Báo Giáo dục và Thời đại khởi công xây nhà nhân ái cho hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Thứ năm, 04/03/2021 17:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 4/3, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với chính quyền địa phương và nhà tài trợ khởi công xây nhà nhân ái cho bà Nguyễn Thị Lan (thôn Tân Đình, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Gia đình bà Nguyễn Thị Lan nay đã 55 tuổi, sống một mình, không chồng con lại thêm căn bệnh thần kinh không ổn định, sống một mình trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng. Hai trận lũ lịch sử cuối năm 2020 bị nước vào nhà hơn 1m, khiến căn nhà xập xệ hơn.

Thông qua Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ, bà Chu Quỳnh Anh (ở TP Hồ Chính Minh) đã ủng hộ 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà cho bà Lan.

Động thổ xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Cao Cường

Động thổ xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Cao Cường

Để có số tiền 100 triệu đồng khởi công căn nhà cấp 4 cho bà Lan, văn phòng Báo GD&TĐ đã huy động thêm từ đóng góp các nhà hảo tâm cũng như sự chia sẻ của bà con hàng xóm nơi bà Lan sinh sống.

Ngôi nhà thiết kế 3 gian, diện tích 60m2, với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Đây là căn nhà thứ 2 do Văn phòng đại diện của Báo tại khu vực vận động từ các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ngoài việc xậy dựng nhà, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ còn có nhiều hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo ý nghĩa khác. Đặc biệt, trong 2 đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020, Văn phòng đã kêu gọi các nhà tài trợ được hàng tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Hay dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua đã phối hợp tổ chức 2 chương trình từ thiện trao quà Tết cho người nghèo ở Hà Tĩnh và Nghệ An với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Cùng đó, sáng ngày 3/3, Văn phòng đại diện Báo đã trao 5 phần quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 5 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

PV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo