Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Kiên quyết không lùi bước trước dịch bệnh

(CLO) Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là phải kiên định với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Kiên quyết không lùi bước trước dịch bệnh, khó khăn, thách thức. Khó khăn 1 thì phải cố gắng 2, cố gắng 3. Phải chung sức, đồng lòng nỗ lực khó khăn vượt qua thách thức và đặc biệt là duy trì đà tăng trưởng.

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khi chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều nay (2/2).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều nay (2/2).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều nay (2/2).

Tại họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình sản xuất kinh doanh...

Đặc biệt, tại họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã dành nhiều thời gian thông tin về tình hình dịch COVID-19. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trước đó, Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó, đã đón được nhiều bà con ở nước ngoài về nước. Điều này được nhân dân đánh giá cao, được các nước trên thế giới ghi nhận.

Tuy nhiên, từ ngày 25/1 đến nay đã phát hiện ra ổ dịch tại Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Chỉ trong một thời gian không dài đã có đến 270 ca bệnh. Dịch này được xác định là biến chủng tại Châu Phi và Anh Quốc.

Với quyết tâm chính trị rất lớn, Việt Nam đã kích hoạt ngay, lập tức phương án khoanh vùng, cách ly dập dịch. Chị thị 05 ngày 28/1 của Chính phủ được ban hành ngay trong thời gian rất ngắn. Thủ tướng đã quyết định phong tỏa Chí Linh (Hải Dương) và tạm dừng hoạt động của sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

“Trong thời điểm gần đây không ngày nào không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Nếu so với mức độ tháng 7, 8/2020 thì đây là trận dịch đáng sợ hơn rất nhiều về quy mô. Bởi khi chúng ta kiểm tra ổ dịch đã được ủ trong đó rồi. Với biến chủng mới này chúng ta không thể lường hết được, rất phức tạp và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Mai Tiến Dũng cũng cho biết, trong thời gian Đại hội Đảng diễn ra thì sáng ngày 28 và chiều 29/1, Thủ tướng đã họp ngay Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo và các ngành để quyết định nhanh, đảm bảo phát hiện nhanh, hành động quyết liệt hơn để dập dịch.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị: Các cấp, các ngành không hoang mang, dao động vì Covid-19, nhưng đặc biệt không được coi thường, chủ quan, khinh suất. Nếu chủ quan, khinh suất mà sơ sẩy  là không thể cứu vãn được. Đó là dịch đã ra cộng đồng là không thể kiểm soát được nếu chúng ta không biện pháp nhanh, mạnh và kịp thời.

“Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là phải kiên định với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Kiên quyết không lùi bước trước dịch bệnh, khó khăn, thách thức. Khó khăn 1 thì phải cố gắng 2, cố gắng 3. Phải chung sức, đồng lòng nỗ lực khó khăn vượt qua thách thức và đặc biệt là duy trì đà tăng trưởng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Quốc Trần

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: