Bất chấp những căng thẳng địa chính trị leo thang, Iran được cho là đang thu về hơn 140 triệu USD mỗi ngày từ việc bán dầu trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.
Theo báo cáo từ Financial Times, chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như đang nới lỏng kiểm soát, cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường vốn đang bị phong tỏa đối với hầu hết các lô hàng dầu khác nhằm tránh gây xáo trộn thêm thị trường dầu thô toàn cầu.
Dữ liệu từ đơn vị phân tích Kpler cho thấy, kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran cuối tháng trước, ít nhất 13 siêu tàu chở dầu đã tiếp nhận dầu thô tại đảo Kharg, cảng xuất khẩu chủ lực của quốc gia này. Trong giai đoạn đó, khoảng 24 triệu thùng dầu Iran đã đi qua eo biển Hormuz một cách suôn sẻ.
Chiến lược "giữ nhiệt" cho thị trường toàn cầu
Lý giải về động thái này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết Washington sẵn sàng chấp nhận các hoạt động bán dầu của Iran ở thời điểm hiện tại.
Chia sẻ với CNBC, ông nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là đảm bảo nguồn cung cho phần còn lại của thế giới và giữ cho thị trường không rơi vào tình trạng khan hiếm. Thậm chí, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga để bình ổn giá cả.
Theo tính toán của các chuyên gia tại Kpler và Vortexa, kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã duy trì mức xuất khẩu khoảng 1,5 đến 1,6 triệu thùng mỗi ngày.
Ngay cả khi áp mức chiết khấu khoảng 10 USD/thùng so với giá dầu Brent do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt, doanh thu hàng ngày của Tehran vẫn duy trì ở mức xấp xỉ 140 triệu USD.
Đảo Kharg: Mục tiêu chiến lược đầy rủi ro
Hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Iran vẫn diễn ra bình thường ngay cả sau khi Mỹ ném bom các cơ sở quân sự trên đảo Kharg.
Đáng chú ý, cơ sở hạ tầng dầu khí tại đây hoàn toàn không bị tổn hại. Hiện nay, cảng Kharg chiếm tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran với công suất xếp dỡ lên tới 7 triệu thùng/ngày.
Dù Tổng thống Donald Trump được cho là rất muốn kiểm soát đảo Kharg để tạo lợi thế đàm phán lâu dài, nhưng các chuyên gia nhận định việc đưa quân chiếm đóng cơ sở này là một bước đi mạo hiểm.
Ông Michael Doran từ Viện Hudson nhận định, binh sĩ Mỹ trên đảo Kharg sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công trước các đợt tên lửa của Iran.
Mỹ sẽ chỉ phê duyệt một chiến dịch như vậy nếu có thể vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống máy bay không người lái, tên lửa và đẩy lùi quân đội Iran ra khỏi khu vực ven biển.