Ấn Độ tìm cách nới lỏng thương mại với Nga

(CLO) Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sunil Barthwal cho biết, Chính phủ Ấn Độ đang thảo luận với Nga về khả năng nới lỏng các rào cản thương mại phi thuế quan, với mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu sang nước này.

Quan chức này nói với các phóng viên rằng New Delhi muốn thương mại với Nga cân bằng hơn. Tuần trước, lãnh đạo hai nước đặt mục tiêu thương mại đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Năm 2023, con số này là 65 tỷ USD, trong đó chỉ có 5 tỷ USD là hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga. Phần lớn các giao dịch song phương là việc Ấn Độ mua dầu, than và phân bón giảm giá của Nga.

Business Standard dẫn lời Bộ trưởng Thương mại cho biết: “Chúng tôi đang xem xét nhiều nhóm hàng hóa khác nhau như đồ điện tử, hàng kỹ thuật và các mặt hàng khác, nơi thương mại có thể được tăng cường”. Ông nói thêm rằng Ấn Độ cũng đang để mắt tới những lĩnh vực mà Nga đang bị phương Tây trừng phạt.

an do tim cach noi long thuong mai voi nga hinh 1

Một công nhân đi bộ gần một tàu chở hàng cập cảng Mundra, thuộc sở hữu của Tập đoàn Adani của Ấn Độ, ở Mundra. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng cũng lưu ý rằng Ấn Độ đang tìm kiếm “sự tiếp cận thị trường lớn hơn” cho các nhà xuất khẩu của mình và đã nêu ra vấn đề về “các rào cản phi thuế quan” với Nga.

Theo ông Barthwal, các nhà xuất khẩu hải sản và dược phẩm của Ấn Độ “phải đối mặt với các vấn đề” ở Nga về chứng nhận và New Delhi đã chuyển mối quan ngại của mình tới Moscow. Ông lưu ý rằng một phái đoàn khác của Ấn Độ có thể sẽ sớm đến thăm Nga.

Trong hội nghị thượng đỉnh ở Moscow tuần trước, hai nhà lãnh đạo hàng đầu Ấn Độ và Nga đã thảo luận về sự cần thiết phải mở rộng và đa dạng hóa hợp tác kinh tế. Sau cuộc hội đàm ở Điện Kremlin, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Putin, Maksim Oreshkin, nói rằng “các cơ chế thanh toán phù hợp” được đưa ra trong các cuộc thảo luận.

Hai bên đã ký 9 thỏa thuận riêng biệt, bao gồm các thỏa thuận thúc đẩy đầu tư xuyên biên giới, thương mại và đầu tư ở vùng Viễn Đông Nga đến năm 2029, hợp tác về biến đổi khí hậu và phát triển carbon thấp.

Các nước cũng đã khôi phục các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do bao gồm hàng hóa giữa Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU), bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga, cùng với việc phát triển Hành lang Vận tải Bắc-Nam Quốc tế (INSTC). 

Khả năng đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do song phương về dịch vụ và đầu tư cũng được đặt ra.

Ngoài ra, truyền thông quốc gia đưa tin Ấn Độ đang nghiên cứu một hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU), trong đó sẽ có sự tham gia của Nga và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng khỏi các nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga về cuộc xung đột Ukraine và tiếp tục các cam kết song phương với Moscow bất chấp sự giám sát chặt chẽ từ phương Tây. Các quan chức New Delhi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quan hệ với Nga, bao gồm cả việc tăng cường nhập khẩu dầu, phục vụ lợi ích chiến lược của Ấn Độ.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: