5 thói quen ăn uống gây hại cho dạ dày bạn cần phải từ bỏ

(CLO) Dạ dày là cơ quan quan trọng trong hệ tiêu hóa của con người. Để bảo vệ dạ dày luôn khỏe mạnh, bạn nên bỏ ngay 5 thói quen ăn uống có hại dưới đây.
Empty

1. Ăn nhiều món ăn cay

Món ăn cay thường được rất nhiều người yêu thích và hay xuất hiện trong các bữa ăn hoặc những bữa nhậu. Tuy nhiên, loại món ăn này rất có hại cho dạ dày của bạn.

Bởi vì, khi ăn những thực phẩm cay, nhất là dùng thêm các chất kích như rượu bia sẽ gây ức chế sự tạo thành chất nhầy ở niêm mạc. Hơn nữa, rượu bia còn làm kích thích dạ dày tiết ra nhiều Acid dịch vị nên dễ làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Vì vậy, bạn nên tránh xa rượu bia và các loại thực phẩm cay để bảo vệ dạ dày tốt hơn.

Empty

2. Ăn đêm

Ăn đêm rất có hại cho dạ dày. Nếu bạn ăn quá muộn vào thời điểm hơn 10h đêm,  thì không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn ảnh hưởng tới cả hoạt động của dạ dày, làm dạ dày tăng tiết dịch vị, ăn mòn lớp niêm mạc, gây ra những cơn đau dạ dày và viêm loét dạ dày.

Vì vậy, để tránh dạ dày bị tổn thương, bạn nên nên tránh ăn vào buổi đêm. Ngoài ra, bạn cũng nên tạo thói quen tốt như ngủ sớm và dậy sớm để giảm bớt việc ăn đêm cũng như tránh những tổn thương cho dạ.

Empty

3. Ăn không đúng giờ

Công việc bận rộn thường khiến bạn bỏ bữa hoặc ăn uống không đúng giờ giấc. Điều này sẽ làm hại tới dạ dày của bạn.

Thông thường, dạ dày sẽ tự hình thành cơ chế tiết dịch để tiêu hóa thức ăn đúng giờ. Nhưng nếu bỏ bữa hoặc ăn sai giờ sẽ làm Acid dịch vị tiết ra nhiều hơn. Khi không có thức ăn để tiêu hóa, hàm lượng Acid dịch vị sẽ phá hủy lớp niêm mạc dạ dày và gây ra tình trạng viêm loét, dễ bị hình thành biến chứng về sau.

Empty

4. Thường xuyên uống rượu

Rượu là một loại đồ uống có cồn, nếu bạn uống rượu thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến niêm mạc và làm tăng khả năng mắc các bệnh về dạ dày. Ngoài ra, uống nhiều rượu trong một thời gian dài còn làm chức năng gan bị suy giảm và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm khác. Vì vậy, để bảo vệ và cải thiện chức năng dạ dày, bạn cần hạn chế tối đa các loại đồ uống có cồn.

Empty

5. Ăn quá nhiều

Khi ăn uống, nhiều người thường ít để ý đến lượng thực phẩm nạp vào cơ thể. Điều này sẽ gây hại rất nhiều cho dạ dày. Thói quen này có thể gây đau bụng, tiêu chảy sau bữa ăn và tăng khả năng mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Ngược lại, nếu bạn có chế độ ăn vừa phải thì sẽ không chỉ giảm được gánh nặng tiêu hóa cho dạ dày mà còn tránh được các kích ứng dạ dày.

Để duy trì chức năng của dạ dày, bạn cần phải chú ý ăn uống một cách điều độ và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp trong mỗi bữa, tránh việc ăn quá no sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh dạ dày.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: