Bảo tàng báo chí độc đáo với những câu chuyện được kể một cách hiệu quả và cuốn hút

(CLO) Đó là cảm xúc của những vị khách quốc tế khi đến thăm Bảo tàng báo chí Việt Nam. Như bà Hanneke đã chia sẻ: Các không gian trưng bày rất thú vị với nội dung phong phú. Ít có nơi nào trên thế giới có được bảo tàng riêng về báo chí như vậy”,
Anh Kent Tuner, đọc bài báo viết về bạn mình tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Anh Kent Tuner, đọc bài báo viết về bạn mình tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Sau 3 năm ra đời, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã hoàn thành không gian trưng bày thường xuyên và chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19/6/2020.

Ông Aleksander Maslov, Bí thư thứ nhất - Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam 1

Ông Aleksander Maslov, Bí thư thứ nhất - Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam 1

Mặc dù mở cửa trong bối cảnh nhiều khó khăn cả khách quan và chủ quan, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng 6 tháng qua, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã đón trên 5000 lượt khách tham quan trong đó có gần 100 lượt khách quốc tế. Không chỉ trong nước mà các vị khách quốc tế khi tham quan Bảo tàng đã đánh giá cao về nội dung và chất lượng trưng bày của Bảo tàng.

Họa sĩ George Burchett, con trai nhà báo nổi tiếng Wilfred Burchett

Họa sĩ George Burchett, con trai nhà báo nổi tiếng Wilfred Burchett

Ông Aleksander Maslov, Bí thư thứ nhất - Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam là vị khách quốc tế đầu tiên tham quan Bảo tàng trong ngày khai trương. Ông cho biết: "Tôi rất thích khám phá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Khi biết tin Bảo tàng Báo chí Việt Nam mở cửa, tôi quyết định đến luôn. Bảo tàng trưng bày rất thú vị, có nhiều điểm nhấn và rất đáng xem".

Gia đình họa sĩ George Burchett, con trai nhà báo nổi tiếng Wilfred Burchett, sau khi tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhận xét rằng Bảo tàng đã làm nổi bật được cuộc đấu tranh anh dũng vì độc lập, thống nhất và tự do của Việt Nam thông qua công việc của những người làm báo Việt Nam.

“Đây cũng là bảo tàng độc đáo với các câu chuyện được kể một cách hiệu quả và cuốn hút. Tôi rất tự hào về đóng góp của cha tôi, nhà báo Australia Wilfred Burchett đối với cuộc chiến đấu quả cảm của nhân dân Việt Nam”, Ông George chia sẻ trong sổ cảm tưởng của Bảo tàng.

Hai bạn sinh viên Lào Tery Thammalungsee và Phoyvilom Venvongsoth

Hai bạn sinh viên Lào Tery Thammalungsee và Phoyvilom Venvongsoth

Wilfred Burchett là nhà báo cánh tả nổi tiếng. Ông là phóng viên phương Tây hiếm hoi từng sống cùng bộ đội Việt Nam tại chiến khu Việt Bắc và vùng giải phóng miền Nam Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và có các bài viết, quyển sách, thước phim… gây chấn động thế giới về chiến tranh Việt Nam. Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã kể một phần cuộc đời làm báo của ông ở Việt Nam thông qua các diện trưng bày của Bảo tàng.

Hai bạn sinh viên Lào Tery Thammalungsee và Phoyvilom Venvongsoth đến từ lớp Bảo tàng 37, Đại học Văn hoá Hà Nội rất hứng thú tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Hai bạn cho biết đã đi hầu hết các Bảo tàng ở Hà Nội và thấy Bảo tàng Báo chí rất "khác biệt, hiện đại và đầy sức thu hút".

 “Bảo tàng có nhiều tài liệu, hiện vật được sưu tầm công phu. Những buổi tham quan thực tế như thế này giúp ích em rất nhiều cho công việc và học tập. Em được biết thêm về lịch sử Việt Nam thông qua lịch sử của báo chí Việt Nam”, bạn Phoyvilom bộc bạch.

Còn hai vị khách người Hà Lan đầu tiên ghé thăm Bảo tàng là ông Bart Vos và bà Hanneke Leliveld thì góp ý rằng: “Một ngày nào đó các nội dung trưng bày của Bảo tàng nên được xuất bản thành sách”.

Gia đình họa sĩ George Burchett chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Bảo tàng

Gia đình họa sĩ George Burchett chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Bảo tàng

“Chúng tôi thực sự thích Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Các không gian trưng bày rất thú vị với nội dung phong phú. Ít có nơi nào trên thế giới có được bảo tàng riêng về báo chí như vậy”, Bà Hanneke chia sẻ cảm nghĩ và cho biết sẽ giới thiệu rộng rãi Bảo tàng đến bạn bè của bà ở Việt Nam và Hà Lan.

Anh Kent Tuner, quốc tịch Anh, hiện là giáo viên tiếng Anh ở Hà Nội, trong một chuyến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã vui mừng nhận ra người bạn thân của mình là Graham – một tình nguyện viên người Anh xuất hiện trên tờ Thừa Thiên – Huế số Xuân Canh Tí 2020. Graham là người sáng lập tổ chức Hue Help (chuyên giúp đỡ các em nhỏ khó khăn ở Huế).

Diện trưng bày số hóa của Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Tuner cho biết anh và Graham rất thích tìm hiểu lịch sử Việt Nam và từ Bảo tàng Báo chí, anh đã biết thêm về sử Việt qua các thông tin được phản ánh sinh động trên mặt báo.

Tuner bộc bạch rằng Bảo tàng Báo chí rất độc đáo, hấp dẫn và sẽ sớm đưa Graham đến tham quan nơi đây.

Dù còn một số bất tiện như việc tìm đường gặp khó khăn do vị trí xa trung tâm Hà Nội, còn một số không gian trưng bày vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, nhưng các du khách quốc tế khi đến tham quan Bảo tàng nhìn chung đều có cái nhìn thiện cảm và tích cực.

Bà Hanneke Leliveld bên bức ảnh 'Hannah Hanoi'

Bà Hanneke Leliveld bên bức ảnh 'Hannah Hanoi'

Chia sẻ với phóng viên về lĩnh vực hợp tác quốc tế, bà Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho biết:

“Sau thời gian đi vào hoạt động, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã khai thác và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác về chuyên môn của Hiệp hội Báo chí Thế giới, Thư viện Quốc gia Pháp, Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh ở Paris, các Đại sứ quán: Mỹ, Đức, Australia, Ấn Độ… Các Hãng tin AFP, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc…, các nhà báo và gia đình nhà báo quốc tế…kết quả đã thu được nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị và quảng bá được rộng rãi hình ảnh của Bảo tàng Báo chí Việt Nam ra công chúng thế giới, được các vị khách quốc tế ngày càng quan tâm”.

Quang Minh

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: