Bằng đại học nước ngoài 'treo' pháp lý, Bộ GD&ĐT làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến vụ việc nhiều học viên không được công nhận văn bằng đại học do trường nước ngoài cấp, gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đang xem xét thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội.

Theo Bộ GD&ĐT, các vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý nghiêm theo thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí về việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội, sáng 12/12, đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp, rà soát hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Bộ GD&ĐT phương án xử lý.

base64-1765509730426125361056.jpeg
Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo kết quả xử lý hồ sơ xác nhận văn bằng. Ảnh: NVCC

Qua đối chiếu các tài liệu, hồ sơ hiện có với quy định pháp luật, Bộ GD&ĐT nhận định đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân, có dấu hiệu chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về liên kết đào tạo quốc tế.

Do đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục báo cáo, cung cấp thêm thông tin về hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo và cấp văn bằng của nhà trường để phục vụ công tác xác minh, làm rõ những nội dung mà báo chí và người học phản ánh.

Trước đó, nhiều học viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội bày tỏ bức xúc khi Bộ GD&ĐT từ chối xác thực văn bằng đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) cấp.

Nguyên nhân được xác định là chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Thời trang, Thiết kế và Truyền thông theo hình thức trực tuyến chưa được Bộ GD&ĐT cho phép triển khai liên kết đào tạo tại Việt Nam. Đáng chú ý, có trường hợp chỉ phát hiện bằng đại học không được công nhận sau khi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Theo hồ sơ pháp lý, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội có trụ sở tại số 98 Tô Ngọc Vân (Hà Nội), được thành lập theo Quyết định số 1444/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với tên giao dịch quốc tế là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Hà Nội).

phuhung-08805.width-3000.jpg
Học sinh tham quan Học viện Thiết kế và Thời trang London. Ảnh: Website nhà trường

Tuy nhiên, trên website chính thức, cơ sở này sử dụng tên gọi “Học viện Thiết kế và Thời trang London” (tiếng Anh: London College for Design & Fashion) để quảng bá thương hiệu. Nhà trường tự giới thiệu là đơn vị đào tạo thiết kế Anh quốc hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều cựu sinh viên thành công trong lĩnh vực thời trang.

Trong khi đó, theo giấy phép hoạt động, trường chỉ được phép đào tạo các ngành nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp như thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, trang trí nội thất.

Thực tế, nội dung giới thiệu trên website chủ yếu đề cập các chương trình đại học, khóa học ngắn hạn, bán thời gian và du học, nhưng không nêu rõ các trình độ đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: