Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam xứng đáng với giải thưởng cao quý 'Hải Thượng Lãn Ông'

(CLO) Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), là một tấm gương sáng trong ngành y tế với 30 năm kinh nghiệm cống hiến. Chị đã ghi dấu ấn trong lòng bệnh nhân bằng sự tận tụy và lòng nhân ái. Nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bác sĩ Phạm Thị Hồng Lam đã vinh dự nhận giải thưởng “Hải Thượng Lãn Ông” lần thứ VIII do Bộ Y tế trao tặng, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực y tế. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình không ngừng nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng của chị

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh hiếu học, trong một gia đình có truyền thống làm nghề y, chị Phạm Thị Hồng Lam đã sớm làm quen với y học từ nhỏ. Với niềm đam mê và ý chí quyết tâm, sau khi tốt nghiệp trường y (năm 1994), chị bắt đầu sự nghiệp tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh.

bac sy pham thi hong lam xung dang voi giai thuong cao quy hai thuong lan ong hinh 1

Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam (ngồi) luôn được đồng nghiệp tin yêu.

Những ngày đầu bước vào nghề, trong điều kiện khó khăn và nhiều bỡ ngỡ, chị Lam luôn hết lòng với bệnh nhân. Thời gian 7 năm làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh không chỉ giúp chị trau dồi kinh nghiệm về nghề nghiệp, mà còn rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần sống trong sạch, lành mạnh đúng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”. Năm 2001, để hợp lý chuyện gia đình, chị xin chuyển công tác về Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Tại đây, chị không ngừng học tập, nâng cao trình độ, phát triển y đức và y thuật để góp phần bảo tồn và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam.

Trong công việc, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam luôn nhẹ nhàng, chu đáo đối với từng người bệnh. Đối tượng bệnh nhân tại Khoa Đông y thường là người cao tuổi, người khuyết tật, những người cần điều trị lâu dài với vật lý trị liệu. Chị hiểu rằng, nhiều bệnh nhân đến với tình trạng sức khỏe suy giảm, nỗi đau dai dẳng khiến họ dễ nản chí và rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, sự tận tâm, kiên nhẫn và những lời động viên từ bác sĩ là nguồn động lực lớn lao giúp họ kiên trì điều trị. Chính tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề đã giúp bác sĩ Phạm Thị Hồng Lam không chỉ trở thành một thầy thuốc giỏi, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều bệnh nhân.

bac sy pham thi hong lam xung dang voi giai thuong cao quy hai thuong lan ong hinh 2

Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam

Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam là một tấm gương sáng trong ngành y tế. Không chỉ tận tâm với công việc khám chữa bệnh, chị còn được đồng nghiệp nể trọng nhờ tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ chân thành và nhiệt tình hướng dẫn các thế hệ đàn em. Dù lịch trình làm việc bận rộn, chị vẫn kiên trì cân bằng giữa công việc, học tập và nghiên cứu khoa học. Những nỗ lực của chị không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ trong ngành lòng yêu nghề, quyết tâm làm chủ chuyên môn.

Nhờ những nỗ lực đó, năm 2014, chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân.

bac sy pham thi hong lam xung dang voi giai thuong cao quy hai thuong lan ong hinh 3

Trên cương vị mới, bác sĩ, phó giám đốc Phạm Thị Hồng Lam, chị đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị y tế xã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra;  17/17 TYT xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 15 “về y tế”). Xây dựng, phát triển vườn thuốc nam đạt chuẩn. Nhiều năm liền làm Ủy viên Ban chấp hành Hội đông y Nghi Xuân và là phó khoa Đông y, bác sĩ Lam đã rất tâm huyết trong các phong trào thi đua, tham mưu tích cực để phát triển ngành y học dân tộc của huyện nhà trên nền tảng vốn có. Với trách nhiệm được phân công, chị đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực được giao như: phát triển y học dân tộc, sử dụng thuốc nam, điều trị không dùng thuốc; xây dựng các vườn mẫu thuốc nam, điều trị đông tây y kết hợp tại các trạm y tế đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tham mưu BCH Hội chỉ đạo các cơ sở, nhà thuốc đông y đóng trên địa bàn huyện tích cực khám miễn phí, cấp phát thuốc đông dược điều trị hậu covid cho người nghèo. Tổ chức các chiến dịch khám từ thiện, cấp thuốc đông y cho thương bệnh binh, Hội Người cao tuổi; tổ chức các hội nghị trao đổi về các bài thuốc hay, cây thuốc quý… cho đội ngũ chuyên môn và các trạm y tế xã; triển khai thêm các phòng chẩn trị y học cổ truyền, phòng lý liệu pháp, điều trị không dùng thuốc trên địa bàn huyện. Nhờ vậy mà kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: từ năm 2014 đến nay của chị được xếp loại hoàn thành xuất sắc. Chị có 11 đề tài sáng kiến cấp cơ sở được công nhận (trong đó có đề tài và sáng kiến về YHCT). Ngoài ra, chị còn tích cực xây dựng và phát huy truyền thống nền y dược học cổ truyền trên địa bàn huyện, tham gia sinh hoạt chuyên môn về báo cáo các bài thuốc hay, chữa bệnh không dùng thuốc của Hội đông y huyện, tham gia và chủ nhiệm một số đề tài về y học cổ truyền cùng với Hội Đông y huyện Nghi Xuân.

bac sy pham thi hong lam xung dang voi giai thuong cao quy hai thuong lan ong hinh 4

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng các bác sĩ, cán bộ y tế tại buổi gặp mặt (Bác sỹ Hồng Lam mặc áo dài xanh)

Chia sẻ về người cấp trên, đồng nghiệp của mình, chị Trần Thị Lệ Thủy, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cho biết: “Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam là hình mẫu lý tưởng của một người làm việc với sự tận tâm, trách nhiệm và sự quyết đoán trong công việc. Sự thẳng thắn và chân thành của chị trong giao tiếp với đồng nghiệp và bệnh nhân đã tạo dựng niềm tin vững chắc cho các bệnh nhân và đồng nghiệp. Từ những phẩm chất này, bác sĩ Phạm Thị Hồng Lam không chỉ đạt được sự tôn trọng trong nghề nghiệp, mà còn là người được yêu mến, quý trọng bởi sự cống hiến hết mình vì sức khỏe cộng đồng”.

Với những nỗ lực không ngừng của bản thân, nhiều năm qua, bác sĩ Phạm Thị Hồng Lam nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng. Đó là Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ (năm 2022), Bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam (năm 2022), Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (năm 2016, 2019, 2021); Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh(2016, 2021); hàng chục giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân; Giấy khen của Huyện ủy Nghi Xuân về: “Điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”; Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập (lớp Chuyên khoa I); là cán bộ nữ duy nhất đại diện cho Phụ nữ tỉnh Hà tĩnh được đề cử tham gia xét chọn: “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023”; 11 năm liền, chị là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

bac sy pham thi hong lam xung dang voi giai thuong cao quy hai thuong lan ong hinh 5

Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam (thứ 2 bên phải sang) được Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao bằng chứng nhận và huy hiệu cho các cá nhân đạt Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược học cổ truyền lần thứ 8

Nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam đã vinh dự được Bộ Y tế trao tặng giải thưởng “Hải Thượng Lãn Ông” lần thứ VIII. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị trong việc kế thừa, bảo tồn và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam.

Chia sẻ về giải thưởng này, bác sĩ Phạm Thị Hông Lam bày tỏ: “Là một người thầy thuốc, tôi luôn ghi nhớ và thực hiện theo lời răn dạy của Hải Thượng Lãn Ông: ‘Đạo làm thuốc là một nhân thuật, phải giữ gìn tính mạng cho người, lo trước cái lo của người và vui sau cái vui của người’. Đây là kim chỉ nam trong công việc và cuộc sống của tôi để phát huy truyền thống của gia đình, tiếp tục phấn đấu theo lời căn dặn của Thứ trưởng Bộ Y tế: “Giải Hải Thượng Lãn Ông là giải cao quý nhất của ngành, mong các đồng chí tiếp tục cố gắng và phát huy hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu được trao”.

bac sy pham thi hong lam xung dang voi giai thuong cao quy hai thuong lan ong hinh 6

Thừa ủy quyền, lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam, Phó Giám đốc TTYT huyện Nghi Xuân

bac sy pham thi hong lam xung dang voi giai thuong cao quy hai thuong lan ong hinh 7

Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam chụp ảnh kỷ niệm cùng Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhân dịp nhận phần thưởng cao quý của ngành

Với tài năng, tâm huyết nêu cao y đức và lòng yêu nghề, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam không chỉ là niềm tự hào của ngành y tế huyện Nghi Xuân mà còn là tấm gương sáng về đạo đức và trách nhiệm của một người thầy thuốc. Giải thưởng “Hải Thượng Lãn Ông” là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp lớn lao của chị, đồng thời là động lực lớn lao để chị tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cao quý chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Cỡ chữ bài viết: