Bệnh nhân tử vong sau gây tê để phẫu thuật, Sở Y tế Bắc Ninh nói gì?

Theo Sở Y tế Bắc Ninh, ngày 5/8, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Mạnh T (15 tuổi), trú tại phường Phượng Sơn nhập viện thực hiện phẫu thuật rút nẹp, tháo dụng cụ kết hợp xương cẳng chân.

Trước đó khoảng một năm, bệnh nhân có phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân phải tại Bệnh viện Việt Đức.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh, nhịp tim đều, da, niêm mạc hồng, sẹo mổ cũ liền tốt, xương thẳng trục, vận động được. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, điện tim, chỉ định phẫu thuật vào chiều cùng ngày.

ben.jpg
Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 - nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh nhân được gây tê tủy sống bằng dung dịch bupivacain và dùng kháng sinh dự phòng cefamandol trước mổ theo đúng phác đồ. Hai phút sau, bệnh nhân xuất hiện mất ý thức, tím tái và ngừng tuần hoàn đột ngột.

Nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ, chưa loại trừ ngộ độc thuốc tê, các bác sĩ tiến hành bóp bóng nội quản, dùng thuốc adrenalin theo phác đồ chống sốc phản vệ, đồng thời truyền dung dịch smoflipip điều trị ngộ độc thuốc tê.

Tiếp đó, kíp phẫu thuật, gây mê phối hợp cùng bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, khoa Nội tim mạch tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, thực hiện sốc điện 3 lần song không hiệu quả. Đến 17 giờ 25 phút, bệnh nhân tử vong.

Ngay khi xác định bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã giải thích cho gia đình đây là trường hợp bất khả kháng, diễn biến tối cấp, vượt quá khả năng về y tế.

Theo Sở Y tế, sốc phản vệ là tai biến y khoa ngoài mong muốn, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ sốc phản vệ do thuốc dao động từ 10-50/100 nghìn liều dùng; tỷ lệ tử vong khoảng 1-2/100 nghìn liều dùng.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã gặp gỡ, giải thích, động viên, thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình người bệnh. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cũng thành lập Hội đồng chuyên môn để rà soát, đánh giá chi tiết các khâu trong quá trình tiếp đón, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Trong thời gian tới Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 và số 2 tổ chức tập huấn nâng cao hơn nữa năng lực cấp cứu cho toàn ngành y tế.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: