Bất chấp doanh số sụt giảm mạnh, Thụy Sĩ vẫn đang sản xuất quá nhiều đồng hồ

(CLO) Theo nhận định từ đại diện của tập đoàn Hermes International, các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ vẫn đang tung ra quá nhiều sản phẩm bất chấp việc doanh số bán hàng sụt giảm do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra.
Nền công nghiệp sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Ảnh: Getty

Nền công nghiệp sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Ảnh: Getty

Trả lời phỏng vấn với tờ Bloomberg, ông Laurent Dordet – giám đốc điều hành đơn vị sản xuất đồng hồ của Hermes International– chia sẻ rằng một số hãng đồng hồ Thụy Sĩ như Hermes, Rolex, hay Audemars Piguet đã tạm ngừng sản xuất vào hồi giữa năm ngoái khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Quyết định trên đã giúp giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung đối với loại mặt hàng này. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất khác vẫn tiếp tục tung các sản phẩm mới ra thị trường bất chấp những biến động của thị trường và tình hình thế giới.

Theo ước tính, Thụy Sĩ đã xuất khẩu được hơn  tỷ chiếc đồng hồ trong vòng 4 thập kỷ qua. Tuy nhiên, vị CEO của Hermes lại cho rằng các doanh nghiệp trong ngành sản xuất đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ hiện đang phải giải quyết những khó khăn nhất định. Đó là vừa phải đẩy doanh số cao hơn nhưng vẫn giữ được tính độc quyền cho các sản phẩm.

Thậm chí, một số hãng đồng hồ Thụy Sĩ nâng mức thưởng cho các giám đốc bán hàng vì đã “tung được” quá nhiều sản phẩm ra thị trường. Ông Dordet nhấn mạnh: “Đây vẫn là một căn bệnh chính của ngành công nghiệp đồng hồ, ít nhất là với một số thương hiệu.”

Những năm gần đây, hàng loạt các trang web bán đồng hồ đã qua sử dụng “mọc lên như nấm”. Trong khi đó, Apple Inc. hiện sản xuất số lượng đồng hồ thông minh nhiều gấp đôi so với toàn bộ số lượng đồng hồ xuất khẩu của Thụy Sĩ, làm rung chuyển nền công nghiệp này và khiến nhiều thương hiệu lâu năm phải “toát mồ hôi hột”.

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sỹ giảm mạnh nhất trong 8 tháng vào tháng 2/2020 khi các chuyến hàng tới Trung Quốc đại lục và Hồng Kông giảm lần lượt là 52 và 42% khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Doanh thu trong năm 2020 của nền công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đã giảm 22% so với cùng kỳ năm trước đó.

Theo ông Dordet, nhu cầu của thị trường ngày càng tập trung vào các thương hiệu lớn nhất như: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier và Omega.

“Các hãng không nằm trong số năm ông lớn này đang gặp nhiều khó khăn,” ông Dordet nhận định. “Ngành công nghiệp đồng hồ đang phân cực rất nhiều. Chúng ta sẽ dần xác định được người chiến thắng và kẻ thua cuộc.”

Theo nhà phân tích Rene Weber của Bank Vontobel, đồng hồ Hermes đã tăng 2% doanh thu, vượt qua tất cả các đối thủ chính của hãng trong lĩnh vực đồng hồ xa xỉ. Trong khi đó, doanh số bán hàng tại nhãn hiệu cùng tên của Swatch Group AG giảm 40% , được bán với giá từ 50 USD trở xuống.

Theo Bloomberg, cổ phiếu của cả Swatch, công ty sản xuất Breguet and Longines cũng như Richemont, doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu bao gồm Vacheron Constantin, đều đã mất 1/3 giá trị trong năm 2020 vừa qua.

Không chỉ có những tượng đài trong ngành công nghiệp này, những thương hiệu nhỏ hơn cũng đã chịu thiệt hại nặng nề với những biến động lớn trên toàn cầu trong những năm vừa qua.

Điều này khiến cho một số xưởng sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ đã buộc phải nộp đơn xin phá sản vì không thể chống chọi với tình hình hiện tại. Vào năm ngoái, RJ Watches, một thương hiệu đồng hồ độc lập, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Phân khúc chứng kiến mức tăng trưởng tốt nhất của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ là phân khúc hàng xa xỉ. Hermes bán các sản phẩm với mức giá trung bình khoảng 6.000 USD, tuy nhiên, vẫn có một số mặt hàng đồng hồ có giá trị từ hàng trăm nghìn USD tới vài triệu USD.

“Đối với chúng tôi, tuyệt đối không có tình trạng thừa nguồn cung đồng hồ, và không có hàng tồn kho vào cuối năm”, Dordet nói. Hermes hạn chế việc phân phối thông qua bên thứ ba và do đó có quyền kiểm soát tốt hơn việc bán hàng.

Hương Vũ     

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: