Bắc Ninh dẫn đầu các tỉnh, thành phố về số lượng huy chương đạt được tại các kỳ thi khu vực và quốc tế

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2024).

bac ninh dan dau cac tinh thanh pho ve so luong huy chuong dat duoc tai cac ky thi khu vuc va quoc te hinh 1

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, giúp phát triển con người, nâng cao dân trí đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều kết quả tích cực về chất lượng giáo dục đã giúp khẳng định vị thế của Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh trong khu vực và cả nước.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp từng bước được củng cố, dần đáp ứng về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về chất lượng. Đội ngũ giáo viên chủ động sáng tạo hơn, học sinh tự tin hơn, các hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá được đổi mới căn bản theo hướng “dạy học bài bản - thi cử nghiêm túc - chất lượng thực chất”.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao, chất lượng giáo dục phổ thông qua kỳ thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 5 toàn quốc năm 2023 và 2024. Ba năm liền xếp thứ Nhất, thứ Hai tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và đều có học sinh dự thi khu vực, Quốc tế, đoạt giải. Từ năm 2021 đến nay, có 17 lượt học sinh dự thi và đoạt huy chương, trong đó có 7 học sinh đoạt huy chương Quốc tế (gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng), dẫn đầu các tỉnh, thành phố trên cả nước về số lượng huy chương đạt được...

bac ninh dan dau cac tinh thanh pho ve so luong huy chuong dat duoc tai cac ky thi khu vuc va quoc te hinh 2

Nhiều nhà giáo tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đầy tự hào của toàn thể cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những công lao, cống hiến của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo đối với sự nghiệp “trồng người” trong 42 năm qua.

Nhấn mạnh những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cố gắng, phấn đấu để duy trì và giữ vững những thành tích đã đạt được; triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Tỉnh ủy và các văn bản của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Đội ngũ cán bộ nhà giáo không ngừng tự học, nâng cao trình độ, kỹ năng, tự hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại. Đồng thời, truyền thụ, kết nối tri thức, truyền cảm hứng, khơi dậy khát khao cống hiến đối với các thế hệ học sinh, góp phần đưa sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, 42 thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: