Ba nước châu Âu phối hợp phát triển thế hệ máy bay chiến đấu mới

(CLO) Các lực lượng không quân của Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã thống nhất một loạt các tiêu chuẩn hiệu suất, để giúp chính phủ của họ hướng dẫn phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, bay vào năm 2040, quân đội Đức tuyên bố hôm thứ ba.
Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã thống nhất một loạt các tiêu chuẩn hiệu suất, nhằm tạo điều kiện để phát triển thế hệ may bay chiến đấu tiếp theo - Ảnh: Reuters

Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã thống nhất một loạt các tiêu chuẩn hiệu suất, nhằm tạo điều kiện để phát triển thế hệ may bay chiến đấu tiếp theo - Ảnh: Reuters

Tài liệu được phê duyệt vào đầu tháng này nhằm giúp các quan chức xác định những tính năng nào từ bộ sưu tập 10 thiết kế hệ thống có thể giữ lại trong nghiên cứu, tiến tới phát triển hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo.

Hệ thống đó, với máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo có người lái, được dự kiến ​​sẽ trở thành yếu tố trung tâm của Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai, chương trình vũ khí đắt giá và tham vọng nhất ở lục địa châu Âu.  

Dự án vũ khí của châu Âu được cho là sẽ xây dựng một phi đội máy bay không người lái tấn công và máy bay giám sát nhỏ, có thể điều khiển từ xa trên các tàu sân bay hoặc có thể đi cùng với mỗi máy bay.

Tất cả thiết bị này sẽ được liên kết với nhau theo chiến thuật “đám mây chiến đấu” được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo, theo một mô tả của dự án.

10 kiến ​​trúc hệ thống khác nhau cho thế hệ vũ khí chiến đấu mới hiện đang có sự pha trộn theo các hướng khác sau. Ví dụ, khi nói đến vũ khí, khả năng cơ động và tầm bay của máy bay phản lực chính và máy bay không người lái đồng hành của nó, Bộ Quốc phòng Đức giải thích trong một tuyên bố.

Ba quan chức hàng đầu của không quân gồm Trung tướng Ingo Gerhartz của Đức, Tướng Philippe Lavigne của Pháp và Tướng Javier Fernandez của Tây Ban Nha, cũng đồng ý về một “Kết nối hiểu biết chung” như một hướng dẫn kết nối các hệ thống quốc gia vào Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai.

Một mô hình máy bay thế hệ mới được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Paris lần thứ 53 vào ngày 17/6/2019 - Ảnh: Benoit Tessier/AFP

Một mô hình máy bay thế hệ mới được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Paris lần thứ 53 vào ngày 17/6/2019 - Ảnh: Benoit Tessier/AFP

Theo thông tin từ Đức, tài liệu này sẽ cho phép các quốc gia tham gia chương trình có thể đồng bộ hóa các chương trình phát triển tương ứng của họ.

Airbus của Đức và Dassault của Pháp, hai người dẫn đầu của chương trình Hệ thống không quân chiến đấu tương lai, đã tiết lộ một bản mô phỏng máy bay chiến đấu tương lai tại Triển lãm hàng không Paris năm ngoái.

Kế hoạch là bắt đầu thử nghiệm một nguyên mẫu vào năm 2026.

Đầu năm nay, Pháp và Đức đã chính thức khởi động giai đoạn tiếp theo của chương trình tổng thể, với mỗi chính phủ đóng góp 85 triệu đô la cho sự phát triển công nghệ trình diễn.

Các nhà lập pháp Đức, những người sợ ảnh hưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp Pháp trong chương trình Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai, đã kết hợp dự án để phát triển trên Hệ thống tác chiến mặt đất, một chương trình song phương rất rõ ràng khác nhằm mục đích xây dựng một thế hệ xe tăng chiến đấu mới.

Pháp sẽ dẫn đầu về máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, trong khi Đức dẫn đầu dự án xe tăng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: