90% bệnh nhân thoát khỏi biến chứng bệnh tiểu đường nhờ bí quyết này

(CLO) Mắc bệnh tiểu đường đồng nghĩa với việc luôn phải đề phòng cái chết có thể đến bất ngờ do biến chứng tim mạch (rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim…), tiểu đêm, tê bì chân tay, giảm thị lực…Không phải ngẫu nhiên bệnh tiểu đường được xem là “kẻ giết người thầm lặng” bởi những biến chứng nguy hiểm của nó.

Những ngày tháng chiến đấu với bệnh tiểu đường

“Tháng 2 năm 2015, tôi bắt đầu thấy những điều bất thường xảy ra với cơ thể mình. Tôi ăn mãi không thấy no, 1 ngày tôi phải ăn 4-5 bữa, cộng với việc uống nhiều nước và đi tiểu nhiều lần vào ban đêm. Cứ nghĩ dạo này ăn uống được thì chắc hẳn phải tăng cân, ấy vậy mà sau 3 tháng tôi sút 3,5kg. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác chân tay tê và đói run vào khoảng 3-4 giờ chiều. Lo lắng, tôi đên bệnh viện đa khoa tỉnh khám. Kết quả xét nghiệm máu đường huyết của tôi lúc đói là 9,7. Bác sỹ yêu cầu tôi nhập viện để kiểm tra. Sau 2 ngày nằm viện tôi được kết luận: mắc bệnh tiểu đường typ 2.” – chia sẻ của bác Tài, 60 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội.

Bệnh tiểu đường – kẻ giết người thầm lặng

Được bác sỹ kê đơn thuốc và cho ra viện điều trị ngoại trú, tôi uống rất đều đặn và đúng giờ theo đúng lời dặn của bác sỹ. Nhưng, sau 1 thời gian sử dụng thuốc tây, đường huyết của tôi vẫn chưa ổn định, lên xuống thất thường. Có những lúc tôi cảm thấy nóng ran khắp người, tim đập nhanh, nhưng có lúc lại thấy chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng... Con gái có mua cho tôi máy đo đường huyết để tôi có thể tự theo dõi chỉ số đường huyết ở nhà. Có những lúc đường huyết tôi trên 8 phẩy, nhưng lại có lúc xuống thấp chỉ còn 4 phẩy thôi. Tôi liền quay lại bệnh viện khám, bác sỹ đã thay đổi phác đồ điều trị cho tôi. Nhưng tình trạng đường huyết lên xuống thất thường của tôi vẫn không được cải thiện nhiều. Bác sỹ đã nói với tôi rằng: Bệnh nhân tiểu đường gần như phải sống chung với tình trạng này!

Tháng 1 năm 2017, tôi được chẩn đoán Tăng mỡ máu và men gan có dấu hiệu tăng trong 1 lần tái khám tiểu đường. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, gia đình tôi cũng lo lắng cho tôi, tìm kiếm khắp nơi cách giúp bệnh tình tôi ổn định. Ai mách gì tôi cũng thử.

Hành trình vượt qua bệnh tật

Một ngày tôi xem chương trình Cùng bạn chữa bệnh kênh VTV2, thấy bác sỹ có khuyên bệnh nhân tiểu đường nên dùng Viên tiểu đường Nobel của công ty Sao Thái Dương chiết xuất từ thảo dược như Cây mật gấu miền nam, cây Cà lai geo,… có tác dụng làm ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, giải độc mát gan, giảm mỡ máu. Tôi liền lên mạng tìm hiểu và quyết định mua qua trang web chuadaithaoduong.vn của sản phẩm. 1,2 tuần đầu tiên tôi chưa thấy sự khác biệt nhiều, nhưng sau 1 tháng tôi bắt đầu cảm nhận thấy rõ sự thay đổi. Tần suất xuất hiện những lần đường huyết tụt hoặc tăng quá mức đã giảm dần, không còn hiện tượng nóng ran người hay bủn rủn, tê bì chân tay nữa, đêm tôi chỉ còn đi tiểu khoảng 1 lần nên không bị thức giấc nhiều như trước đây nữa, tôi có thể ngủ ngon hơn. 

Thấy kết quả tốt, tôi kiên trì dùng Viên tiểu đường Nobel kết hợp với thuốc tân dược, đến nay tôi không còn cảm giác đói run hay choáng váng nữa. Đường huyết cũng ổn định ở mức 6 phẩy, men gan cũng không tăng cao. Tôi cảm thấy sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Trong những lần tái khám định kỳ bác sỹ đều nói bệnh tình tôi đã ổn định, không cần phải thay đổi thuốc, thay đổi liều liên tục như trước đây nữa.

Bác Tài nay đã khỏe mạnh nhờ Viên tiểu đường Nobel

Viên Tiểu đường Nobel với thành phần chính là cây Mật gấu miền nam (Vernonia amygdalina) chứa các hoạt chất Alcaloid nhóm benzyl isoquinoline (berban amin, oxycanthin, isotetrandin, palmatin…) kết hợp với các hoạt chất sinh học gồm vitamin (A,C,E,B1,B2), glycoside, saponin, alkaloid và tannin có tác dụng:

· Làm giảm và ổn định đường huyết

· Giúp ngăn ngừa biến chứng tiểu đường: tê bì chân tay, hoại tử chi, thị lực giảm, suy gan thận, tai biến mạch máu não…

· Giảm nguy cơ tụt đường huyết quá mức.

· Ngoài ra, cây mật gấu miền nam còn tác dụng giảm mỡ máu, phòng và điều trị sỏi mật, chữa đau nhức xương, phòng chống ung thư, tăng cường sức khỏe toàn diện.

Viên tiểu đường Nobel - ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng

Trong thành phần của Viên Tiểu đường Nobel có cây Cà lai geo (Solanum torvum) có tác dụng mát gan, giải độc, bảo vệ gan và hạn chế tác dụng phụ của thuốc.

Viên Tiểu đường Nobel sử dụng được trong trường hợp đái tháo đường typ I, II đường huyết cao hoặc không ổn định, trường hợp tiểu đường mắc kèm viêm gan và tăng mỡ máu.

Hotline chuyên gia tư vấn: 096 296 0205 – 0911 465 225

Truy cập website: http://chuadaithaoduong.vn/ để biết thêm chi tiết.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: