Báo Thanh tra đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ đối tượng mạo danh phóng viên của báo

Thứ tư, 20/04/2022 22:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban Biên tập Báo Thanh tra vừa có thông báo, đơn vị không có cán bộ nào là có tên Nguyễn Thị Vân Anh. Mọi hoạt động của đối tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan báo chí để thực hiện các hành vi đều được xem là vi phạm pháp luật.

Ngày 20/4, thông tin từ Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết: Từ nguồn tin cung cấp gửi về đơn vị đề nghị xác minh một trường hợp là nữ, hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền của ngành Thanh tra đang có mặt tại địa bàn huyện Diễn Châu để tiếp cận một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn.

Thông tin bước đầu về danh tính đối tượng có 2 thẻ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực báo chí gồm: 1 thẻ nhà báo mang tên Nguyễn Thị Vân Anh, bút danh Thanh Thanh (SN 19/8/1976), có số Thẻ Nhà báo IBT 05057, cấp ngày 01/01/2021, thời hạn có giá trị đến 31/12/2025, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, thuộc cơ quan: Cổng Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông và 1 thẻ công chức thanh tra chuyên ngành báo chí có thông tin: Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Biên tập Cổng Thông tin điện tử khu vực Miền Trung, số hiệu: A29 01003, cấp ngày 01/01/2021, có giá trị đến 31/12/2025, kèm ảnh đóng giáp lai, chữ ký của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

bao thanh tra de nghi cac co quan chuc nang xac minh lam ro doi tuong mao danh phong vien cua bao hinh 1

Tấm thẻ nhà báo và thẻ công chức thanh tra được đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh sử dụng trên địa bàn Nghệ An.

Sau khi sự việc trên được ghi nhận trên địa bàn Nghệ An, tại các trang mạng xã hội, tài khoản facebook, các diễn đàn đã chia sẻ, lan truyền thông tin về trường hợp nữ nhà báo (nghi là thẻ giả) hoạt động vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi thông tin và xác định: Báo Thanh tra (Cơ quan của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra) không có nhân sự là nữ cán bộ, nhân viên có thông tin như trên.

Lãnh đạo Báo Thanh tra thông tin thêm: Nhà báo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên thuộc Báo Thanh tra tại các văn phòng đại diện và thường trú tại các tỉnh, thành khi hoạt động tác nghiệp báo chí tại các địa bàn phải tuân thủ các quy định của Luật Báo chí và các quy định khác liên quan (có thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp còn hiệu lực hoặc giấy giới thiệu ghi rõ nơi đến làm việc, nội dung và thời gian làm việc, được lãnh đạo báo ký duyệt).

Do vậy, mọi hoạt động lợi dụng danh nghĩa Báo Thanh tra đều vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân cũng như ngành Thanh tra, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

PV

Bình Luận

Tin khác

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo