Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, Thái Bình: Áp dụng khoa học y khoa vào chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Theo đại diện của Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, năm 2023, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt tăng quy mô giường bệnh lên 300 giường. Khu vực khám bệnh cũng được sửa chữa, sắp xếp lại các bàn khám và bộ phận phụ trợ khang trang, rộng rãi để thuận tiện cho người bệnh đến khám chữa bệnh. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, quang cảnh bệnh viện đã được cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn, tạo ra khuôn viên thoáng, có nhiều cây xanh. Nhờ đó, trong năm Bệnh viện đã tổ chức tiếp đón 109.033 lượt, tăng 7.852 lượt so với cùng kỳ năm 2022; điều trị nội trú cho 12.771 lượt, tăng 2.693 lượt; ngày điều trị bình quân 7,7 ngày. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Về trang thiết bị phục vụ cho chuyên môn cơ bản đã đáp ứng. Theo đó, bệnh viện đã đầu tư 1 hệ thống chụp CT- Scanner 32 dãy; 2 hệ thống X-quang kỹ thuật số, 2 máy xét nghiệm sinh hóa và huyết học kết nối 2 chiều, 1 dàn phẫu thuật nội soi, 2 máy siêu âm màu 4D; xác lập quyền sở hữu toàn dân 1 máy huyết học và 1 máy sinh hóa để tăng công suất xét nghiệm, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Tổ chức mua sắm đấu thầu theo quy định các máy móc trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; nâng cấp hệ thống máy in, máy tính, mạng internet tại các khoa phòng và đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến với 15 điểm cầu tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện.

benh vien da khoa huyen vu thu thai binh ap dung khoa hoc y khoa vao cham soc suc khoe nhan dan hinh 1

Nhiều kỹ thuật mới đã được Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư triển khai thực hiện.

Năm 2023, bệnh viện đã có sự đột phá về triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng đại tràng, cắt ruột thừa, u nang buồng trứng; nội soi tiêu hoá gây mê; chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang; đo chức năng hô hấp, đo lưu huyết não, đo mật độ xương bằng siêu âm, các xét nghiệm miễn dịch. Nói cách khác, việc triển khai các kỹ thuật mới đã nâng tầm vị thế chuyên môn của bệnh viện.

Công tác chăm sóc người bệnh cũng từng bước được cải thiện; tinh thần thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử có nhiều chuyển biến tích cực; quy trình kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng chăm sóc người bệnh ngày càng được củng cố, góp phần rút ngắn ngày điều trị. Đặc biệt, năm 2023 không có tai biến xảy ra trong quá trình chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Dù vậy, trong quá trình hoạt động, Bệnh viện vẫn còn gặp không ít những khó khăn như quy mô khoa/phòng không bảo đảm cho việc phát triển chuyên môn tương xứng với bệnh viện hạng 2; còn thiếu về nhân lực như thiếu bác sỹ chuyên ngành ngoại chấn thương, dẫn đến hạn chế trong việc thực hiện kỹ thuật về ngoại chấn thương…

Đại diện Bệnh viện chia sẻ, trong năm 2024, để chăm sóc sức khoẻ tốt hơn cho người dân, bệnh viện sẽ đầu tư thêm một số trang thiết bị mới như máy siêu âm màu 4D, hệ thống nội soi tai mũi họng, hệ thống nội soi tiêu hóa. Đồng thời, tiếp tục thực hiện quản lý và cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và duy trì thực hiện tốt 5S và các tiêu chí bệnh viện an toàn. Mặt khác, tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh với chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ của Bệnh viện, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của cán bộ y tế đối với Bệnh viện.

Mạnh Tùng

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: