Ấn Độ chuẩn bị nhận tàu chiến do Nga sản xuất sau thời gian dài bị chậm trễ

(CLO) Hải quân Ấn Độ chuẩn bị tiếp nhận hai tàu chiến do Nga chế tạo sau thời gian dài bị chậm trễ liên quan đến các lệnh trừng phạt, Bloomberg đưa tin.

Theo báo cáo, một trong những tàu này có thể sẽ được giao cho Ấn Độ vào tháng 9 và chiếc khác sẽ đến vào đầu năm tới.

Các tàu này là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tàng hình thuộc dự án 11356M, được chế tạo với thân tàu trước đây được sử dụng trong dự án 11356R, vốn ban đầu được thiết kế cho Hải quân Nga. Đây là các tàu nằm một phần trong thỏa thuận đóng 4 tàu giữa Moscow và New Delhi được ký kết vào năm 2018. Hai tàu còn lại sẽ được đóng ở Ấn Độ với sự hợp tác của Nga.

an do chuan bi nhan tau chien do nga san xuat sau thoi gian dai bi cham tre hinh 1

Tàu tuần tra Đề án 11356 của Nga Đô đốc Essen tại triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế IDEF-2019 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.

Nga chậm tiến độ khoảng hai năm trong việc bàn giao các tàu khu trục này. Việc sản xuất của họ bị trì hoãn do các vấn đề liên quan đến xung đột Ukraine, đặc biệt là việc cung cấp tua-bin khí được sản xuất tại Ukraine.

Thương mại giữa Kiev và Moscow đã bị đình trệ sau cuộc cách mạng do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev và việc Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014, khiến việc mua tua-bin trở nên khó khăn. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Bloomberg, Ấn Độ cuối cùng đã mua tuabin từ một quốc gia khác.

Theo các phương tiện truyền thông trước đó, việc sản xuất các tàu khu trục đã được hoàn thành vào năm ngoái và các tàu này đã trải qua quá trình neo đậu cũng như các cuộc thử nghiệm khác ở vùng Kaliningrad của Nga.

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết việc bàn giao các tàu khu trục này sẽ không gây ảnh hưởng lớn bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, các hạn chế đã gây ra các vấn đề về thanh toán, với một số lượng lớn các giao dịch chuyển tiền đang chờ xử lý từ phía Ấn Độ, khiến việc giao vũ khí từ Nga bị đình trệ, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cực kỳ hiện đại.

Hai nước đang nỗ lực tìm kiếm một cơ chế thanh toán không vi phạm lệnh trừng phạt, nhưng theo nguồn tin của Bloomberg, giờ đây họ đã có thể giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, chi tiết về phương án thanh toán mới vẫn chưa được tiết lộ.

Cả Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Hải quân Ấn Độ đều không trả lời khi được yêu cầu bình luận về báo cáo này.

Nga là nhà cung cấp thiết bị quân sự chính cho Ấn Độ, nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Cả hai quốc gia cũng tham gia các cuộc tập trận chung, hợp tác phát triển các nền tảng quân sự tiên tiến và chuyển giao công nghệ. Theo báo cáo mới nhất của tổ chức nghiên cứu toàn cầu, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Moscow chiếm 36% tổng lượng nhập khẩu vũ khí quân sự của New Delhi.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: