Ả Rập Xê Út tuyên bố thận trọng với tân tổng thống Mỹ bởi những lo ngại về Iran và kinh tế

(CLO) Sau nhiều tháng không được chú ý, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã trở lại sân khấu trung tâm với các động thái ngoại giao và kinh tế mà các nhà ngoại giao cho là Mohammed đang nhằm vào việc thể hiện cho tổng thống Mỹ Joe Biden thấy rằng mình là một đối tác có giá trị.
Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 41 của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Al-Ula, Ả Rập Xê Út vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 41 của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Al-Ula, Ả Rập Xê Út vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Trong khoảng thời gian vài tuần, vương quốc này đã công bố một thỏa thuận Ả Rập để hòa giải với Qatar, tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thô của Ả Rập Xê Út để giúp ổn định thị trường và tạo động lực mới cho các vấn đề chiến lược như kế hoạch đa dạng hóa kinh tế vốn đang vấp phải những tranh cãi chính trị, giá dầu thấp và COVID-19.

Cho dù ở bất kỳ vị thế nào, vị hoàng tử trẻ Mohammed bin Salman, được gọi là MbS, hiện đang chuyển sang những động thái mới để thể hiện hình ảnh của mình như một chính khách đáng tin cậy và thiết lập một mối quan hệ có lợi với chính quyền ông Biden, đặc biệt là đối với kẻ thù Iran của họ.

Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả Rập Xê Út hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về động thái mới nhất của thái từ Mohammed.

Một nhà ngoại giao phương Tây trong khu vực cho biết, Thái tử Mohammed biết rằng “một kỷ nguyên mới đã bắt đầu” mà không có sự hỗ trợ của Tổng thống Donald Trump và Ả Rập Xê Út cần nhượng bộ một số vấn đề gây tranh cãi như nhân quyền để thúc đẩy các ưu tiên như hiệp định hạt nhân Iran (JCPOA).

Tổng thống đắc cử Joe Biden, người được cho là sẽ tái hợp tác với Iran, ông đã nói rằng sẽ mình có lập trường vững chắc hơn về hồ sơ nhân quyền của Ả Rập Xê Út và cuộc nội chiến Yemen – một cuộc chiến đã diễn ra hơn nửa thập kỷ giữa phiến quân Houthi với quân đội Chính phủ Yemen và liên quân của Ả Rập Xê Út.

Khi Tân tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, chắc chắn những quy tắc trên bàn tròn thế giới sẽ được thay đổi khác với thời của ông Trump. Ả Rập Xê Út cũng như các quốc gia lân cận khác cũng cần chuẩn bị trước sự thay đổi này.

An ninh quốc phòng – một vấn đề vô cùng quan trọng đối với triển vọng kinh tế khu vực, cũng là một sự cân nhắc quan trọng đối với các nhà lãnh đạo UAE - những người đang tự chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống của Biden bằng cách tự định vị mình như một lực lượng điều tiết trong một khu vực đầy biến động và bảo vệ cho chính quốc gia mình.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cảnh giác với Iran và nhận thấy mối đe dọa do các phong trào Hồi giáo gây ra, đã thực hiện một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian để thiết lập quan hệ với Israel, tạo ra một động lực chống Iran mới và mở ra cánh cửa cho Abu Dhabi đến với nước Mỹ mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan nói với CNBC vào tháng 11 rằng Ả Rập Xê Út muốn hợp tác với chính quyền Biden về một hiệp ước hạt nhân tiềm năng mới mà ông nói có thể được gắn nhãn “JCPOA ++”, bao gồm tên lửa đạn đạo của Iran và các hoạt động táo bạo hơn.

Một nhà ngoại giao khác cho biết cho biết Ả Rập Saudi cũng muốn bù đắp những tổn thất lớn về thời gian và tiền bạc của họ khi Covid-19 làm nản lòng các kế hoạch kinh tế vào năm 2020 nhằm tái tập trung sự chú ý vào động lực đa dạng hóa đầy tham vọng của MbS sau khi một số nhà đầu tư nước ngoài hoảng sợ vì những bất ổn an ninh quốc gia và một cuộc chống tham nhũng bí mật thanh trừng diễn ra tại đất nước này

Thái tử MbS đã xuất hiện trên truyền hình hiếm hoi vào ngày 13 tháng 1 để công bố kế hoạch thành phố không carbon là dự án xây dựng lớn đầu tiên cho NEOM, khu kinh doanh hàng đầu trị giá 500 tỷ USD đã có chút tiến triển kể từ khi được công bố rầm rộ vào năm 2017.

Vài ngày sau, ông được xuất hiện một mình trong trại sa mạc riêng của mình thông báo về cơ hội đầu tư trị giá 6 nghìn tỷ USD trong một bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Kristin Smith Diwan, học giả thường trú cấp cao tại Viện các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập có trụ sở tại Washington, cho biết: “Ả Rập Xê-út phải đối mặt với thách thức to lớn trong việc chuyển đổi nền kinh tế trong nước và sau COVID-19, con đường này nguy hiểm hơn nhiều. Họ cần rất nhiều tiền, cũng như sự ủng hộ của các đối tác và họ cần sự tham gia toàn cầu.”

Huy Hoàng

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: