Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

(CLO) Đêm 26/9, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trở về nước sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Dự Lễ đón có Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Học viện Quân y.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Bệnh viện dã chiến 2.6 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (Phái bộ UNMISS).

Khoảng hơn 22 giờ, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Australia chở 49 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Hai cán bộ, nhân viên của Bệnh viện tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và 12 thành viên còn lại sẽ về Việt Nam sau khi hoàn thành công tác bàn giao cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Bệnh viện dã chiến 2.6 hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.

Sau khi xuống máy bay, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện được chào đón trọng thị. Trong không khí ấm áp, xúc động, đại diện lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các đại biểu đã thăm hỏi, động viên và tặng hoa cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam chúc mừng đoàn công tác Bệnh viện dã chiến 2.6 hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam chúc mừng đoàn công tác Bệnh viện dã chiến 2.6 hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam, Học Viện Quân y 103 chúc mừng đoàn công tác Bệnh viện dã chiến 2.6 hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: TTXVN

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 chính thức triển khai tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan từ ngày 26/9/2024. Bệnh viện gồm 63 cán bộ, nhân viên được tổ chức thành các Khoa, Ban, Đội gồm: Ban Giám đốc, Khoa Khám bệnh, Khoa Ngoại - Chuyên khoa, Khoa Nội - Truyền nhiễm, Khoa Dược - Trang bị, Đội cấp cứu đường không, Ban Bảo đảm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cho hay, trong nhiệm kỳ, Bệnh viện đã tiếp nhận số lượng bệnh nhân nổi trội so với các thê đội trước, với số lượng 2.650 bệnh nhân/12 tháng (Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1: 1.852 bệnh nhân/15 tháng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2: 1.738 bệnh nhân/18 tháng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3: 1.322 bệnh nhân/12 tháng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4: 1.471 bệnh nhân/14 tháng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5: 2.382 bệnh nhân/14 tháng).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.6 trở về với gia đình sau một năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Cụ thể, ngoài phần lớn là điều trị ngoại trú, Bệnh viện đã điều trị nội trú cho hơn 90 bệnh nhân, trong đó chủ yếu điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Nội – Truyền nhiễm và Khoa Ngoại – Chuyên khoa; phẫu thuật, thủ thuật cho 33 bệnh nhân, với nhiều ca khó, điển hình như ca vết thương đứt gần hoàn toàn ngón tay, viêm phúc mạc ruột thừa, gãy xương quay, gãy xương đòn, thoát vị bẹn...

Tỷ lệ chuyển tuyến trên điều trị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 dưới 0,1%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chuyển tuyến trung bình tại phái bộ UNMISS là 2%. Bên cạnh đó, Bệnh viện thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh từ các kênh của Liên hợp quốc (Broadcast, Email…), chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch. Đội vệ sinh phòng dịch tổ chức phun khử khuẩn định kỳ trong khu vực Bệnh viện và nhà ở, góp phần giữ vững môi trường an toàn, sạch sẽ…

Chủ trì buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác. Tiếp nối Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của đơn vị tiền nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 là thê đội hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất từ trước đến nay trong các đội hình bệnh viện dã chiến mà Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Những kết quả đó đã được thể hiện rõ qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị", Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục phối hợp với các cơ quan của Học viện Quân y, các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Quốc phòng tiếp tục nắm bắt tình hình mọi mặt, giải quyết tốt công tác chính sách, thi đua khen thưởng kịp thời và xứng đáng với những đóng góp, hy sinh của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6; triển khai các quy trình, thủ tục điều động, đảm bảo đúng quy định, thuận lợi cho các cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Đối với cán bộ, nhân viên Bệnh viện, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu tập trung làm tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ công tác, trong đó cần nêu bật được những nội dung đã thực hiện được và những nội dung cần rút kinh nghiệm đối với các thê đội tiếp theo.

Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cần nhanh chóng ổn định mọi mặt, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ mới được Bộ Quốc phòng giao với tinh thần "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua", xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân...

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: