Báo chí góp phần cho Quốc hội tạo dấu ấn sâu đậm,lan tỏa trong xã hội

(CLO) Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã kết thúc. Báo chí với sứ mệnh của mình đã có hàng nghìn tin, bài gửi đến độc giả và cử tri cả nước. Đại biểu Quốc hội cho rằng báo chí đã thực hiện tốt vai trò, đưa “hơi thở” cuộc sống vào nghị trường Quốc hội.
Quang cảnh phiên bế mạc của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh phiên bế mạc của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Chiều ngày 8/4, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp. Sau 12 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và đặc biệt là việc công tác kiện toàn nhân sự.

Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước.

Quốc hội cũng đã bầu ra 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách 3 Phó Chủ tịch, 7 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Theo đó, để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, các cơ quan báo chí đã có hàng nghìn tin, bài về kỳ họp, tạo ra một bức tranh sống động với nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, báo chí đã thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về công tác kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV.

Cùng với đó, đội ngũ Nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã có những chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, nhiều tin, bài hay, phản ánh kịp thời công tác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội (Đoàn ĐBQH), ý kiến của ĐBQH đã được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Có thể thấy, ngay trước khi kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV diễn ra, trong lúc cả nước đang đồng lòng chống dịch Covid-19, ngày 22/3/2021, hơn 100 nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham dự, đưa tin về kỳ họp đã được xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc xét nghiệm này đã khiến họ vui mừng, cùng với đó, quá trình tác nghiệp gặp gỡ các ĐBQH thêm yên tâm, thoải mái.

Trong quá trình diễn ra kỳ họp, các phóng viên, nhà báo, biên tập viên, kỹ thuật viên luôn thể hiện tinh thần hăng say lao động; thậm chí đến giờ nghỉ, họ vẫn miệt mài làm việc. Từ đó, các tin bài trước, trong và sau kỳ họp được đăng tải lên mặt báo một cách chính xác, kịp thời, góp phần truyền tải thông tin một cách sớm nhất đến độc giả và cử tri cả nước.

Phóng viên báo chí tích cực lao động, đưa tin kịp thời, chính xác tại tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Phóng viên báo chí tích cực lao động, đưa tin kịp thời, chính xác tại tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp này, nhiều nhà báo, phóng viên trẻ đã thể hiện sự xông xáo, nhiệt tình trong công việc, thể hiện sức trẻ của người làm báo với cách đưa tin nhanh, có nhiều thông tin bên hành lang Quốc hội hay, hấp dẫn được đăng tải trên mặt báo.

Phóng viên Lê Bảo – báo Gia Đình và Xã hội chia sẻ: “Việc đưa tin tại mỗi kỳ họp Quốc hội đều cần phải nhanh chóng, kịp thời nhưng đặc biệt phải đảm bảo sự chính xác. Là phóng viên, việc tìm hiểu tiếp cận thông tin, đưa thông tin được bạn đọc và nhân dân quan tâm trong mỗi kỳ họp là điều rất quan trọng. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 11 với việc Quốc hội tiến hành công tác kiện toàn nhân sự thì mỗi thông tin đưa ra đều cần đảm bảo sự chính xác tuyệt đối”.

Phóng viên Phùng Phú Đô (báo Giao thông) cho biết, việc Văn phòng Quốc hội chuẩn bị những thông tin kịp thời để nhà báo, phóng viên tiếp cận đã đảm bảo việc đưa thông tin kịp thời, chính xác nhất.

“Trong kỳ họp này, việc tiếp cận của phóng viên với đại biểu Quốc hội cũng có nhiều thuận lợi. Chúng tôi được gặp gỡ, phỏng vấn đại biểu Quốc hội về những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm. Nhiều đại biểu Quốc hội đã rất trách nhiệm, đưa ý kiến một cách thẳng thắn, chính xác với sự am hiểu sâu rộng đặc biệt trong lĩnh vực mà họ đang làm việc”, phóng viên Phùng Phú Đô chia sẻ.

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận trao đổi với đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh.

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận trao đổi với đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh.

Đánh giá về công tác đưa tin của các cơ quan báo chí tại kỳ họp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) cho biết, tại các kỳ họp cũng như các hoạt động của Quốc hội, của các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH thì báo chí đã kịp thời đưa tin và truyền tải được những nội dung rất quan trọng mà Quốc hội có chức năng thực hiện, của các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH thực hiện.

“Điều đó chứng tỏ rằng báo chí đã phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình và cũng đã phản ánh được những hơi thở cuộc sống của nhân dân quay trở lại đối với nghị trường Quốc hội. Điều này đã cung cấp thêm thông tin cho Quốc hội, ĐBQH nhận ra những mặt được, mặt chưa được của hệ thống pháp luật, của việc tổ chức hệ thống pháp luật và hiệu quả của hệ thống pháp luật, cái đó tôi cho rằng rất quan trọng”, ông Sinh nhấn mạnh.

Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, có thể nói, các cơ quan báo chí đã bám sát được vào tôn chỉ mục đích của mình để phản ánh kịp thời, chính xác những vấn đề của hệ thống các cơ quan không chỉ của Quốc hội mà kể cả các cơ quan khác của Chính phủ, các cơ quan tư pháp để các cơ quan này thực hiện tốt hơn nữa những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với người dân.

Đánh giá về đội ngũ phóng viên tham dự đưa tin về kỳ họp Quốc hội, ông Sinh cho rằng, hiện nay, đội ngũ phóng viên rất chuyên nghiệp, có sự am hiểu sâu về các lĩnh vực quan tâm và cũng đã đặt ra nhiều vấn đề rất cần thiết cho cuộc sống; những vấn đề xã hội, dư luận, cử tri quan tâm.

“Chính điều đó cũng đặt ra và quay trở lại là các đại biểu phải am hiểu và phải có trách nhiệm để trả lời những câu hỏi mà các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đặt ra, bởi mục đích cuối cùng là chúng ta thông điệp quay trở lại những vấn đề mà cử tri, xã hội đang quan tâm để cũng có thể làm rõ hơn, thấy được những mặt được, mặt chưa được để chúng ta phải khắc phục trong thời gian tới”, đại biểu Đỗ Văn Sinh nói.

Báo chí tác nghiệp - phỏng vấn bên hành lang Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Báo chí tác nghiệp - phỏng vấn bên hành lang Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Là đại biểu tiếp xúc nhiều với các phóng viên, nhà báo trong các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre, Phó Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho rằng, về cơ bản thì hoạt động báo chí trong nhiệm kỳ Quốc hội đã thực hiện rất tốt các công việc của mình.

“Tôi thì vẫn nói với các nhà báo ở ngay kỳ họp thứ 3, thứ 4 là nhà báo cần phải hoàn thành trọng trách của mình với tư cách là người "truyền thần" của Quốc hội, không được vì câu chuyện giật tít hoặc vì mục tiêu nọ kia để mà mình làm thay đổi diện mạo của Quốc hội cũng như bản chất chính trị của Quốc hội, làm sao đó để cho người dân người ta tiếp nhận được thông tin từ Quốc hội, để người dân giám sát cái việc đại biểu hoạt động, Quốc hội hoạt động có thật sự là người đại diện cho họ hay không?”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Ông Nhưỡng cũng cho rằng, một trong những thành công của nhiệm kỳ này đó là thành công của truyền thông. Bởi theo ông, không có truyền thông tốt, không có lực lượng truyền thông thì không thể có thành công, Quốc hội cũng không có mối liên hệ với người dân.

“Chính vì thế tôi khẳng định truyền thông của Quốc hội khóa XIV là rất tốt. Truyền thông đã góp một phần làm cho Quốc hội tạo được dấu ấn sâu đậm và lan tỏa trong xã hội và trong người dân”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khẳng định.

Đánh giá về các phóng viên, nhà báo tham dự đưa tin về các kỳ họp của Quốc hội, đại biểu đoàn Bến Tre nhận xét, các phóng viên rất nhạy bén, khẩn trương để thông tin, có mối liên hệ rất tốt, tạo sự giao thoa các thông tin. Từ đó tạo ra niềm hứng khởi nhưng cũng tạo sự áp lực hoạt động cho Quốc hội và cho các thành viên Chính phủ, của Tòa án, Viện Kiểm sát.

“Nhiều phóng viên trẻ xông xáo, ban đầu thì e ngại đặc biệt là một số vị trí ko cho phóng viên vào tiếp cận đại biểu. Do đó, thời gian tới nên tạo điều kiện tiếp cận với đại biểu nhiều hơn cho phóng viên báo chí”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Quốc Trần

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: