Báo chí là sợi dây kết nối hết sức quan trọng giữa Chính phủ và người dân trong dịch COVID-19

(CLO) Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp thì các cơ quan báo chí, các nhà báo là sợi dây kết nối hết sức quan trọng để đưa các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến với mọi người dân kịp thời.

Chiều tối nay (2/2), ngay sau cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021; Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, các Nhà báo, phóng viên, kỹ thuật viên và đội ngũ những người làm báo đã đồng hành cùng Chính phủ trong suốt thời gian qua nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Tới dự có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ đã tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, kỹ thuật viên và đội ngũ những người làm báo nhân dịp xuân Tân Sửu.

Văn phòng Chính phủ đã tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, kỹ thuật viên và đội ngũ những người làm báo nhân dịp xuân Tân Sửu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Các Nhà báo trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đã rất tích cực theo dõi, đưa tin về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đây có thể nói là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, buổi gặp mặt mang ý nghĩa lớn khi đây là năm cuối của nhiệm kỳ 2016-2021 và bắt đầu một giai đoạn mới trong sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao các cơ quan báo chí, các Nhà báo đã luôn đồng hành và sát cánh cùng Chính phủ thực hiện ngày càng tốt hơn công tác thông tin truyền thông và đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thông tin kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đến đông đảo người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đồng thời, báo chí cũng phản ánh sát, kịp thời thực tâm tư nguyện vọng của nhân dân và doanh nghiệp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, nghiên cứu giải pháp. Báo chí là một kênh thông tin quan trọng giúp VPCP tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những công việc liên quan đến quốc tế, dân sinh trong cả nước.

“Đặc biệt, trong thời gian hiện nay, khi chúng ta đang phải đối mặt, đối phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước diễn biến hết sức phức tạp thì các cơ quan báo chí, các Nhà báo là sợi dây kết nối hết sức quan trọng để đưa các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến với mọi người dân kịp thời. Góp phần chuyển tải thông tin sâu rộng, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội. Các đồng chí xứng đáng là những người chiến sỹ cách mạng đích thực trên mặt trận thông tin, tuyên truyền phục vụ đất nước”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ông Mai Tiến Dũng cũng khẳng định, VPCP sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt hơn nữa để các phóng viên báo chí tiếp cận được các thông tin kịp thời các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng cũng khẳng định, VPCP sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt hơn nữa để các phóng viên báo chí tiếp cận được các thông tin kịp thời các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Mai Tiến Dũng, năm 2021 là năm rất quan trọng, năm đầu của năm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả to lớn của nhiệm kỳ 2016-2020 và khắc phục những điểm còn hạn chế để tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường.

Ngay trong ngày đầu của năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 và Chỉ thị số 05 ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng mong muốn: “VPCP rất mong được các cơ quan báo chí, truyền thông mạnh mẽ về nội dung của các Nghị quyết cũng như Chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Ông Mai Tiến Dũng cũng khẳng định, VPCP sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt hơn nữa để báo chí tiếp cận được các thông tin kịp thời các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời mong muốn tiếp nhận sự chia sẻ, đồng hành của các cơ quan báo chí, các phóng viên, các Nhà báo. Mong các cơ quan báo chí, các Nhà báo, phóng viên tiếp tục quan tâm và phản ánh khách quan, chính xác những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo đồng thuận xã hội đưa chủ trương chính sách vào cuộc sống.

“Thay mặt Chính phủ, VPCP, tôi chúc các đồng chí đại biểu các bộ ban ngành, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, những người làm báo và chúc mừng năm mới tới gia đình các đồng chí 1 năm mới sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới. Chúng tôi xin bày tỏ tình cảm chân thành, cảm ơn đến toàn thể các cơ quan báo chí, các nhà báo đã tích cực đồng hành chia sẻ với Chính phủ, VPCP và Người phát ngôn của Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ qua”, Người phát ngôn của Chính phủ nói.

Quốc Trần

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: