Bất thường trong kiểm tra, xử lý phá rừng trái pháp luật?

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận cho thấy, sau bài viết “Ai tiếp tay cho lâm tặc phá rừng phòng hộ đầu nguồn?” được đăng tải vào ngày 31/3, chiều cùng ngày (31/3) huyện Như Xuân đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm sở tại kết hợp cùng các đơn vị chuyên môn khác, phối với hợp lãnh đạo UBND xã Xuân Hoà, kiểm lâm địa bàn vào thực địa, kiểm tra những vị trí rừng tự nhiên bị xâm hại như Nhà báo & Công luận đã phản ánh.

bat thuong trong kiem tra xu ly pha rung trai phap luat hinh 1

Đoàn kiểm tra vào thực địa những khu vực rừng bị đốt hạ

Bước đầu kiểm tra, xác minh, lực lượng kiểm lâm đã dùng máy định vị GPS để bắn toạ độ, xác định vị trí lô, khoảnh để phân định mốc giới, tiểu khu trong vị trí bản đồ đã địa chính.

Cung cấp thông tin về vụ việc trên, ông Ngô Văn Tuấn, Hạt Trưởng kiểm lâm huyện Như Xuân cho biết, về số lượng những cây gỗ Vàng Anh bị đánh bồn, bó gốc hiện đang nằm ngổn ngang trong rừng thuộc Lô 81, Khoảnh 2, Tiểu khu 619, chủ rừng là ông Nguyễn Ngọc Quang, ở Xuân Hoà, Như Xuân, được kiểm lâm phát hiện, lập biên bản vào ngày 29/11/2021, đang truy tìm đối tượng và vị trí lâm sản bị khai thác thuộc rừng sản xuất, không phải rừng phòng hộ đầu nguồn.(?)

bat thuong trong kiem tra xu ly pha rung trai phap luat hinh 2

Hàng loạt cây Vàng Anh bị đánh bồn, bó lưới trái phép được kiểm lâm cho biết đây là rừng sản xuất. (?)

Cũng theo ông Tuấn, trong quá trình kiểm tra trước đó, tại Lô 104, Khoảnh 2, Tiểu khu 619 đã phát hiện 10 cây gỗ các loại bị đốn hạ, chỉ còn trơ lại gốc. "Đây là đất rừng sản xuất, thuộc quản lý của trường bắn Như Xuân, đóng trên địa bàn xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân quản lý. Vụ khai thác gỗ trái phép này được phát hiện vào tháng 6/2020, nhưng chủ rừng là Nhà nước nên đơn vị không xử lý được, đã báo cáo UBND huyện Như Xuân xin ý kiến chỉ đạo”- ông Tuấn cho biết thêm.

Tại những vị trí rừng được người dân nơi đây cho biết là rừng phòng hộ đầu nguồn đang bị tỉa thưa, có vị trí giáp ranh với Vườn quốc gia Bến En đã trồng keo với diện tích trên dưới 1ha, ông Tuấn cho biết, đây là khu vực rừng sản xuất, được bắn định vị GPS đã xác định toạ độ có được với số hiệu 542099 và 2164868, thuộc lô 12b, Khoảnh 2, Tiểu khu 619, thuộc đất sản xuất của trường bắn. Trong đó, vị trí 0,32 ha đã được cày, xới để chuyển đổi cây trồng trên đất của trường bắn Như Xuân trước đây là trồng keo và dưa.

bat thuong trong kiem tra xu ly pha rung trai phap luat hinh 3

Một phần đất thuộc quản lý của trường bắn Như Xuân đã được cải tạo cũng được kiểm lâm cho biết đây là rừng sản xuất, nhưng chủ thì chưa biết rõ. (?)

Khác với những gì ông Tuấn trao đổi với phóng viên, người dân gần đấy cho biết, khu vực những cây Vàng Anh bị đào, đánh bồn đang nằm ngổn ngang trong rừng ở thời điểm hiện tại đang là rừng phòng hộ đầu nguồn với hệ sinh thái, động thực vật phong phú về chủng loài cây rừng như Lim, Sến, Táu… và chưa có sự xâm thực, tác động của con người. Do đó, không thể nói đây là rừng sản xuất được.

“Kể cả những vạt rừng đã bị phát để trồng keo xem kẽ, đào bới để trồng dưa thuộc trường bắn Như Xuân cũng không thể nói là đất rừng sản xuất được. Rừng sản xuất mà cây rừng tự nhiên trong đó to như thế, ai đụng vào họ bắt luôn đấy chứ. Nếu không tin, các anh cứ đưa máy định vị GPS hoặc nhờ lực lượng khác vào bắn toạ độ là biết ngay đấy mà, khi đó chối sao được”- một người dân gần đây chia sẻ thêm.

Để xác thực thông tin từ ông Ngô Văn Tuấn đề cập các vụ khai thác rừng trái phép đã diễn ra trước đó, đã được đơn vị kiểm tra, xử lý, phóng viên có đề cập xin cung cấp các biên bản kiểm tra, báo cáo vụ việc đến các cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn, nhưng ông Tuấn cho biết, cán bộ pháp chế giữ hồ sơ đi vắng và hẹn sẽ cung cấp vào ngày 1/4.

bat thuong trong kiem tra xu ly pha rung trai phap luat hinh 4

Kiểm lâm phát hiện 10 gốc cây bị đốn hạ trong đất của trường bắn Như Xuân, nhưng không tìm được đối tượng và cũng không có hướng xử lý.

Tuy nhiên, trước đó (ngày 31/3), trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận qua điện thoại, ông Ngô Văn Tuấn đã xác nhận, trong năm vừa qua (năm 2021) và những tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Như Xuân không xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép, có thì cũng chỉ ở dạng phát thực bì, vi phạm ở việc xâm lấn đơn thuần.

Cũng xin nhắc lại rằng, tại Khoản 4, Điều 5 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ban hành ngày 15/11/2017 về việc phân loại rừng cho thấy, rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí, cung ứng dịch vụ môi trường.

Tại Khoản 2 Điều 55 cũng quy định khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ: Đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ được quy định như sau: Được khai thác măng, tre, nứa, nấm trong rừng phòng hộ khi đã đạt yêu cầu phòng hộ; Được khai thác lâm sản ngoài gỗ khác mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng.

bat thuong trong kiem tra xu ly pha rung trai phap luat hinh 5

Rừng bị phát để trồng keo, giáp ranh với Vườn quốc gia Bến En cũng được kiểm lâm cho biết là rừng sản xuất thuộc quản lý của trường bắn Như Xuân. (?)

Và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp được quy định tại Điều 9 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định: Cấm chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái quy định của pháp luật; Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng; Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; quản lý các loài ngoại lai xâm hại; dịch vụ môi trường rừng; Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định của pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật; chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái quy định của pháp luật; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng.

Trong khi đó, thông tin cũng như thời điểm mà Báo Nhà báo & Công luận phản ánh cho thấy, đa phần những vị trí cây rừng bị khai thác, xâm lấn đều có hệ sinh thái rừng rất phong phú về cây gỗ có giá trị, chủng loài thực vật và độ che phủ lớn đã được khoanh vùng, phân mốc giới, chưa có sự xâm lấn hoặc tác động từ con người đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Thừa nhận có việc phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khu vực trường bắn Như Xuân, nhưng kiểm lâm huyện Như Xuân lại vịn cớ rừng được giao cho đơn vị Nhà nước quản lý, có khai thác trái phép, nhưng không thể xử phạt hành chính mà chỉ báo cáo với cấp trên. 

Để an ninh rừng được ổn định, tránh hiện tượng khai thác rừng trái quy định pháp luật, tỉnh Thanh Hoá cần chỉ đạo lực lượng kiểm lâm kiểm tra thực địa những vạt rừng bị xâm lấn và làm rõ, xử lý nghiêm việc khai thác rừng trái pháp luật tại xã Xuân Hoà để trả lời dư luận.

Trước đó, Báo điện tử Congluan.vn ra ngày 31/3 có đưa tin qua bài viết “Thanh Hoá: Ai tiếp tay cho lâm tặc phá rừng phòng hộ đầu nguồn?” với nội phản ánh rừng phòng hộ đầu nguồn Xuân Hoà, Như Xuân đang bị xâm lấn, nhiều cây gỗ có giá trị kinh tế, đường kính từ 30 – 60 cm trong rừng bị đào bới, đốn hạ gây bức xúc trong dư luận địa phương, ảnh hưởng đến môi trưởng, gây bất ổn tình hình an ninh rừng.

Theo nguồn tin riêng cho biết, UBND huyện Như Xuân có văn bản chỉ đạo, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo vụ việc Báo Nhà báo & Công luận phản ánh tới Chủ tịch UBND huyện về kết quả kiểm tra, xác minh trước ngày 4/4/2022.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên tới bạn đọc.

Đình Anh - Quang Minh

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: