Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lan tỏa tinh thần “Lương y như từ mẫu”

Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa được thành lập từ năm 2006, đến nay có quy mô 18 khoa, phòng chuyên môn, trong đó có 1 phòng khám đa khoa khu vực. Tổng số cán bộ viên chức là 159 người, với trên 98% có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; trong đó có 2 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 21 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 4 thạc sĩ và 50 bác sĩ trình độ đại học.

gen-h-z6596967310108_63d95cf789a91632ad639532c4ab1fdd.jpg
Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với tinh thần phục vụ tận tâm.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Bệnh viện đã chú trọng cải cách hành chính và đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng hàng loạt thiết bị y tế hiện đại như: máy siêu âm 4D, máy siêu âm chuyên tim – mạch máu, hệ thống nội soi tiêu hóa – tai mũi họng, máy xét nghiệm sinh hóa – huyết học tự động, hệ thống chụp CT Scanner, máy mê hơi trong phẫu thuật…

Năm 2024, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 78.000 lượt bệnh nhân, trong đó có trên 9.800 ca điều trị nội trú. Tỷ lệ chuyển tuyến giảm còn dưới 3%, cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng của người dân đối với chất lượng điều trị tại chỗ.

Đặc biệt, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được thực hiện thành công tại bệnh viện tuyến huyện như: phẫu thuật nội soi tiêu hóa – tiết niệu, nội soi can thiệp lấy dị vật, phẫu thuật kết hợp xương, khâu nối gân cơ, phẫu thuật lấy sỏi bàng quang, mổ lấy thai lần 2, lần 3, cắt tử cung bán phần, siêu âm tim mạch, v.v.

Để làm chủ kỹ thuật hiện đại, Bệnh viện đã cử 15 cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu, trong đó có 4 bác sĩ học chuyên khoa I, 1 thạc sĩ và 10 người học đại học các ngành y – dược. Về lý luận chính trị, 13 cán bộ đã và đang theo học trung cấp LLCT, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức, tinh thần phục vụ nhân dân.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh. Trong năm 2024, đơn vị có 4 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giúp cải tiến quy trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Bác sĩ Lâm Tuấn Phương – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết: "Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với tinh thần phục vụ tận tâm. Tất cả hoạt động chuyên môn và quản trị bệnh viện đều lấy người bệnh làm trung tâm. Việc ứng dụng kỹ thuật mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực là ba trụ cột mà chúng tôi kiên định thực hiện. Quan trọng hơn cả là đội ngũ cán bộ, y bác sĩ phải không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, giữ trọn lời thề y đức và phương châm 'Lương y như từ mẫu' trong từng việc nhỏ.”

Với 6 chi bộ trực thuộc và 109 đảng viên, Đảng bộ Bệnh viện đã triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực tiễn công tác khám chữa bệnh. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chuyên đề luôn đạt trên 98%.

Năm 2024, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó, 19 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (17,43%). 6/6 chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ liên tục từ năm 2021 đến nay được Huyện ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025–2030.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên tại đơn vị. Mỗi y bác sĩ đều thực hiện nghiêm 12 điều Y đức, 10 điều Dược đức, học tập tấm gương bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, coi bệnh nhân như người thân, thực hiện đúng khẩu hiệu: “Đến đón tiếp niềm nở – Ở chăm sóc tận tình – Về dặn dò chu đáo”.

gen-h-z6596966854618_d1be7a21aba90bcff88210d864d72836.jpg
Việc ứng dụng kỹ thuật mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực là ba trụ cột mà Bệnh viện kiên định thực hiện

Không chỉ giỏi chuyên môn, cán bộ y tế Bệnh viện còn lan tỏa yêu thương qua những mô hình thiện nguyện thiết thực như: “Bát cháo tình thương”, “Tủ áo quần miễn phí”, chương trình “Giúp đỡ thôn bản khó khăn”, quyên góp hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Hiện nay, trung bình mỗi tuần Bệnh viện nấu từ 2–3 nồi cháo miễn phí, phục vụ khoảng 150–200 bệnh nhân/lượt, với chi phí mỗi nồi gần 1,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí được vận động từ cán bộ y tế và các nhà hảo tâm, duy trì bền vững trong nhiều năm.

Bác sĩ Lâm Tuấn Phương – Giám đốc Bệnh viện chia sẻ thêm: "Thành quả hôm nay là kết tinh của sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Nhưng đây cũng chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh, quản lý hiện đại, môi trường y tế xanh – sạch – đẹp và an toàn, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước".

Với những nỗ lực toàn diện trong cả chuyên môn, y đức và công tác Đảng, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa đã và đang trở thành đơn vị dẫn đầu trong hệ thống y tế huyện. Những kết quả này không chỉ đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Quảng Bình mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của “y tế cơ sở” nếu được đầu tư đúng hướng và đặt người bệnh lên hàng đầu.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: