6 quốc gia phát hiện COVID-19 có liên quan tới chồn hương

(CLO) Thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đến thời điểm hiện tại trên thế giới đã có 6 quốc gia phát hiện các ca mắc COVID-19 có liên quan đến các trang trại nuôi chồn hương.

Ngày 9/11, thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tính đến thời điểm này, thế giới ghi nhận 6 quốc gia xảy ra các trường hợp người nhiễm COVID-19 liên quan đến các trang trại nuôi chồn hương.

Cụ thể, danh sách các nước được xác nhận của WHO là: Mỹ, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Đan Mạch.

Trong đó, ngoài Đan Mạch, 5 quốc gia còn lại (Mỹ, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển) vẫn chưa rõ liệu virus SARS-CoV-2 từ chồn hương lây sang người có phải là loại virus đột biến hay không.

Thế giới ghi nhận 6 quốc gia xảy ra các trường hợp người nhiễm COVID-19 liên quan đến các trang trại nuôi chồn hương. Ảnh: TL

Thế giới ghi nhận 6 quốc gia xảy ra các trường hợp người nhiễm COVID-19 liên quan đến các trang trại nuôi chồn hương. Ảnh: TL

Và tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo chồn hương dường như là “ổ chứa lý tưởng” của SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học cho biết, đột biến virus thường phổ biến và vô hại, không khiến bệnh chuyển nặng ở người.

Tuy nhiên, cơ quan y tế Đan Mạch bày tỏ lo ngại. Biến chủng, gọi là "Cluster 5", không bị kháng thể ngăn cản ở mức thông thường. Họ lo ngại nó ảnh hưởng đến sự phát triển của vaccine toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin cho biết rằng qua quan sát ban đầu cho thấy biểu hiện lâm sàng, mức độ nghiêm trọng và sự lây truyền giữa những người nhiễm tương tự so với chủng cũ… Tuy nhiên, Cluster 5 có nhiều đột biến kết hợp và thay đổi khác trước đây. Tác động của biến chủng này chưa được hiểu rõ.

Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để xác minh thông tin và "hiểu toàn bộ tác động tiềm ẩn, liên quan đến chẩn đoán, điều trị và vaccine".

Tổ chức lưu ý dù virus được cho là bắt nguồn từ dơi, vật chủ trung gian truyền bệnh vẫn chưa được xác định.

Thời gian trước đó, ngày 5/11, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, chủng mới có thể gây ra rủi ro đối với hiệu quả của vaccine COVID-19 vốn đang được nhiều người mong đợi vì các kháng thể do vaccine tiêm chủng cung cấp có thể không đủ hiệu quả.

Thông tin từ Viện Huyết thanh Nhà nước của Đan Mạch, chuyên về các bệnh truyền nhiễm cho biết, đã có hàng trăm trường hợp virus SARS-CoV-2 lây lan từ chồn sang người, nhưng chủng đột biến được giới hạn trong 12 trường hợp và năm trang trại nuôi chồn hương.

Trong tuần vừa qua, Đan Mạch cũng đã khẩn trương áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt đối với miền bắc của nước này sau khi có cảnh báo đột biến của virus SARS-CoV-2 đã lây lan từ chồn sang người.

Giới chức thành phố Copenhagen đã ra lệnh tiêu hủy tổng cộng khoảng 15 đến 17 triệu con chồn trong nước.

Sau tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch, sáng ngày 7/11, từ 4 giờ sáng, Anh đã cấm tất cả các du khách đến từ nước này.

Do đó, tất cả những du khách không có quốc tịch Anh hoặc cư dân đã đến hoặc quá cảnh qua Đan Mạch trong 14 ngày qua sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Vương quốc Anh.

Xem thêm

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

(CLO) Gần 300.000 mặt hàng thiết bị y tế đang được phân phối trên thị trường, trong đó khoảng 92% là sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, dữ liệu về giá, nhập khẩu, phân phối và sử dụng vẫn chưa được chuẩn hóa, liên thông đầy đủ, khiến việc truy xuất nguồn gốc và quản lý thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân luôn chú trọng phát huy các nguồn lực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước trở thành địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh cho người dân.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Cỡ chữ bài viết: