Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy: Nâng tầm chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm trong thời đại số

(CLO) Triển khai bệnh án điện tử toàn viện, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư đồng bộ nhân lực và trang thiết bị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (Quảng Trị) đang từng bước đổi mới toàn diện hoạt động khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và phát triển bền vững trong thời đại số.

Những ngày đầu năm, tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy, dòng người vẫn đều đặn ra vào. Không còn cảnh bệnh nhân ôm theo những xấp hồ sơ giấy dày cộp, thay vào đó là mã số định danh cá nhân được cập nhật trên hệ thống bệnh án điện tử. Chỉ một thao tác quét mã, toàn bộ lịch sử khám, điều trị hiện lên rõ ràng trên màn hình máy tính.

Ngồi chờ đến lượt khám, bà Nguyễn Thị Hoa., xã Sen Ngư chia sẻ: “Trước đây mỗi lần đi viện là phải mang theo cả tập giấy tờ. Giờ chỉ cần đọc mã số, bác sĩ đã biết mình từng điều trị bệnh gì. Nhanh gọn mà yên tâm hơn hẳn”.

Đó là một trong những đổi thay rõ nét nhất của bệnh viện trong năm 2025 – năm bản lề của quá trình chuyển đổi số toàn diện.

“Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà là yêu cầu bắt buộc để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi và minh bạch hóa quy trình”, bác sĩ Ngô Đức Vận, Giám đốc bệnh viện trao đổi với phóng viên.

Ảnh 1
Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thăm, chúc Tết và động viên tập thể cán bộ, y bác sĩ bệnh viện; ân cần thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị.

Chuyển đổi số và những con số biết nói

Năm 2025 khép lại với không ít khó khăn, từ cơ chế tự chủ tài chính đến yêu cầu ngày càng cao của người bệnh. Tuy vậy, bệnh viện vẫn duy trì ổn định hoạt động chuyên môn và hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Trong năm, bệnh viện đã khám cho 89.635 lượt người, đạt 92,2% kế hoạch Sở Y tế giao; trong đó, khám bảo hiểm y tế chiếm tới 94,4%. Điều trị nội trú cho 16.998 lượt bệnh nhân, gần như toàn bộ là bệnh nhân BHYT (99,7%). Tổng số ngày điều trị nội trú đạt 106.043 ngày; công suất sử dụng giường bệnh đạt 83,1%, thời gian điều trị trung bình 6,2 ngày.

Ở lĩnh vực cận lâm sàng, khối lượng công việc tiếp tục ở mức cao với hơn 303 nghìn lượt xét nghiệm, gần 34 nghìn lượt chụp X-quang, 3.840 lượt chụp CT scanner, trên 32 nghìn lượt siêu âm và 13.307 lượt điện tim.

Ảnh 2
Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy ân cần thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân.

Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn ca bệnh được chẩn đoán, điều trị kịp thời; là những đêm trực thâu đêm của y bác sĩ; là sự vận hành nhịp nhàng của cả một hệ thống.

Một trong những điểm sáng năm 2025 là việc triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật mới như tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser, nội soi đại trực tràng, chọc sinh thiết tế bào nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm… Qua đó, nhiều ca bệnh trước đây phải chuyển tuyến nay đã được điều trị ngay tại địa phương.

Dù vậy, trong năm vẫn có 5.454 lượt bệnh nhân được chuyển tuyến an toàn, chủ yếu là các ca vượt khả năng chuyên môn.

Theo bác sĩ Ngô Đức Vận, “Mục tiêu của chúng tôi không phải giữ bệnh nhân bằng mọi giá, mà là điều trị tốt nhất trong khả năng và chuyển tuyến kịp thời khi cần thiết. An toàn người bệnh luôn đặt lên hàng đầu”.

Quan điểm ấy cho thấy cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm – một định hướng xuyên suốt trong quản lý và điều hành.

Việc triển khai bệnh án điện tử toàn viện được xem là bước ngoặt quan trọng. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, hệ thống còn hỗ trợ kiểm soát sai sót chuyên môn, lưu trữ dữ liệu an toàn, phục vụ công tác thống kê, nghiên cứu.

Song song với đó, bệnh viện duy trì thực hiện nghiêm 12 điều y đức, 10 điều dược đức; đẩy mạnh phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Hệ thống điều dưỡng – lực lượng trực tiếp chăm sóc tiếp tục giữ vai trò then chốt. Trong năm, đội ngũ điều dưỡng đã chăm sóc gần 17 nghìn bệnh nhân nội trú, hỗ trợ 2.490 ca phẫu thuật, phối hợp thực hiện hàng trăm nghìn lượt cận lâm sàng. Khảo sát hài lòng người bệnh được thực hiện định kỳ hàng quý; các chỉ số chất lượng điều dưỡng đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

“Chúng tôi luôn nhắc cán bộ y tế rằng, một nụ cười, một lời hướng dẫn tận tình đôi khi có giá trị hơn cả đơn thuốc,” Giám đốc Ngô Đức Vận chia sẻ.

Ở góc độ quản lý, bệnh viện duy trì sinh hoạt Hội đồng người bệnh, công khai đường dây nóng, hộp thư góp ý; thực hiện 5S đồng bộ tại các khoa phòng. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, giặt là, xử lý rác thải y tế được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Ảnh 3
Hoạt động tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người bệnh được bệnh viện chú trọng, giúp nâng cao kiến thức tự bảo vệ và theo dõi điều trị tại nhà.

Đầu tư chiều sâu, hướng tới bệnh viện hạng II

Năm 2025, bệnh viện có 6 cán bộ hoàn thành chương trình sau đại học (1 CKII, 5 CKI), 5 bác sĩ tiếp tục được cử đi đào tạo. Có 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu.

Tính đến cuối năm, tổng số cán bộ, viên chức và người lao động là 331 người. Công tác bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy.

Từ Dự án thành phần 5 nâng cấp bệnh viện, đơn vị đã tiếp nhận 2 máy siêu âm tổng quát, hệ thống DR, máy cắt đốt cổ tử cung và máy điện tim. Đáng chú ý, thông qua xã hội hóa, bệnh viện vận động được 1 máy thận nhân tạo cùng một số thiết bị khác, mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn ngay tại Lệ Thủy – điều mà trước đây nhiều người phải vượt hàng chục cây số lên tuyến trên mới có thể thực hiện.

Ảnh 4
Hệ thống CT Scanner tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy hỗ trợ chẩn đoán chính xác, cấp cứu kịp thời nhiều ca bệnh khó, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Bước sang năm 2026, bệnh viện xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống bệnh án điện tử, nâng cao chất lượng theo tiêu chí bệnh viện hạng II; mở rộng kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt ở các chuyên khoa thế mạnh như Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt.

Song song đó là đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình khám chữa bệnh theo hướng tinh gọn – chính xác – thân thiện.

Ảnh 5
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hà trao tặng máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân suy thận.

Giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề của một huyện vùng trũng miền Trung, hình ảnh những y bác sĩ lặng lẽ bên giường bệnh, những màn hình điện tử thay thế hồ sơ giấy, những ca kỹ thuật cao được thực hiện ngay tại tuyến cơ sở… đang cho thấy một diện mạo mới của bệnh viện.

“Chúng tôi mong muốn người dân Lệ Thủy và vùng lân cận được chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại quê nhà. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm và danh dự của người thầy thuốc,” Giám đốc Ngô Đức Vận khẳng định.

Một năm khép lại, những con số biết nói đã phần nào minh chứng cho hành trình bền bỉ ấy – hành trình nâng tầm chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới phát triển bền vững trong thời đại số.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: