Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2: Trên tiền tuyến chống dịch COVID-19 tại Nam Sudan

(CLO) Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở khu vực Bentiu (Nam Sudan), trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lây lan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, tại Nam Sudan đã ghi nhận có các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên, nguy cơ cao lây lan thành đại dịch. Hơn nữa, ở môi trường hoạt động đa quốc gia, nhân viên Liên Hợp Quốc thường xuyên di chuyển nên dễ mang mầm bệnh từ nơi khác đến. Ngoài ra, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2) Việt Nam ở cạnh khu bảo vệ dân thường (trại tị nạn) với hơn 110.000 người.

Cán bộ, chiến sĩ quân y BVDC2.2 Việt Nam kiểm soát và sàng lọc y tế tại sân bay Rubkona ở Bentiu Nam Sudan. Ảnh: BQP.

Cán bộ, chiến sĩ quân y BVDC2.2 Việt Nam kiểm soát và sàng lọc y tế tại sân bay Rubkona ở Bentiu Nam Sudan. Ảnh: BQP.

Trong điều kiện yếu kém về cơ sở hạ tầng y tế, vệ sinh môi trường, khả năng kiểm soát bệnh tật của hệ thống y tế Phái bộ LHQ cũng như nước sở tại chưa tốt, trang thiết bị bảo hộ cá nhân còn thiếu, vì vậy khi có bệnh nhân nhiễm bệnh thì khả năng bị phơi nhiễm và nguy cơ bùng phát dịch cao.

Trước tình hình đó, với sự hỗ trợ và chỉ đạo từ các chuyên gia và cơ quan trong nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế Phái bộ, BVDC2.2 thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho các nhân viên LHQ ở địa bàn; đồng thời chuẩn bị các kế hoạch ứng phó, sẵn sàng triển khai thực hiện trong mọi tình huống.

Theo Trung tá, bác sĩ Võ Văn Hiển, Giám đốc BVDC2.2, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó với đại dịch, bệnh viện đã bố trí một Đội cấp cứu cơ động sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, như: CASEVAC, MEDIVAC và các yêu cầu khác của Phái bộ, giống như đội cấp cứu ngoại viện.

BVDC2.2 thiết lập khu vực cách ly sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: BQP.

BVDC2.2 thiết lập khu vực cách ly sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: BQP.

Trung úy, bác sĩ Từ Quang, Đội cấp cứu đường không (AMET) cho biết thêm BVDC 2.2 của Việt Nam vừa được Phái bộ GGHB LHQ giao nhiệm vụ kiểm soát, sàng lọc y tế tại sân bay Rubkona (Nam Sudan), nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng. Công việc chủ yếu của đội là kiểm tra yếu tố dịch tễ, đo thân nhiệt khách đi từ Rubkona.

Tuy số lượng hành khách qua lại sân bay không đông, do Phái bộ đã hạn chế các chuyến bay từ Bentiu lên thủ đô Juba (Nam Sudan) và ngược lại, trừ chở hàng, chở quan chức của Liên Hợp Quốc hoặc cấp cứu y tế, nhưng nhiệm vụ kiểm soát và sàng lọc y tế tại đây cũng không đơn giản; một phần do điều kiện trang thiết bị y tế hạn chế, ngoài ra, việc mang đồ bảo hộ y tế làm việc trong điều kiện nóng bức cũng là một thử thách không nhỏ.

Hơn một tháng qua, ngoài bảo đảm công tác chuyên môn, cán bộ, nhân viên của BVDC2.2 còn dành nhiều thời gian tham gia các chương trình huấn luyện trực tuyến liên tục được cập nhật của Phái bộ; tổ chức; thực hành diễn tập các tình huống, phương án ứng phó với đại dịch.

Khắc phục điều kiện internet hạn chế, tốc độ chậm, các y sĩ, bác sĩ đã in tài liệu hướng dẫn phòng, chống COVID-19 ra để nghiên cứu, thực hành theo. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy định giãn cách, không tập trung đông người, bệnh viện cũng hạn chế việc diễn tập phối hợp chung giữa các khoa, ban, bộ phận mà tổ chức huấn luyện riêng.

Bên cạnh những khó khăn, BVDC2.2 cũng có những thuận lợi đó là khâu chuẩn bị chu đáo cho các tình huống khẩn cấp. Xác định rõ, Nam Sudan là khu vực luôn tiềm ẩn các bệnh truyền nhiễm có thể lây lan nhanh chóng trong cộng đồng và các đơn vị.

Chính vì vậy, ngay từ giai đoạn tiền triển khai, BVDC 2.2 dưới sự chỉ đạo của Học viện Quân y và Cục GGHB Việt Nam đã chuẩn bị các kế hoạch ứng phó cùng với cơ số thuốc men, thiết bị y tế cơ bản phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

BVDC2.2 phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BQP.

BVDC2.2 phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BQP.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, đánh giá thực chất công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước đó, BVDC2.2 đã xây dựng kịch bản diễn tập với tình huống giả định một nhân viên LHQ có biểu hiện sốt, ho, nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 vì đã có tiền sử đi du lịch tới vùng dịch và tiếp xúc với những người bị nhiễm. Sau khi nhận thông tin, nhân viên Phòng Tác chiến (Operation room) đã báo cáo chỉ huy BVDC2.2. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly để thực hiện khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế Phái bộ cũng như Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, sẵn sàng ở mức cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của BVDC2 Việt Nam tại Nam Sudan. Mới đây, trong lần kiểm tra khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ BVDC2.2, Đoàn kiểm tra của Liên Hợp Quốc đã đánh giá cao sự chủ động, tích cực, những biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 của BVDC2.2 Việt Nam.

PV

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: