tổ chức tranh luận riêng trong tối đa hai giờ. Cả Hạ viện và Thượng viện sau đó sẽ bỏ phiếu về việc có nên giữ nguyên ý kiến ​​phản đối hay không, điều này đòi hỏi đa số ở cả hai viện để thành công.

Phó tổng thống Mike Pence kiêm Chủ tịch Thượng viện ngày 6/1 sẽ chủ trì phiên họp xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn, cũng như tuyên bố người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Tổng thống Trump và các đồng minh dự định để các nghị sĩ Cộng hòa nộp văn bản kiến nghị phản đối phiếu đại cử tri ở các bang chiến trường bị cáo buộc gian lận.

Sau đó, họ lên phương án nộp danh sách đại cử tri thay thế và đã đệ đơn kiện yêu cầu thẩm phán liên bang tuyên bố Phó tổng thống Pence là người duy nhất có quyền định đoạt phiếu đại cử tri, qua đó tuyên bố Trump là người chiến thắng.

Tuy nhiên, mọi kịch bản lật ngược kết quả bầu cử đều được nhận định không có khả năng thành công.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: