ABBank và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam chính thức chung tay vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và phát triển trẻ em

Theo kế hoạch năm 2024, ABBANK sẽ tài trợ toàn bộ chi phí và phối hợp cùng Quỹ BTTEVN xây dựng nhà ở bán trú và công trình vệ sinh cho các em học sinh tại Điểm trường Nong Hoi Dưới, trường TH&THCS Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thiện và trao tặng cho nhà trường vào cuối quý I/ 2025.

abbank va quy bao tro tre em viet nam chinh thuc chung tay vi su nghiep cham soc bao ve va phat trien tre em hinh 1

ABBANK và Quỹ BTTEVN ký kết thỏa thuận tài trợ năm 2024, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình cùng chung tay vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và phát triển trẻ em

Tại buổi lễ ký kết, ông Phạm Duy Hiếu – Quyền Tổng Giám đốc ABBANK tâm huyết chia sẻ về mục tiêu phụng sự của Ngân hàng: “ABBANK luôn hướng đến những giá trị phụng sự trong mọi quyết định và hoạt động của mình. Chúng tôi rất vui khi có được một đối tác uy tín và tâm huyết như Quỹ BTTEVN để chung tay thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực hướng đến những tác động tích cực và bền vững cho trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước.”

Ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Quỹ BTTEVN cũng bày tỏ: “Quỹ BTTEVN có vai trò, sứ mệnh là cầu nối giữa các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh trẻ em khó khăn cần giúp đỡ trên cả nước. Với những giá trị mà ABBANK chia sẻ, đặc biệt trong công tác cộng đồng và hỗ trợ trẻ em thì đây không chỉ là một thoả thuận tài trợ mà còn là một sự đồng hành, hợp tác mang tính bền vững và ý nghĩa. Chúng tôi vô cùng trân quý và tin rằng những dự án sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, lâu dài cho cộng đồng và xã hội.”

abbank va quy bao tro tre em viet nam chinh thuc chung tay vi su nghiep cham soc bao ve va phat trien tre em hinh 2

ABBANK tích cực đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình học bổng, xây dựng cơ sở vật chất các điểm trường và thư viện

Với định hướng là một Ngân hàng bán lẻ thân thiện, luôn nỗ lực mang đến hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, đội ngũ và cộng đồng, ABBANK không chỉ tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh bền vững mà còn có nhiều đầu tư vào công tác hỗ trợ an sinh xã hội. Trong đó, y tế, giáo dục và môi trường là ba lĩnh vực chung tay vì cộng đồng mà ABBANK dành nhiều tâm huyết và nguồn lực nhất.

abbank va quy bao tro tre em viet nam chinh thuc chung tay vi su nghiep cham soc bao ve va phat trien tre em hinh 3

ABBANK luôn ưu tiên hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng đặc biệt là các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện Trung ương như: cải tạo không gian, xây dựng khu vui chơi tại các khoa điều trị của bệnh viện, trao tặng thiết bị y tế…

Trong lĩnh vực y tế, ABBANK luôn ưu tiên hỗ trợ các hoạt động ​​chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng đặc biệt là các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện Trung ương như: cải tạo không gian, xây dựng khu vui chơi tại các khoa điều trị của bệnh viện, trao tặng thiết bị y tế… Bên cạnh đó, ABBANK còn tích cực đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình học bổng, xây dựng cơ sở vật chất các điểm trường và thư viện. Đặc biệt, hướng tới phát triển bền vững, những nỗ lực của ABBANK trong công tác bảo vệ môi trường được thể hiện rõ nét qua dự án "Xanh An Bình – Xanh Việt Nam" suốt 4 năm qua. Dự án đã đồng hành cùng người dân trồng hàng trăm nghìn cây xanh rừng phòng hộ, rừng kinh tế trên cả nước, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo tồn rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Về Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK):

Thành lập từ năm 1993, cho đến nay Ngân hàng TMCP An Bình được biết đến là một thương hiệu Ngân hàng bán lẻ, uy tín và hiệu quả, ABBANK luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm; phát triển các sản phẩm dịch vụ giải pháp tài chính tiện ích, hiệu quả và linh hoạt; nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc. Hiện nay, cùng với Ngân hàng số AB Ditizen, ABBANK có mạng lưới giao dịch gồm 165 điểm trải rộng trên 34 tỉnh/thành đang phục vụ hơn hai triệu khách hàng.

Suốt chặng đường hơn 31 năm phát triển, ABBANK được đánh giá là một Ngân hàng uy tín, là người đồng hành tận tâm, đáng tin cậy của Khách hàng, Đối tác và Nhà đầu tư. Cùng với sự phát triển uy tín thương hiệu, chất lượng môi trường làm việc tại ABBANK cũng liên tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao những năm gần đây: Trong suốt 3 năm liền (2020 - 2022), ABBANK được tạp chí HR Asia đánh giá là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Đầu năm 2024, ABBANK tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Nhà tuyền dụng được yêu thích năm 2023 ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán do CareerViet bình chọn.

ABBANK cũng ghi dấu ấn là một Ngân hàng thân thiện và tích cực trong các hoạt động cộng đồng, hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài của xã hội thông qua các dự án đầu tư cho giáo dục, y tế, khuyến tài và những chiến dịch “sống xanh” được thực hiện trên khắp các vùng miền đất nước.

Trong nhiều năm qua, hàng trăm tỉ đồng từ ngân sách đã được ngân hàng đầu tư cho các công tác an sinh xã hội thiết thực, mang lại nhiều giá trị và tác động lâu dài cho cộng đồng. Trong kế hoạch phát triển dài hạn, ABBANK xác định tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững, không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà còn trong các công tác hỗ trợ cộng đồng, tiếp tục tập trung hỗ trợ ba lĩnh vực chính giáo dục, y tế, môi trường, trong đó các hoạt động nâng cao nhận thức về quản lý tài chính cho người dân sẽ được Ngân hàng chú trọng xây dựng và triển khai.

Về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN):

Quỹ BTTEVN là quỹ của Nhà nước được thành lập từ ngày 04/5/1992 theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (Nay sửa đổi là Luật Trẻ em), có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên.

Quỹ BTTEVN có Hội đồng Bảo trợ, hiện nay do bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ và các thành viên là những chính khách, người có uy tín, vị thế cao trong xã hội, là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn…

Trải qua hơn 32 năm hoạt động, Quỹ BTTEVN các cấp đã huy động được trên 7.900 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 35 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc, trong đó riêng Quỹ BTTEVN với phương châm hoạt động “Tận tâm – Minh bạch – Kịp thời – Cùng tham gia”, đã vận động được trên 1.700 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho trên 7,6 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Trong lúc đất nước còn nghèo, ngân sách nhà nước dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn còn hạn hẹp, Quỹ BTTEVN kêu gọi sự trợ giúp, hợp tác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với mục tiêu hỗ trợ ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn nhằm thực hiện những quyền cơ bản của trẻ em, tạo ra cơ hội phát triển bình đẳng và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: