Giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019:

22 tác phẩm xuất sắc viết về Đồng bằng sông Cửu Long được vinh danh

Thứ sáu, 29/11/2019 18:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau thời gian chấm thi nghiêm túc và công tâm, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ngày 29/11, tại Kiên Giang, Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Kiên Giang phối hợp tổ chức Lễ trao giải “Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long năm 2019”.

Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải trao giải cho tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: PV

Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải trao giải cho tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: PV

Tham dự lễ trao giải có nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN), Trưởng Ban chỉ đạo Giải; TS Trần Bá Dung, Uỷ viên Ban Thường vụ HNBVN, Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN; Nhà báo Phan Hữu Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ HNBVN, Trưởng Ban Kiểm tra HNBVN; Đồng chí Nguyễn Gia Thuỵ, Uỷ viên Ban Chấp Hành HNBVN, Chánh văn phòng HNBVN; Đồng chí Đặng Văn Ngữ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh An Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Hội Nhà báo An Giang; Nhà báo Lê Thành Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Hội Nhà báo Kiên Giang; Nhà báo, luật sư Đoàn Minh Long, Uỷ viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà; Nhà báo Nguyễn Văn Phước Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tới đưa tin.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Trưởng ban Tổ chức giải trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: PV

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Trưởng ban Tổ chức giải trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: PV

Phát biểu tổng kết giải, PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết đây là năm thứ tư Giải được tổ chức với quy mô lớn, nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những bài học hay về ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Đồng thời, ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt về đồng bằng sông Cửu Long.

Sau một năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 360 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí. Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 58 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Trong 58 tác phẩm, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Theo Trưởng ban Tổ chức giải, năm nay số lượng cũng như chất lượng các tác phẩm tham dự giải đều tăng, các tác phẩm đã khắc hoạ toàn diện bức tranh tổng thể đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé, Trưởng ban Chỉ đạo giải tiếp tục phát động Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình). 

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng.

P.V

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội