Bắt đầu tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi tại Hà Nội

Thứ ba, 23/11/2021 11:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 23/11, các cơ quan y tế ở Hà Nội đã bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi.

Như tin đã đưa, Sở Y tế Hà Nội vừa qua đã có công văn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố đợt 31. Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ sử dụng 304.140 liều vắc xin Pfizer được phân bổ lần này để thực hiện tiêm mũi một cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi.

Số vắc xin này có thể sử dụng để tiêm trả mũi 2 cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi một trên địa bàn, đảm bảo khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần.

Việc tiêm chủng sẽ được tiến hành ngay từ ngày 23/11 tại các trường học đối với trẻ em đang đi học và tại trạm y tế với trẻ em không đi học hoặc học trên địa bàn tỉnh/thành phố khác.

Ghi nhận của PV tại điểm tiêm chủng trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội) ngay từ sáng sớm các phụ huynh đã đưa con em mình đến đây để tiêm vắc xin COVID-19.

Cô Ngô Thị Thành – Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú cho biết: “Sau khi trường nhận được thông báo cũng như hướng dẫn của Y tế quận và phường về công tác tiêm chủng sẽ diễn ra tại trường vào chiều ngày 22/11, chúng tôi đã triển khai mọi công tác từ cơ sở vật chất cũng như mọi thủ tục cần thiết để sẵn sàng cho việc tiêm chủng diễn ra ngày hôm nay an toàn".

“Trường có sỉ số 999 học sinh nhưng do 1 số bạn đã trên 18 tuổi có nguyện vọng chuẩn bị đi du học nước ngoài nên đã đăng ký tiêm chủng với phường địa phương sinh sống. Ngày hôm nay, trường nhận được 888 bạn học sinh đăng ký tiêm vắc xin ở đây. Mỗi dãy tầng chúng tôi chia 3 phòng học thực hiện khám sàng lọc, tiêm chủng và ngồi chờ sau tiêm cho học sinh.” - Cô Ngô Thị Thành cho hay.

Anh Nguyễn Thế Hùng sáng nay đưa con đến điểm tiêm chủng cho biết: “Hôm qua 22/11, thông qua kênh thông tin nội bộ nhà trường và phụ huynh thì chúng tôi nhận được được thông báo các cháu sẽ được tiêm vắc xin vào sáng nay. Do chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước là các con sẽ được tiêm vắc xin nên việc tiêm nhanh và sớm cho các cháu, gia đình tôi hoàn toàn đồng ý".

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 1

Ghi nhận của PV vào sáng 23/11, tại điểm tiêm chủng trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội) từ cổng vào các học sinh cũng như phụ huynh được phân 3 luồng đi.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 2

Tất cả đều phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 3

Và rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 4

Trường bố trí mỗi dãy tầng 3 phòng, các em học sinh sẽ được khám sàng lọc ở phòng đầu tiên.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 5

Sau đó đến phòng thứ 2 tiêm chủng, trong phòng này có bố trí thêm 1 giường cấp cứu.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 6

Vắc xin tiêm sáng nay là vắc xin Pfizer.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 7

Nhân viên y tế sẽ giới thiệu cho cả phụ huynh và học sinh biết sẽ tiêm vắc xin gì.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 8
bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 9

Theo 1 nhân viên y tế ở đây cho hay trong sáng nay sẽ tiêm khoảng 500 liều vắc xin.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 10

Khi tiêm vắc xin, các phụ huynh được yêu cầu đứng cạnh con của mình để các cháu cảm thấy an tâm. Nhiều phụ huynh tranh thủ ghi hình lại cảnh con mình được tiêm vắc xin.

bat dau tiem chung vac xin covid 19 cho tre em 15  17 tuoi tai ha noi hinh 11

Được biết, trong sáng nay ở quận Đống Đa có 4 điểm tiêm chủng tại 4 trường học là Kim Liên, Phan Huy Chú, Quang Trung, Đống Đa. Trong đó tại trường THPT Phan Huy Chú sẽ tiêm từ 8h sáng đến 17h chiều cho toàn bộ học sinh đã đăng ký tiêm tại đây.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

TP HCM có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo

TP HCM có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo

(CLO) TP HCM là thành phố duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt khoảng trên 90% tổng đàn chó, mèo.

Sức khỏe
Bệnh nhân ghép phổi sau gần 2 tháng điều trị đã được xuất viện khỏe mạnh

Bệnh nhân ghép phổi sau gần 2 tháng điều trị đã được xuất viện khỏe mạnh

(CLO) Ngày 29/3, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức chúc mừng người bệnh Phạm Anh Thư được ra viện. Trước đó, chị Thư được ghép phổi vào ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Sức khỏe
Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho điều dưỡng ép tim cứu sống du khách tại Đà Nẵng

Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho điều dưỡng ép tim cứu sống du khách tại Đà Nẵng

(CLO) Liên quan đến hành động đẹp của điều dưỡng Đặng Thị Hạ đã giúp cứu sống một du khách tại Đà Nẵng, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức biểu dương, trao tặng giấy khen của Giám đốc Bệnh viện cho điều dưỡng Hạ.

Sức khỏe
Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Sức khỏe
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(CLO) Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn y tế quốc tế ISO 15189 cho Khoa Xét nghiệm.

Sức khỏe