26 quốc gia tham dự lễ hội biểu diễn nghệ thuật quốc tế 2023 tại Bình Thuận

Với thông điệp “Kết nối sáng tạo”, Lễ hội biểu diễn nghệ thuật quốc tế 2023 có sự tham gia biểu diễn của 4 đoàn nghệ thuật quốc tế (dự kiến từ Mông Cổ, Philippine, Pháp và Cuba); 3 đoàn nghệ thuật Việt Nam đại diện cho Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ.

26 quoc gia tham du le hoi bieu dien nghe thuat quoc te 2023 tai binh thuan hinh 1

Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

Chương trình Lễ hội còn có 10 nhóm nghệ sĩ trẻ độc lập tự nguyện tham gia chương trình Đại nhạc hội và Lễ hội đường phố như: Nhà hát Múa rối Việt Nam - Hà Nội (múa rối), Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh - Bình Thuận (nghệ thuật Chăm), Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam - TP.Hồ Chí Minh (xiếc, tạp kỹ, Đờn ca tài tử…), 100 - 120 nghệ sĩ biểu diễn đường phố của Tập đoàn Sun Group.

Sân khấu chính của các hoạt động của Lễ hội đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, với nhiều hoạt động: Lễ Khai mạc (08/12), Biểu diễn đường phố cùng với biểu diễn quốc tế, hoà nhạc hoà bình thế giới và diễu hành, dàn nhạc giao hưởng mặt trời.

Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động còn có chương trình biểu diễn Dàn nhạc giao hưởng mặt trời vào chiều ngày 10/12 tại Nhà Thiếu nhi Bình Thuận.

Tại Lễ bế mạc Lễ hội biểu diễn nghệ thuật quốc tế Bình Thuận - Việt Nam lần thứ nhất - năm 2023 (tối 10/12) còn diễn ra Chương trình Đại nhạc hội Việt Nam và quốc tế; Tọa đàm quốc tế chủ đề “Xây dựng Phan Thiết trở thành trung tâm đào tạo và biểu diễn nghệ thuật quốc tế”; Tập huấn kỹ năng chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; Chương trình tham quan Phan Thiết cho khách quốc tế; Chương trình Gala Dinner - Giao lưu kết nối các nghệ sĩ biểu diễn trong nước và quốc tế. 

Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Chương trình dự kiến sẽ là bước đột phá cuối năm Bình Thuận thu hút du khách.

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: