Bệnh viện Đa khoa Đức Việt chính thức khởi công - Dấu ấn mới cho y tế Hà Nội

Sáng 22/8/2025, lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt đã được tổ chức long trọng tại Xã Xuân Mai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ thống y tế của Hà Nội.

Buổi lễ khởi công diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo địa phương, các ban ngành liên quan cùng đại diện ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Việt. Nhiều chuyên gia y tế hàng đầu, đại diện các tổ chức xã hội và đông đảo người dân địa phương cũng có mặt chứng kiến sự kiện lịch sử này.

116a8104.jpeg
Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Đức Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Dự án Bệnh viện Đa khoa Đức Việt được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 23/01/2009 và điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ năm tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 25/02/2025; đến nay Nhà đầu tư đã hoàn chỉnh các bước, quy trình, thủ tục để khởi công.

Bệnh viện có quy mô sử dụng đất khoảng 03ha; diện tích xây dựng 10.980m2, 09 tầng với 350 giường bệnh có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng được phân kỳ thành 02 giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 200 giường bệnh, giai đoạn 2 đầu tư xây dựng tiếp 150 giường bệnh. Đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, trang bị máy móc hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng, chất lượng cao của Nhân dân trên địa bàn không chỉ của xã Xuân Mai mà còn các xã, tỉnh lân cận.

Dự án được khởi công đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và cam kết của nhà đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt.

116a8389.jpeg
Cơ sở vật chất của bệnh viện đa khoa Đức Việt được đầu tư tiêu chuẩn 5 sao

Bệnh viện Đa khoa Đức Việt là một dự án y tế của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Y khoa Đức Việt với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, quy mô 350 giường bệnh tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống các khoa chuyên môn được tổ chức đầy đủ và hiện đại: từ Khoa Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm đến các chuyên khoa điều trị như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Khoa, Nhi Khoa, Ung bướu và Phục hồi chức năng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Việt được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế công nghệ cao nhập khẩu đồng bộ từ những thương hiệu y tế uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo độ chính xác và hiệu quả điều trị tối đa như máy MRI, CT, hệ thống xét nghiệm tự động và AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, đây là một trong những bệnh viện tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị hướng tới mô hình y học thông minh, hòa nhập xu hướng 4.0 của thế giới. Đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm khám và chữa bệnh.

Không chỉ vậy, cơ sở vật chất của bệnh viện đa khoa Đức Việt được đầu tư tiêu chuẩn 5 sao từ Khu phòng khám cho đến phòng nội trú, phòng Vip, khu tiếp đón... đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang nhã và tiện nghi.

Được đặt tại Xã Xuân Mai, có vị trí giao thông quan trọng, là "giao điểm vàng" giữa QL 6, QL21 và đường Hồ Chí Minh - trục kết nối huyết mạch giữa Trung tâm thủ đô với các tỉnh Tây Bắc và Ninh Bình, Thanh Hóa. Bệnh viện sẽ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu khám chữa bệnh của hàng triệu người dân nơi đây cũng như các vùng lân cận một cách dễ dàng và thuận tiện.

Việc khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt không chỉ mang ý nghĩa về mặt y tế mà còn có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Hà Nội nói chung cũng như Xuân Mai nói riêng. Dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, từ bác sĩ, điều dưỡng đến các nhân viên hành chính, dịch vụ.

Sự hiện diện của một bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa Đức Việt sẽ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, dịch vụ hỗ trợ y tế đến đầu tư tại khu vực. Điều này góp phần hình thành một hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh, thúc đẩy sự phát triển của cả ngành công nghiệp y tế phía Tây Thủ đô.

Đối với người dân, việc có một bệnh viện chất lượng cao ngay tại khu vực sinh sống sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, thời gian khám chữa bệnh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ca bệnh cấp cứu, khi thời gian vàng có thể quyết định đến tính mạng của bệnh nhân.

Theo dự kiến, Bệnh viện Đa khoa Đức Việt sẽ đi vào hoạt động từ quý I năm 2027 để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Trở thành Bệnh viện tư nhân hiện đại bậc nhất khu vực Tây Hà Nội

Lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa Đức Việt đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển y tế của khu vực Xuân Mai, người dân ở khu vực này và các vùng lân cận sẽ có thêm một lựa chọn tin cậy cho việc chăm sóc sức khỏe. Điều này góp phần giảm tải cho các bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tổng thể của Thủ đô.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: