An toàn cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh bình thường mới: Bài toán cân não!

Giáo dục đẩy mạnh chuyển trạng thái

Trong thời gian dài để chống dịch COVID-19, nước ta theo đuổi chiến lược “Zero F0”. Các trường học được mở cửa, đón học sinh khi trong cộng đồng không còn ca nhiễm COVID-19. Do đó, tại nhiều địa phương  trường học đóng cửa kéo dài, học sinh không được đến lớp. Thậm chí có tình trạng áp dụng chống dịch máy móc. Đơn cử như việc, học sinh ở trên đảo Thổ Châu - đảo cực Nam của Tổ quốc, cách đất liền 200km cũng tổ chức học online trong khi, trên đảo chưa từng ghi nhận có F1, F0.

an toan cho hoc sinh sinh vien trong boi canh binh thuong moi bai toan can nao hinh 1

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên sẽ là bài toán không hề dễ giải.

Trong bối cảnh mới, từ chiến lược “Zero F0” chuyển sang sống chung với dịch thì việc đóng của trường lâu dài là điều không thể. Mới đây nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình) thì tổ chức dạy học trực tiếp.

Các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 hoạt động đào tạo trực tiếp nếu bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ở những địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Với quy định trên, gần như đa số các trường học trên cả nước sẽ quay lại hoạt động dạy học trực tiếp. Giáo dục chuyển đổi sang giai đoạn sống chung với COVID-19 và câu chuyện đồng loạt một lúc 25 tỉnh áp dụng dạy học trực tuyến sẽ không còn xảy ra.

Tuy nhiên, thách thức tới đây khi học sinh trở lại trường học bình thường trên diện rộng cũng không hề nhỏ. Khi mới đây, tại Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng và lây nhanh vào trường học. Tỷ lệ học sinh nhiễm COVID-19 trên tổng số ca nhiễm trong cộng đồng rất cao. Theo thống kê tại Hà Nam, có thời điểm 130 người dương tính với COVID-19 thì có đến 50 trường hợp là học sinh, giáo viên. Tại Phú Thọ ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19 thì có đến gần 50 trường hợp là học sinh.

Giải thích về thực trạng này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, PGS. TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, trường học là môi trường tiếp xúc đông người, phòng kín, học sinh lại ngồi gần nhau nên việc lây nhiễm dịch là điều đã được cảnh báo từ lâu.

Chưa thể nóng vội

Đến thời điểm này, Hà Nội vẫn chưa có phương án cụ thể cho học sinh, sinh viên trở lại trường. Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận về việc đưa học sinh đi học trở lại, ông Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) nêu quan điểm: Việc đưa học sinh trở lại trường không thể phụ thuộc vào nguyện vọng của học sinh, giáo viên, phụ huynh mà phụ thuộc vào mức độ an toàn trong phòng chống dịch.

Việc đưa học sinh đi học trở lại cần có sự cân đối, đảm bảo giữa việc an toàn hay không, vấn đề an toàn cho học sinh phải đặt lên hàng đầu. Điều này, chỉ có lãnh đạo Hà Nội mới có đủ thông tin để đưa ra quyết định. “Có thể, Hà Nội không thể đồng loạt đi học. Bởi hiện vẫn có những vùng chưa đảm bảo an toàn. Còn những vùng đã đảm bảo an toàn thì cho học sinh đi học. Không thể chờ nhau để đi học cùng một lúc” – thầy Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

an toan cho hoc sinh sinh vien trong boi canh binh thuong moi bai toan can nao hinh 2

Liên quan đến tổ chức dạy học, thầy Nguyễn Tùng Lâm cho rằng khi tổ chức đi học thì phải học đồng đều ở các khối lớp, không nên ưu tiên lớp này, bỏ lớp kia. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của nhà trường và giáo viên. Việc tổ chức phân chia lớp dạy học sẽ rất mệt mỏi. Cũng theo vị này, những vùng nào khi được đi học phải đảm bảo chặt chẽ yêu cầu 5K. Việc này phải làm thường xuyên, triệt để, không nên xảy ra tình trạng thời gian đầu làm chặt còn sau lại nới lỏng dần.

Theo thầy Nguyễn Tùng Lâm: “Chúng ta phải làm quyết liệt, khoanh vùng thật nhanh nếu không may xảy ra dịch trong trường học để kịp thời đối phó. Công tác phòng dịch ở những vùng cho học sinh đi học cần phải quyết liệt, chặt chẽ. Các cơ quan quản lý phải thường xuyên kiểm tra công tác phòng dịch” - vị này nhấn mạnh.

Việc đảm bảo an toàn đối với học sinh phổ thông đã là thách thức thì với khối đại học cũng khó khăn không kém khi sinh viên đến từ nhiều vùng quê, đa số các em ở trọ trong các khu vực chật hẹp. Qua tìm hiểu, vướng mắc lớn nhất trong việc tổ chức cho sinh viên đi học trở lại là vắc-xin.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng Đại học FPT cho rằng, vấn đề vắc-xin cho sinh viên chỉ còn cách là phải chờ đợi. Vì sinh viên không thuộc đối tượng ưu tiên trong tiêm vắc-xin. Sinh viên nếu chưa tiêm vắc-xin thì chỉ có giải pháp là học online mới an toàn. Việc tiêm vắc-xin cho các em phải phụ thuộc vào phân bổ thuốc mà điều này lại không hề dễ dàng.

Hiện nay, giảng viên của đại học FPT đã được tiêm vắc-xin phòng dịch COVID-19. Sinh viên ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cũng đã được tiêm, còn tại các tỉnh khác tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 còn rất thấp. Do đó, theo ông Lê Trường Tùng, nếu mọi việc thuận lợi thì sinh viên nào đã tiêm đủ hai mũi sẽ được đến trường học trực tuyến. Sinh viên còn lại sẽ tổ chức học trực tuyến.

“Kế hoạch dạy học tới đây sẽ theo phương án như vậy. Vì cần có thời gian “quá độ” kết hợp học trực tiếp trên trường cho sinh viên đã tiêm đủ vắc-xin và học trực tuyến cho đối tượng còn lại. Nhìn chung, kế hoạch của nhà trường vẫn phụ thuộc và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội” - ông Lê Trường Tùng nhấn mạnh.

Cũng liên quan vấn đề này, chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Vũ Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Truyền thông của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện nhà trường đã có kế hoạch sẵn, chỉ đợi thành phố Hà Nội cho phép thì triển khai. Hiện nay, vấn đề mấu chốt nhất là sinh viên đã được tiêm bao nhiêu mũi thì mới được về Hà Nội học tập. Nhà trường cũng đã lên danh sách những học sinh chưa tiêm vắc-xin, nếu các em được trở lại trường thì nhà trường sẽ liên hệ để các em tiêm vắc-xin.

Theo ông Vũ Trọng Nghĩa, nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất nếu đang dạy học phát hiện dương tính thì có phương án cách ly. Nhà trường có 2 khu vực đáp ứng được cho 150 sinh viên cách ly. “Sinh viên trong ký túc có thể được kiểm soát còn sinh viên ở ngoài sẽ rất khó kiểm soát” – ông Vũ Trọng Nghĩa lo lắng và cho biết, nếu xảy ra tình trạng cách ly, phong tỏa thì nhà trường cũng có phương án hỗ trợ an sinh cho sinh viên.

Chia sẻ thêm, ông Nghĩa cho rằng, ngay trong đợt dịch vừa rồi, trường cũng bố trí tiếp tế cho sinh viên bị mắc kẹt không về quê được. Kể cả sinh viên quốc tế cũng được nhà trường tiếp tế gói an sinh. Do đó, nếu không may dịch bùng phát, nhà trường cũng sẽ có trách nhiệm đối với sinh viên như cha mẹ ở quê để chăm lo cho các em.

Qua trao đổi với các chuyên gia, nhà trường và thầy cô, có thể thấy việc đảm bảo cho học sinh quay trở lại đi học là một thách thức không hề dễ dàng. Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vắc-xin còn thấp thì việc đảm bảo an toàn là thách thức rất lớn. Hơn lúc nào hết cần phải nêu cao ý thức của phụ huynh, học sinh trong phòng chống dịch.

Trinh Phúc

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: