ASEAN đã ghi nhận trên 89.000 trường hợp tử vong do COVID-19

(CLO) Ngày 22/6, ASEAN ghi nhận thêm 525 ca tử vong do nhiễm bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trong toàn khu vực lên 89.200 trường hợp.
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 22/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 27.046 ca mắc COVID-19 và 525 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 4.597.057 trường hợp và 89.200 ca tử vong. Toàn khối đã có 4.178.545 bệnh nhân bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 6 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 335 ca; Malaysia đứng thứ hai với 77 ca; Philippines ghi nhận 60 ca tử vong, trong khi Thái Lan thêm 35 ca, Campuchia ghi nhận 18 ca.

Với 13.668 ca nhiễm trong ngày 22/6, Indonesia đang dẫn đầu khối về tình trạng lây nhiễm mới. Nước này tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, với tổng cộng 2.018.113 ca bệnh và 55.291 ca tử vong.

Cùng ngày, Philippines ghi nhận 3.666 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 1.367.894, bao gồm 23.809 người tử vong.

Nhằm giúp người dân vượt qua nỗi lo ngại hay tâm lý kén chọn vaccine ngừa COVID-19, Philippines đang áp dụng treo thưởng cho những người tiêm vaccine. Một khu vực ở ngoại ô thủ đô Manila đã đưa ra ý tưởng tặng gạo nhằm khuyến khích người dân tiêm chủng.

Cứ mỗi tuần, vùng Sucat lại treo thưởng 25kg gạo cho 20 người đã tiêm vaccine may mắn bốc thăm được phần thưởng. Quan chức địa phương Jeramel Mendoza cho biết việc này chủ yếu hướng tới những cư dân thuộc nhóm nghèo hơn vốn không quá quan tâm đến việc tiêm chủng. Theo ông, khi chiến dịch tiêm chủng được tiến hành, có rất ít người đăng ký, chủ yếu là những người giàu hoặc có điều kiện.

Ông Jeramel Mendoza cho biết, kể từ khi sáng kiến tặng gạo để khuyến khích tiêm chủng được triển khai vào cuối tháng 5 vừa qua, số liều vaccine được sử dụng hàng ngày đã lên tới 2.000 liều, trong khi trước đó họ chỉ tiêm được khoảng 400 liều/ngày.

Trong bối cảnh Philippines đang vật lộn với một trong những đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại châu Á với hơn 1,3 triệu ca mắc và hơn 23.000 ca tử vong, Tổng thống Duterte ngày 21/6 đã cảnh báo phạt tù những người từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tính đến ngày 20/6, Philippines đã tiêm đủ liều vaccine cho 2,1 triệu người dân, quá ít so với mục tiêu của chính phủ là tiêm chủng cho 70 triệu trong tổng số 110 triệu dân trong năm nay. Philippines đã đặt mua 113 triệu liều vaccine từ 5 nhà sản xuất.

Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 4.743 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày hôm qua, nâng tổng ca bệnh lên 705.762, trong đó có 4.554 ca tử vong và 639.181 ca bình phục.

Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này đã phát hiện tổng cộng 2.604 ổ dịch COVID-19, trong đó 824 ổ dịch vẫn đang lây lan. Trong khoảng 1 tháng qua, số ổ dịch phát hiện hàng ngày ở Malaysia vẫn ở mức cao, cao nhất là 30 ổ dịch vào ngày 6/6. Một trong những nguyên nhân khiến Malaysia khó kiểm soát tốt sự lây lan của dịch bệnh là những ca nhiễm lẻ tẻ, không thuộc ổ dịch nào, tăng mạnh thời gian qua, nhất là tại thung lũng Klang.

Quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết từ ngày 1/1-19/6, nước này đã ghi nhận 578.105 ca nhiễm mới, trong đó 398.846 ca nhiễm lẻ tẻ, tương đương 69%.

Ông Noor Hisham cho biết thêm các ca nhiễm lẻ tẻ được phát hiện thông qua xét nghiệm tại nơi làm việc, trong cộng đồng hoặc thông qua kiểm tra những người có triệu chứng của COVID-19. Điều đáng lo ngại hơn là hầu hết các trường hợp lẻ tẻ không có triệu chứng lâm sàng nên những người không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh vẫn có thể lây nhiễm cho bất kỳ người nào xung quanh họ.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Malaysia đã đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Ngày 21/6, Malaysia đã ghi nhận số mũi tiêm vaccine cao nhất trong một ngày với 235.623 mũi kể từ khi Chương trình tiêm chủng quốc gia được triển khai vào ngày 24/2.

Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia, Tiến sỹ Adham Baba, đến nay đã có 6.051.198 người tại Malaysia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó 4.384.441 người đã được tiêm mũi đầu tiên và 1.666.757 người đã được tiêm đủ liều. Ngoài ra, Bộ trưởng Adham cho biết trong ngày 21/6 có 6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được phân phối.

Cùng ngày, Thái Lan chứng kiến 4.059 ca nhiễm mới. Theo Straits Times, một ủy ban y tế Thái Lan đã đồng ý thu hẹp khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca từ 10-12 tuần xuống 8 tuần ở những nơi đang có các ổ dịch do biến thể Delta gây bệnh.

Động thái này được đưa ra sau khi tuần trước Thái Lan đã huỷ bỏ kế hoạch nâng khoảng cách giữa hai mũi tiêm lên 16 tuần trong nỗ lực cung cấp liều vaccine thứ nhất cho nhiều người hơn.

Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Thái Lan dựa chủ yếu vào vaccine Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca, đã bị trì hoãn một tuần sau khi bắt đầu hồi đầu tháng 6 do thiếu nguồn cung. Đến nay nước này mới tiêm đủ vaccine cho 2,2 triệu người, trong tổng dân số trên 66 triệu.

Tại Campuchia, số ca tử vong vì COVID-19 tiếp tục tăng, với việc ngày 22/6 nước này ghi nhận số ca tử vong cao thứ hai từ trước đến nay với 18 người. Trước đó, Campuchia ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày là 20 ca vào ngày 19/6.

Ngày 22/6, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 678 ca COVID-19, bao gồm 58 ca nhập cảnh và 620 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh tại Campuchia lên 44.124 ca, trong đó 38.766 người đã khỏi bệnh và 459 người tử vong.

Trong một thông báo mới đây, Bộ Y tế Campuchia đã ra lệnh cấm bán và phân phối bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 chưa đăng ký và chưa được công nhận. Lệnh cấm này được đưa ra đồng thời với việc Bộ Y tế áp dụng bộ quy chuẩn về điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà ở Phnom Penh, có hiệu lực từ ngày 20/6.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: