5/6 nạn nhân vụ nổ bình gas ở Vĩnh Phúc bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu

(CLO) Có 6 bệnh nhân của vụ nổ tại Vĩnh Phúc được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trong đó khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận 5 bệnh nhân; Ngoài ra, một trường hợp nhẹ hơn được chuyển vào Khoa Bỏng người lớn.

Liên quan đến vụ nổ tại nhà hàng sắp khai trương ở Vĩnh Phúc sáng 16/7, được biết hiện các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia theo dõi, điều trị.

5 6 nan nhan vu no binh gas o vinh phuc bi bong nang phai nhap vien cap cuu hinh 1

Phía bên ngoài xảy ra vụ nổ bình ga tại Vĩnh Phúc khiến 6 người bị bỏng nặng (ảnh nguồn internet).

Thông tin ban đầu cho thấy, có 6 bệnh nhân nhập Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trong đó hoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận 5 bệnh nhân. Ngoài ra, có một trường hợp nhẹ hơn được chuyển vào Khoa Bỏng người lớn của bệnh viện.

Sức khỏe của 5 bệnh nhân nặng được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu gồm: Bệnh nhânH. , 37 tuổi, diện tích bỏng 97%, trong đó có 20% bỏng sâu.

Bệnh nhân cũng bi bỏng đường hô hấp; Bệnh nhân T. 28 tuổi, diện tích bỏng 73%, trong đó 32 % bỏng sâu;

Bỏng đường hô hấp;

Bệnh nhân Tr., 28 tuổi, tổn thương bỏng 80%, có bỏng đường hô hấp và vết thương phần mềm ở sườn phải và tay phải;

Bệnh nhânn B., 33 tuổi, tổn thương bỏng 45%, đang theo dõi bỏng hô hấp; Cuối cùng là trường hợp bệnh nhân S., 31 tuổi, diện tích bỏng 28%, có vết thương phần mềm ở cẳng tay phải.

Ngoài ra, có một trường hợp nhẹ hơn là bệnh nhân được chuyển vào Khoa Bỏng người lớn của bệnh viện.

Bệnh viện huy động phương tiện và nhân lực tốt nhất để điều trị cho các nạn nhân. Các bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc để nắm bắt từng diễn biến, kịp thời có phương án điều trị.

Với các trường hợp có tình trạng bỏng hô hấp đã được duy trì thở máy từ bệnh viện tỉnh. Hiện các y bác sĩ đang tiến hành an thần, giảm đau cho các bệnh nhân.

Với các bệnh nhân có vết thương phần mềm đã được làm sạch và khâu vết thương.

Theo các bác sĩ, sau xử lý bước đầu, biện pháp hiện tại chủ yếu là che phủ vết thương và chống sốc cho các bệnh nhân.

Về tiên lượng, các bác sĩ cho biết 3 trường hợp nặng nhất hiện đang phải thở máy, tổn thương bỏng rộng và chấn thương kết hợp phần mềm, đặc biệt là có bỏng đường hô hấp.

Với 2 trường hợp còn lại chưa phải thở máy, các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị khí dung, đường hô hấp. Bệnh nhân cũng được thở oxy và chống sốc tích cực.

Theo các chuyên gia, bỏng đường hô hấp là một trong những tình huống nguy hiểm cần được cấp cứu và xử trí trong thời gian sớm nhất, có thể khiến đường hô hấp bị tổn thương với nguy cơ tử vong cao.

Bỏng hô hấp thường bị tổn thương phổi rất nghiêm trọng, để lại nhiều biến chứng như suy hô hấp. Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân bị bít tắc đường thở do đờm dãi, do niêm mạc hoại tử và bong ra rơi vào đường thở dẫn đến tử vong.

Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân bị viêm phổi, mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, tỷ lệ tử vong 80%.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: