Bắc Ninh: Yêu cầu ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các cơ sở giáo dục

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành các giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm, các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

bac ninh yeu cau ngan chan kip thoi viec su dung thuoc la dien tu thuoc la nung nong tai cac co so giao duc hinh 1

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại cơ sở giáo dục. Ảnh: ST

Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các cơ sở giáo dục.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, công nhân viên, người lao động và người thân trong gia đình không tham gia mua bán, kinh doanh, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; phát động quần chúng nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Đoàn tăng cường các hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên về hậu quả, tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh. Tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống vi phạm pháp luật trong đó có các vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: