Bài 3: Phóng viên nên giao tiếp bằng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc

(CLO) Những “lỗ hổng” kiến thức về đồng bào dân tộc thiểu số có thể khỏa lấp bằng vài buổi tập huấn, bồi dưỡng nhưng để giao tiếp với đồng bào bằng văn hóa truyền thống của họ sẽ khó hơn nhiều vì đòi hỏi cả kiến thức, kỹ năng của phóng viên.

Bài liên quan

Bài 1: Cần đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số

Bài 2: PGS.TS Chu Văn Tuấn: Không đưa vấn đề tiêu cực của tôn giáo để giật tít, câu view

Theo ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc, thời gian qua, khi thực hiện tác nghiệp về dân tộc thiểu số, do thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, một số phóng viên (PV), biên tập viên thường mắc những lỗi không đáng có. Trong đó phổ biến hơn cả là việc viết sai về tên dân tộc.

Ông Thắng cho biết, theo Quyết định số 421, ngày 2/3/1979 về Danh mục các dân tộc Việt Nam của Tổng cục Thống kê, nước ta có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ngoài 53 tên gọi chính thức, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam còn có 247 tên gọi khác (là tên gọi của một nhánh người hoặc tên gọi khác của dân tộc thiểu số). Với số lượng tên gọi lớn như vậy, nếu không thận trọng tìm hiểu, xem xét kỹ, sẽ rất dễ dẫn đến nhầm lẫn, sai sót.

bai 3 phong vien nen giao tiep bang van hoa truyen thong cua dong bao dan toc hinh 1

Điệu múa “Cầu mùa” của đồng bào Cao Lan (dân tộc Sán Chay)

Đưa ra ví dụ có tờ báo viết “dân tộc Cao Lan”, ông Thắng cho biết viết như vậy là sai vì Cao Lan không phải là một dân tộc mà người Cao Lan chỉ là một nhánh của dân tộc Sán Chay. Còn trường hợp PV viết “dân tộc Tà Mun” là sai hoàn toàn vì người Tà Mun chưa được công nhận là dân tộc và không có tên trong danh mục các dân tộc Việt Nam.

“Thỉnh thoảng vẫn có tờ báo viết “dân tộc Pa Kô”, điều này cũng không chính xác bởi đó là một nhánh của dân tộc Cơ Tu. Hay như người Mã Liềng là một nhánh của dân tộc Chứt, nên không được viết là “dân tộc Mã Liềng”, ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, trong những trường hợp trên, báo chí có thể viết “người Cao Lan”, “người Pa Kô” hoặc “đồng bào Pa Kô”. Còn đúng và chuẩn nhất thì viết “đồng bào Pa Kô (dân tộc Cơ Tu)”.

Ông Thắng cũng cho rằng, yêu cầu đặt ra cho báo chí viết về công tác dân tộc ngoài việc tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào còn phải phản biện chính sách, chỉ ra những sai sót trong thực hiện chính sách dân tộc và nói lên được lòng dân.

Tuy nhiên, đến nay, việc tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, báo chí làm ở mức “tròn vai”. Còn việc phản biện chính sách và nói lên tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số thì còn nhiều hạn chế.

“Vừa rồi, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 có thí sinh dân tộc Thái sử dụng trang phục may bằng thổ cẩm. Sau đó, nhiều tờ báo có bài viết khen ngợi trang phục đẹp, cho rằng thí sinh mặc trang phục “truyền thống” như vậy có ý nghĩa lớn trong việc “bảo tồn” văn hóa dân tộc. Nhưng người viết đâu có biết rằng, người Thái không bao giờ mặc trang phục may bằng thổ cẩm”, ông Thắng nói.

Lý giải về điều này, vị chuyên gia về công tác dân tộc cho hay, đối với đồng bào Thái, thổ cẩm thường dùng để quấn quan tài và làm cây nêu ngoài mộ, nơi chôn người mới qua đời. Trong sinh hoạt, nếu sử dụng, đồng bào chỉ điểm một chút rất nhỏ thổ cẩm ở mép đệm hoặc cạp váy.

“Người Thái không lấy thổ cẩm làm trang phục. Làm vậy là không hiểu gì về đồng bào Thái”, ông Thắng khẳng định.

Chưa hết, sau đó chừng một tuần, tại đêm chung kết cuộc thi này, Ban Tổ chức lại đưa lên sân khấu một thí sinh diện trang phục mà trong đó chiếc khăn piêu được dắt ở cạp váy chạy dài xuống để làm “điểm nhấn”. Lập tức, dư luận trong cộng đồng người Thái ở Hà Nội bùng lên phản ứng mạnh mẽ.

bai 3 phong vien nen giao tiep bang van hoa truyen thong cua dong bao dan toc hinh 2

Khăn piêu là loại khăn đội đầu truyền thống của phụ nữ người Thái. Loại khăn này thường được các cô gái Thái tự may dệt thủ công từ vải sợi bông, có chiều rộng là một khổ vải, dài hơn sải tay, màu đen hoặc chàm, hai đầu thêu hoa văn gọi là nả piêu

Nhiều ý kiến đồng bào Thái nêu rõ, chiếc khăn piêu vốn là một vật người Thái rất trân trọng, vốn chỉ được đội đầu và quàng trên vai. Việc nhà thiết kế trang trí thêm khăn piêu ở phần eo và chân váy là sự thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng với bản sắc văn hóa dân tộc thậm chí là xúc phạm đến văn hóa của dân tộc.

“Trang phục người Thái vốn được ca ngợi bởi sự đơn giản, duyên dáng và thanh lịch mà khi mặc vào, ai cũng dễ dàng nhận ra đó là người Thái. Đáng tiếc, chương trình với “hạt sạn” lớn như vậy lại được phát sóng rộng rãi. Tôi xem mà không hiểu điều gì đang xảy ra”, ông Thắng than thở.

Lưu ý thêm một số điều, ông Thắng cho rằng, khi tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số PV cần có sự gần gũi, tốt nhất là tiếp cận đồng bào trên cơ sở hiểu biết về văn hóa truyền thống của dân tộc họ.

Ông Thắng đưa ra ví dụ, lâu nay chúng ta nói “Mường Thanh” nhưng ít ai hiểu nguyên gốc của từ này là “Mường Then”. Trong đó, “Mường” có nghĩa là vùng đất bao la, còn “Then” nghĩa là trời. “Mường Then” là vùng đất trời ban cho con người, nhưng điều đặc biệt là đồng bào phát âm từ này rất thanh, rất nhẹ. Nếu tiếp xúc với đồng bào, PV phát âm “đúng chuẩn” sẽ ngay lập tức được đồng bào bày tỏ thái độ quý mến, trân trọng.

“Khi chúng ta hiểu đồng bào, hiểu được văn hóa truyền thống của đồng bào thì luôn được đồng bào quý trọng như người nhà và sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ của mình”, ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Thắng, những “lỗ hổng” kiến thức của PV về đồng bào dân tộc thiểu số có thể khỏa lấp bằng vài buổi tập huấn, bồi dưỡng nhưng để tiếp xúc với đồng bào bằng văn hóa truyền thống của họ sẽ khó hơn nhiều vì đòi hỏi cả kiến thức, kỹ năng của PV.

Bên cạnh đó, để có những bài viết hay, sinh động, nói lên được tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của đồng bào, không có cách nào khác, các phóng viên, nhà báo phải đi nhiều, đi để chứng kiến và trải nghiệm ở địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn nhất.

T.Toàn

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Bài 3: Để niềm tin của Đảng được trả lời bằng những con số tăng trưởng

Bài 3: Để niềm tin của Đảng được trả lời bằng những con số tăng trưởng

(CLO) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy rằng “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. Thấm nhuần triết lý ấy, Quy định số 19-QĐ/TW đã đặt ra những yêu cầu toàn diện đối với vai trò tiên phong của người đứng đầu, đòi hỏi tập thể lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cao nhất và lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: