Bài 2: Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên - cầu nối để ứng cử viên cam kết hành động

z7598875029161_e02e36c43c6dccafe1825eb0cc102c38.jpg
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được tổ chức chu đáo, nghiêm túc.

Mỗi lá phiếu phát ra là một niềm tin gửi gắm

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường đã được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Công tác tổ chức các hội nghị được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc từ sớm. Như tại xã Tiên Hoa, theo ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cho biết, để các hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra dân chủ, đúng quy định, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết.

z7611756415004_132d9b8abf23a6a148aeeb182e34e864.jpg
Danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được bố trí thuận tiện cho cử tri tiếp cận.

Theo ông Toản, từ việc thông báo, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đến công tác bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị đều được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử. Các địa điểm tổ chức hội nghị chủ yếu được bố trí tại nhà văn hóa thôn, bảo đảm thuận lợi để cử tri tham dự và trực tiếp lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên.

“Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử có điều kiện trình bày chương trình hành động, thể hiện trách nhiệm trước Nhân dân; đồng thời cử tri cũng có cơ hội tìm hiểu, đánh giá năng lực, tâm huyết của từng ứng cử viên. Đây là bước quan trọng góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân”, ông Toản nhấn mạnh.

7-14-.jpg
Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND.

Nói về quyết tâm của địa phương, ông Bùi Minh Việt, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Tiên Hoa cho biết mục tiêu của xã không chỉ là tổ chức cuộc bầu cử đúng quy định pháp luật mà còn tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân.

“Mỗi lá phiếu phát ra là một niềm tin gửi gắm. Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền từ nay đến ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, ngày hội của khối đại đoàn kết”, ông Việt chia sẻ.

Chương trình hành động bám sát thực tiễn, thể hiện trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc

Tại các hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các cuộc tiếp xúc c
Hội nghị tiếp xúc cử tri thu hút đông đảo cử tri tham gia.

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND, đồng thời khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; không ngừng học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.

Các ứng cử viên cũng cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp; tạo việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng nhấn mạnh vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới HĐND và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

14-9-.jpg
Cử tri xã Nghĩa Dân dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình và tin tưởng đối với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Ông Nguyễn Văn Quang, cử tri xã Khoái Châu cho rằng các buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cử tri hiểu rõ hơn về năng lực, trách nhiệm cũng như chương trình hành động của từng ứng cử viên trước khi quyết định lựa chọn.

“Thông qua chương trình hành động được trình bày tại hội nghị, cử tri có điều kiện đánh giá mức độ sát thực tiễn và tính khả thi của những cam kết mà các ứng cử viên đưa ra. Đây cũng là dịp để cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình, mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết trước Nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở”, ông Quang chia sẻ.

18-10-.jpg
Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình, mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết trước Nhân dân.

Cùng quan điểm, ông Phạm Văn Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Bùi Xá, xã Nghĩa Dân đánh giá nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên cơ bản bám sát thực tiễn đời sống ở cơ sở, thể hiện trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc.

“Cử tri kỳ vọng nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng những cam kết trước Nhân dân và kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của người dân tới các cấp có thẩm quyền”, ông Hà bày tỏ.

z7608399277471_e6c1ff038b18ccdefc061a261b9fa5d1.jpg
Công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông tại các địa phương đã hoàn tất.

Đối với tỉnh Hưng Yên, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua lá phiếu của cử tri, những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín sẽ được lựa chọn để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Niềm tin của cử tri cũng được gửi gắm vào các đại biểu được lựa chọn – những người sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ mới.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: