Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức nỗ lực đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân

(CLO) Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đã tiếp đón đoàn lãnh đạo các Bệnh viện Trung ương và thành phố Hà Nội để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, khám chữa bệnh, dịch vụ y tế..., nhằm định hướng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân trong thời gian tới.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức nằm ở trung tâm huyện, là bệnh viện đa khoa hạng III. Với chủ trương đổi mới từ ban giám đốc, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng cao ngày càng tăng cao. Số lượng bệnh nhân tăng theo từng tháng.

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức hiện có tổng số 280 cán bộ được biên chế tại 19 khoa phòng, trong đó có 04 phòng ban chức năng, 15 khoa lâm sàng và khoa cận lâm sàng. Hiện bệnh viện có 230 giường kế hoạch, 304 giường giường thực kê.

Nhiều khoa, phòng được đầu tư trang thiết bị mới, các y bác sỹ có chuyên môn sâu, tất cả để tạo nên sự yên tâm và hài lòng của người bệnh.

Nhiều khoa, phòng được đầu tư trang thiết bị mới, các y bác sỹ có chuyên môn sâu, tất cả để tạo nên sự yên tâm và hài lòng của người bệnh.

Đặc biệt cuối năm 2019 – đầu năm 2020 được sự quan tâm của Sở Y tế Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức và nguồn quỹ đầu tư phát triển của bệnh viện, bệnh viện đã đầu tư kinh phí cải tạo nâng cấp tầng 1 nhà kỹ thuật 5 tầng (khoa Hồi sức cấp cứu), nhà khoa Y học cổ truyền, nhà khoa khám bệnh… với tổng số vốn khoảng 20 tỷ đồng. Hệ thống buồng phòng của bệnh viện đã khang trang sạch sẽ thu hút được nhiều người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Trang thiết bị cũng đã và đang được đầu tư hơn 13 tỷ đồng với hệ thống máy xét nghiệm, máy thở, hệ thống máy CT Scanner hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Riêng trong năm 2020, Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức đã triển khai 52 kỹ thuật mới thực hiện thường quy tại bệnh viện, trong đó có 14 kỹ thuật hiện đại.

Nhiều trang thiết bị xét nghiệm hiện đại tại Phòng hóa, sinh Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Nhiều trang thiết bị xét nghiệm hiện đại tại Phòng hóa, sinh Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Ngoài đầu tư máy móc thiết bị kỹ thuật hiện đại, bệnh viện xác định nguồn nhân lực có trình độ là vấn đề then chốt. Hiện bệnh viện đã có 80 bác sỹ, số lượng điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề là 102 người, đặc biệt là tỷ lệ bác sỹ trẻ từ 30 - 50 tuổi chiếm 48%, là lực lượng được đào tạo chuyên sâu, có trình độ, nhanh nhạy, nhiệt tình. Trong thời gian tới đây là nguồn nhân lực quan trọng để bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn huyện và người dân khu vực tỉnh Hà Nam, Hòa Bình.

Tại buổi làm việc về chuyên môn vừa qua, đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội; Phó Gs.Ts Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Thiếu tướng Gs.Ts Trần Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103; Tiến sỹ Bùi Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; Bác sỹ Đào Thiện Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông…. lãnh đạo huyện Mỹ Đức và cán bộ y bác sỹ tại bệnh viện đã cùng chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác quản lý, khai thác để nâng cao hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh.

Ngoài ra, các đại biểu còn chia sẻ những kinh nghiệm về công tác quản lý nhân sự đi cùng với sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại sao cho hiệu quả nhất và tránh lãng phí; đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình phối hợp đưa bác sỹ trẻ của Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức học tập, nghiên cứu, thực hành cùng các giáo sư đầu ngành ở các bệnh lớn…

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức tiếp đón đoàn Lãnh đạo các Bệnh viện Trung ương và TP về chia sẻ kinh nghiệm.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức tiếp đón đoàn Lãnh đạo các Bệnh viện Trung ương và TP về chia sẻ kinh nghiệm.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Khuyến đã đề đạt: Mong muốn lãnh đạo các Bệnh viện của Trung ương, thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, Huyện ủy - UBND huyện tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức bằng những giải pháp cụ thể và thiết thực nhất.

Trong đó tập trung vào công tác chuyển tuyến cho bệnh nhân; tạo điều kiện cho bệnh viện sử dụng danh mục thuốc để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh; được lưu trữ dự trù máu tại các kho tạo thuận lợi cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời. Bệnh viện 103, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hà Đông tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức….

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức họp mở rộng thống nhất xin phép được tổ chức 1 đoàn cán bộ đi khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai.

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức họp mở rộng thống nhất xin phép được tổ chức 1 đoàn cán bộ đi khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng. Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 vừa qua, Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức đã tổ chức Chương trình “Hướng về miền Trung”. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con vùng lũ, từ ngày 7/11/2020 - 9/11/2020. Chương trình được thực hiện ở phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, một trong những vùng bị ngập sâu và thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.

Tại đây, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đã thăm khám, siêu âm, cấp thuốc, điều trị các bệnh tim mạch, huyết áp và các bệnh liên quan đến dịch bệnh sau mưa lũ như: đau mắt, nước ăn chân, đau xương khớp, hô hấp, tiêu chảy… Trong đó, đã trao quà cho 790 người, siêu âm 522 lượt, khám điện tim 155 lượt, test tiểu đường 173, xét nghiệm nước tiểu 135 lượt… Bệnh viện đã phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại trạm y tế và trường học trên địa bàn, tặng trạm y tế Cloramin B để tiếp tục khử khuẩn môi trường sau bão lũ.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng. Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đã tổ chức Chương trình “Hướng về miền Trung”. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con vùng lũ, từ ngày 7/11/2020 - 9/11/2020. Chương trình được thực hiện ở phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, một trong những vùng bị ngập sâu và thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.

Tại đây, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đã thăm khám, siêu âm, cấp thuốc, điều trị các bệnh tim mạch, huyết áp và các bệnh liên quan đến dịch bệnh sau mưa lũ như: đau mắt, nước ăn chân, đau xương khớp, hô hấp, tiêu chảy… Trong đó, đã trao quà cho 790 người, siêu âm 522 lượt, khám điện tim 155 lượt, test tiểu đường 173, xét nghiệm nước tiểu 135 lượt… Bệnh viện đã phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại trạm y tế và trường học trên địa bàn, tặng trạm y tế Cloramin B để tiếp tục khử khuẩn môi trường sau bão lũ.

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: