50 ngày điều trị cứu chữa bé gái bị lũ cuốn trôi ở làng Nủ: Kỳ tích của y học hiện đại!

(CLO) Ngày 1/11, cô bé người làng Nủ - Mông Hoàng Thảo Ngọc (11 tuổi) đã được ra viện để tiếp tục học tập và đoàn tụ với gia đình sau 50 ngày cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Câu chuyện, sự hồi sinh kỳ diệu của em Hoàng Thảo Ngọc cho thấy sức sống mãnh liệt của con người, sự hồi sinh kỳ diệu sau thảm họa thiên nhiên do bão Yagi gây ra.

Rạng sáng ngày 10/9, Cô bé Mông Hoàng Thảo Ngọc, 11 tuổi, người làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai bất ngờ bị cơn lũ dữ do hoàn lưu cơn bão Yagi cuốn đi cùng 40 hộ dân khác. 1,6 triệu m2 bùn đất sạt lở với tốc độ kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ cung đường gần 4 km.

Cô bé Thảo Ngọc may mắn được đội cứu hộ tìm thấy ở vị trí cách làng 1km, sinh mệnh bé thơ vật lộn trong lũ quét, bùn đất lúc ấy mong manh hơn bao giờ hết.

Thảo Ngọc được chuyển viện từ Bệnh viện huyện Bảo Yên đến Bệnh viện tỉnh Lào Cai (đã mở khí quản, thở máy), rạng sáng ngày 11/9/2024, em được chuyển tới Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hết sức nguy kịch: Hôn mê sâu, tụt huyết áp. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy có chấn thương sọ não, phù não lan tỏa. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển tới Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tích cực.

50 ngay dieu tri cuu chua be gai bi lu cuon troi o lang nu ky tich cua y hoc hien dai hinh 1

Bộ trưởng Đào Hồng Lan hai lần đến thăm cháu Thảo Ngọc trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (ảnh nguồn Bộ Y tế).

Ngày 12/9/2024, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức hội chẩn toàn viện và được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn,suy đa phủ tạng, suy hô hấp nặng,tổn thương viêm phổi nặng (ARDS) do đuối nước và hít phải bùn đất chấn thương gan độ 3, gãy 1/3 xương đòn phải, theo dõi tụ máu dưới màng bán cầu não trái, phù não, theo dõi nhiễm khuẩn suy đa tạng. Các biện pháp chuyên sâu như lọc máu, thở máy, nội soi phế quản, kháng sinh đã được áp dụng ngay những giờ đầu tiên.

Để cứu em, ngày 15/9 Bệnh viện Bạch Mai đã mời chuyên gia người Nhật -  GS.TS Hashimoto, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Natinal Center For Global Health and Medicine, Tokyo, Nhật Bản trực tiếp tới bệnh viện hội chẩn cùng các y bác sĩ, chuyên gia.

Vấn đề cam go lúc ấy là tình trạng viêm phổi của bệnh nhân rất trầm trọng do ứ nước và bùn đất. Suốt 4 ngày rửa lọc phổi, dịch từ phổi vẫn đục ngầu bùn cát. Các chuyên gia nhận định phải làm thêm các xét nghiệm về nấm, các vi khuẩn có trong cát, bùn đất mà bệnh nhân đã hít phải trong quá trình bị lũ cuốn và vùi lấp.

Tất cả cùng bàn bạc đưa ra phác đồ tối ưu, đưa ra các giải pháp cứu chữa hai lá phổi và sự thương tổn nghiêm trọng của các cơ quan khác trong cơ thể yếu ớt của bệnh nhân nhi với nhận định là vô cùng khó khăn, tiên lượng rất mong manh, không mấy khả quan. Ngay trong ngày hôm đó, bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Những ngày bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai là khoảng thời gian đầy căng thẳng, áp lực, kịch tính, nhiều lúc tưởng chừng tuyệt vọng, cơ hội sống còn của bệnh nhân hết sức mong manh.

Bệnh nhân liên tục được lọc máu, thở máy, thông khí nhân tạo, nội soi phế quản, dạ dày, đại tràng để lấy sạch đất đá, lấy dịch tìm vi khuẩn, xét nghiệm nấm, truyền kháng sinh, dinh dưỡng tĩnh mạch. Ngày 18/9 bệnh nhân dừng lọc máu, ngày 20/9 được rút ống nội khí quản, nhưng đến ngày 21/9/2024 lại tiếp tục phải đặt lại ống nội khí quản do sốt cao, tình trạng viêm phổi vẫn tiến triển rất nặng.

Ngày 24/9/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến Bệnh viện Bạch Mai làm việc và thăm bệnh nhân, Bộ trưởng chỉ đạo bằng mọi giá tập trung mọi nguồn lực cứu chữa bệnh nhân.

Tiếp đó, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm đa chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai.

Trong 2 tuần điều trị tối ưu bằng các các phương pháp tiên tiến nhất tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân được theo dõi sát sao từng thông số cận lâm sàng, từng biểu hiện lâm sàng để có những phác đồ, chiến lược và xử trí phù hợp với diễn biến bệnh, trong đó có những phác đồ lần đầu thực hiện với bệnh nhân nhi. Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt.

Ngày 29/9, bệnh nhân nhi đã được cai thở máy và ngày 30/9 bệnh nhân đã cử động được tại giường bệnh.

Chị Hoàng Thị Dịp, mẹ của bệnh nhân đã chia sẻ cảm xúc trong khoảnh khắc đứng ở bên ngoài bệnh phòng nhìn qua ô cửa thấy con mình cử động: Các bác sĩ ơi, con em đã cử động được rồi, con chắc sống rồi. Và sau đó là nước mắt, là nhịp tim dồn dập như đập trở lại trong lồng ngực của người mẹ thắt lòng, thắt ruột ngóng tin con ngoài bệnh phòng ròng rã phấp phỏng...

Những ngày thu tháng 10 là chuỗi ngày các thầy thuốc, y bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực tập trung tiếp tục điều trị và phục hồi sức khỏe, phục hồi các chức năng cho bệnh nhân.

Bệnh viện đã mời cả chuyên gia người Pháp hướng dẫn các bài tập luyện khoa học và hiệu quả cho bệnh nhân. Đến ngày 9 tháng 10, cô bé Mông Hoàng Thảo Ngọc đã đi lại được, tiếp xúc tốt, thở khí phòng.

Sau 50 ngày với mọi nỗ lực về chuyên môn và tinh thần hết lòng vì người bệnh của các thầy thuốc y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, với sự quan tâm chỉ đạo hết sức sát sao của các cấp lãnh đạo từ Bộ Y tế đến Lãnh đạo bệnh viện, sự phối hợp tham góp ý kiến hết sức quý báu của các chuyên gia trong nước và quốc tế, cô bé Làng Nủ đã có sự hồi sinh kỳ diệu từ những mong manh, tuyệt vọng nhất.

Sức sống của em không chỉ mang niềm vui, hạnh phúc cho gia đình, quê hương, các thầy thuốc mà còn khơi dậy niềm hy vọng cho một ngôi làng nơi biên cương đang dần chữa lành những nỗi đau thương xé lòng, để dần phục hồi sau bão lũ, thiên tai khủng khiếp.

Cùng với những người sống sót, cô bé Mông Hoàng Thảo Ngọc sẽ lớn lên, tiếp tục học hành và là nhân chứng của một thời khốc liệt nhưng ấm áp tình người và quật cường ý chí, can trường vượt lên cái chết, nỗi đau để hồi sinh mãnh liệt.

Xem thêm

Thêm một dòng sữa trẻ em bị cảnh báo, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sản phẩm Nara Organics

Thêm một dòng sữa trẻ em bị cảnh báo, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sản phẩm Nara Organics

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, ngừng lưu thông và thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Nara Organics nếu phát hiện lưu hành trên thị trường Việt Nam, sau khi nhà chức trách Mỹ cảnh báo nguy cơ nhiễm độc tố botulinum liên quan đến sản phẩm này.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tên viết tắt: HIU Hospital) vừa được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 372/BYT-GPHN. Đây là cột mốc quan trọng giúp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo khối ngành sức khỏe theo mô hình Trường - Viện.

Lần đầu tiên thiết kế lại hệ thống Ban quân dân y phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Lần đầu tiên thiết kế lại hệ thống Ban quân dân y phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(CLO) Bộ Y tế đề xuất kiện toàn hệ thống Ban quân dân y từ Trung ương đến cấp xã, đồng thời hoàn thiện mô hình cơ sở khám chữa bệnh kết hợp quân dân y nhằm tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, Quân đội và chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng phó dịch bệnh, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Khẩn trương gỡ bán sữa Allernova AR trên các sàn thương mại điện tử

Khẩn trương gỡ bán sữa Allernova AR trên các sàn thương mại điện tử

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu ngừng sử dụng và thu hồi các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac (Pháp) sản xuất sau khi cơ quan y tế Pháp ghi nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh gặp tác dụng phụ về tiêu hóa.

Người có BHYT được thêm quyền lợi, nhiều trường hợp tự đi khám vẫn được thanh toán

Người có BHYT được thêm quyền lợi, nhiều trường hợp tự đi khám vẫn được thanh toán

(CLO) Từ ngày 1/7, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang lại thêm quyền lợi cho hàng triệu người tham gia. Đáng chú ý, người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế vẫn được quỹ BHYT thanh toán một phần chi phí; đồng thời nhiều mức hưởng, mức thanh toán cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, giúp giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Giành giật thời gian với chấn thương gãy xương đùi, nam sinh Ninh Bình hoàn thành môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Giành giật thời gian với chấn thương gãy xương đùi, nam sinh Ninh Bình hoàn thành môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Chỉ một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, em Trần Đình Khiêm (18 tuổi, Ninh Bình) không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy xương đùi trái và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, chấn thương nặng. Thế nhưng, nhờ ca phẫu thuật khẩn cấp cùng sự hỗ trợ của bệnh viện, nhà trường và các lực lượng chức năng, nam sinh đã kịp trở lại phòng thi để hoàn thành môn Ngữ văn sáng 11/6.

Bộ Y tế đề xuất triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026, ưu tiên nhóm yếu thế trước khi mở rộng toàn dân.

Bộ Y tế vạch lộ trình xây dựng hệ thống y tế hiện đại: Mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện chuyên sâu

(CLO) Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, thông minh và công bằng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh mới.

Bệnh viện Tâm Anh ứng dụng các "siêu robot” phẫu thuật thành công hàng ngàn ca ung thư và bệnh khó

Bệnh viện Tâm Anh ứng dụng các "siêu robot” phẫu thuật thành công hàng ngàn ca ung thư và bệnh khó

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào hoạt động robot Da Vinci Xi thứ hai sau thành công hàng ngàn ca phẫu thuật, can thiệp điều trị ung thư và bệnh khó trong 1 năm. Sự kiện này đưa Tâm Anh trở thành bệnh viện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu cùng lúc nhiều hệ thống robot phẫu thuật hiện đại bậc nhất thế giới.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình Huế: Kỷ niệm 20 năm thành lập

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình Huế: Kỷ niệm 20 năm thành lập

(CLO) Ngày 6/6, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình Huế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (06/06/2006 - 06/06/2026), đánh dấu chặng đường hai thập kỷ không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trở thành địa chỉ y tế uy tín của khu vực miền Trung.

Y học cổ truyền kết hợp công nghệ hiện đại mở thêm lựa chọn cho người đau cổ vai gáy

Y học cổ truyền kết hợp công nghệ hiện đại mở thêm lựa chọn cho người đau cổ vai gáy

(CLO) Đau cổ vai gáy đang trở thành một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt ở người làm việc văn phòng, thường xuyên ngồi trước máy tính trong thời gian dài. Các chuyên gia cảnh báo người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài vì đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý tiềm ẩn.

RedTouch PRO – Công nghệ laser tác động trực tiếp đến collagen, đạt giải “Best Laser 2025” tại AMWC Monaco

RedTouch PRO – Công nghệ laser tác động trực tiếp đến collagen, đạt giải “Best Laser 2025” tại AMWC Monaco

RedTouch PRO đang trở thành cái tên gây chú ý mạnh trong ngành thẩm mỹ toàn cầu sau khi giành giải “Best Laser 2025” tại AMWC Monaco. Với bước sóng độc quyền 675nm tác động trực tiếp vào collagen, công nghệ này được ví như “Collagen Laser” thế hệ mới giúp tái tạo làn da căng bóng, trẻ hóa tự nhiên mà gần như không cần nghỉ dưỡng.

Cỡ chữ bài viết: