Bé trai TP HCM chào đời khoẻ mạnh bằng can thiệp bào thai

Ngày 17/7, Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM cho biết, y bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp bào thai thành công cho 1 bé trai.

Theo đó, chị P.T.B.T (36 tuổi), sống tại phường Hiệp Chánh, TP HCM chưa từng sinh con, năm 2022, chị bị sẩy thai 1 lần lúc 8 tuần.

Lần này chị tình cờ phát hiện có thai lúc 8 tuần 5 ngày, chị đi khám thai định kỳ 6 lần, lúc 12 tuần xét nghiệm sàng lọc NIPT nguy cơ thấp.

Lúc 24 tuần, siêm âm khảo sát hình thái phát hiện dị tật bẩm sinh tim nặng. Sau đó, Chị đến Viện tim kiểm tra 2 lần và phát hiện bé bị hẹp van động mạch phổi nặng, hở van 3 lá nặng và thiểu sản thất phải.

z6814518925566_918dfbf51482a36c8f929f6e21470057.jpg
Bệnh viện Từ Dũ can thiệp bào thai cho em bé thứ 8.

Khi phát hiện em bé có dị tật bẩm sinh tim nặng, chị T. rất bối rối và lo lắng vội lên các trang thông tin điện tử tìm kiếm thông tin thì phát hiện Bệnh viện Từ Dũ đã từng thực hiện thông tim can thiệp bào thai thành công cho các em bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng nên 2 vợ chồng quyết định đến bệnh viện khám và điều trị.

Ngày 16/4, chị T. đến khoa Chăm sóc trước sinh – Trung tâm can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ khám siêu âm tiền sản phát hiện thai 25 tuần 1 ngày không có lỗ van động mạch phổi – vách liên thất kín.

Các bác sĩ tư vấn và tiến hành chọc ối kết quả không phát hiện bất thường nhiễm sắc thể trên Array CGH. Bé được theo dõi sát tại 2 Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Ngày 14/5, khi thai được 29 tuần 2 ngày, ước lượng cân nặng 1400g, Hội đồng chuyên môn 2 bệnh viện hội chẩn đánh giá thấy tình trạng thiểu sản thất phải tiến triển, chức năng thất phải giảm dần có nguy cơ thai chết lưu hoặc nguy cơ không có khả năng sửa chữa tuần hoàn 2 thất sau sinh nên quyết định thông tim can thiệp bào thai: Nong van động mạch phổi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ phẫu thuật.

Các ekip phẫu thuật được thành lập và lên kế hoạch chi tiết bao gồm ekip can thiệp bào thai, ekip hồi sức sơ sinh, ekip gây mê hồi sức gần 20 người.

z6814519208569_3be6cfcfa852b54f28d26053724034a2.jpg
Bé trai nặng 3250g, khóc thật to, chào đời khoẻ mạnh.

Ca phẫu thuật được tiến hành vào lúc 8h ngày 15/5/2025. Sau can thiệp siêu âm kiểm tra tim thai thấy dòng chảy qua van động mạch phổi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim.

Sau phẫu thuật can thiệp 4 giờ, huyết động mẹ ổn định, siêu âm kiểm tra tim thai nhi cho thấy các dòng máu chảy khá tốt, không có ghi nhận bất kỳ biến cố nào và chị T. được chuyển ra phòng bệnh theo dõi tiếp.

Các ngày sau can thiệp, chị T. thấy bụng hơi căng, cơn gò xuất hiện nên chị được các bác sĩ sử dụng thuốc cắt cơn gò tối đa và kéo dài 2 tuần lễ thì chị ổn định và được xuất viện.

Sau đó, chị T. được tái khám đều đặn, các bác sĩ tiền sản đánh giá sự phát triển toàn diện của thai với tất cả các chỉ số đều trong ngưỡng bình thường. Buồng thất phải thai nhi gia tăng kích thước lớn dần lên theo mỗi lần siêu âm với chức năng thất phải ở cả 2 thì tâm thu và tâm trương đều tốt.

Ngày 9/7/2025, sau khi bác sĩ khám đánh giá thai nhi được 37 tuần 1 ngày, ước lượng cân nặng 3147g, ngôi mông với tất cả chỉ số doppler trên siêu âm thai nhi đều bình thường. Ngày 14/7, chị được các bác sĩ hội chẩn lại lần nữa và quyết định chấm dứt thai kỳ khi bé tròn 38 tuần tuổi.

z6814518918124_639c3018eba25ee5d0843778bb8f87f5.jpg
Hậu phẫu ngày đầu tiên chị T. đã có thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân khá thoải mái.

Sáng ngày 15/7/2025, BS CKII. Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và BS CKII. Trịnh Nhựt Thư Hương - Trưởng Khoa Chăm sóc trước sinh cùng ekip trực tiếp phẫu thuật lấy thai cho chị T.

Sau 5 phút phẫu thuật, một em bé trai cân nằng 3250g khóc thật to và khoẻ mạnh chào đời trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên y tế.

Các bác sĩ nhanh chóng đón em bé và đánh giá thấy tình trạng hô hấp và tuần hoàn tốt, không cần phải hỗ trợ bất cứ phương tiện gì, sau đó tiến hành siêu âm kiểm tra tim em bé tại chỗ thấy 4 buồng tim khá cân đối, dòng máu lên van động mạch phổi khá ổn định. Bé được chuyển về bệnh viện Nhi Đồng 1 theo dõi tiếp.

Hậu phẫu ngày đầu tiên chị T. đã có thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân khá thoải mái. Vết mổ lấy thai của chị hoàn toàn khô sạch, không đau, chị ăn uống gần như bình thường.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: