Vùng dân tộc tăng trưởng khá, giảm nghèo rõ rệt
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, sau 80 năm hình thành và phát triển, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới, công tác dân tộc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 duy trì mức tăng trưởng khá, nhiều khu vực đạt cao hơn bình quân cả nước như Tây Bắc trên 8%/năm, Tây Nguyên khoảng 7,5%/năm.
Công tác giảm nghèo ghi nhận kết quả nổi bật, với tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân 3,4%/năm. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 22,36%, thu nhập bình quân đạt 43,4 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 3 lần so với năm 2020.
Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện: gần 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, gần 99% hộ sử dụng điện, hơn 94% người dân được dùng nước hợp vệ sinh. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa cũng có nhiều chuyển biến tích cực.
“Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên, niềm tin vào Đảng và Nhà nước được củng cố, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng bền chặt”, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nói.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chính sách thiếu tính liên thông, tiến độ triển khai một số chương trình còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. “Những hạn chế này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn trong thời gian tới”, Bộ trưởng nói.
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035
Trong giai đoạn tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc, đổi mới tư duy theo hướng không chỉ hỗ trợ mà tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên.
Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu xây dựng Luật Dân tộc khi đủ điều kiện; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, trong đó tập trung phát triển hạ tầng, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Bộ cũng sẽ đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo tồn bản sắc dân tộc; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác dân tộc.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc “trọng dân, gần dân, hiểu dân”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
“Công tác dân tộc phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa các dân tộc”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc.
Đồng thời, gửi lời tri ân tới các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ, khẳng định đội ngũ hiện nay sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
“Chúng ta tin tưởng rằng công tác dân tộc sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đoàn kết và bền vững”, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chia sẻ.