Bệnh viện Hồng Ngọc phẫu thuật từ thiện miễn phí 100% cho bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh và di chứng sau chấn thương

(CLO) Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với Facing The World (Anh Quốc) và NOUY (Mỹ) tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí 100% cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bị dị tật bẩm sinh và di chứng, biến dạng sau chấn thương trên các vùng đầu mặt cổ và tứ chi.

Chương trình sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 1/1/2024. Được biết, hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Chắp cánh ước mơ” được tổ chức thường niên của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

benh vien hong ngoc phau thuat tu thien mien phi 100 cho benh nhan bi di tat bam sinh va di chung sau chan thuong hinh 1

Chương trình do BVĐK Hồng Ngọc phối hợp với 2 tổ chức từ thiện lớn Facing The World (Anh Quốc) và NUOY (Mỹ).

Các mặt bệnh nằm trong khuôn khổ chương trình bao gồm: Các dị tật bẩm sinh vùng đầu - mặt - cổ, xương hàm và tay chân (như: dị tật tai nhỏ, dị tật không có vành tai, hở môi – vòm miệng, di chứng/biến dạng do hở môi vòm miệng, phì đại xương hàm, thiểu sản xương hàm, lệch hàm, nang rò khe mang vùng cổ, tịt/hẹp cửa mũi sau, thừa ngón, thiếu ngón, khèo tay – chân,...); Di chứng, biến dạng sau chấn thương, tai nạn vùng mặt (như: biến dạng mũi, gãy xương ổ mắt, gãy xương cung tiếp gò má,...). Một số bệnh lý khác (như: u tuyến nước bọt mang tai, u thanh quản,...)

X

Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện Hồng Ngọc

benh vien hong ngoc phau thuat tu thien mien phi 100 cho benh nhan bi di tat bam sinh va di chung sau chan thuong hinh 2

Bệnh nhân tham gia chương trình sẽ được các chuyên gia thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp với tình trạng bệnh.

Theo đó, tất cả những bệnh nhân thuộc nhóm đối tượng kể trên, sau khi được các chuyên gia, bác sĩ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và kết luận đủ điều kiện, sẽ được miễn phí 100% chi phí các hạng mục: phí khám sàng lọc ban đầu bao gồm các chỉ định lâm sàng và cận lâm sàng, chụp chiếu, xét nghiệm, khám chuyên khoa khác (nếu cần); Công mổ và gây mê; Chi phí khác liên quan đến phẫu thuật như vật tư tiêu hao, thuốc men, phòng lưu viện và các chỉ định khác do bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân liên quan đến ca phẫu thuật…

benh vien hong ngoc phau thuat tu thien mien phi 100 cho benh nhan bi di tat bam sinh va di chung sau chan thuong hinh 3

Những trường hợp đủ điều kiện sức khỏe sẽ được tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Facing The World (Anh Quốc) và Nuoy Reconstructive International (Mỹ) là 2 tổ chức y tế phi chính phủ được thành lập với mục đích chữa trị và phẫu thuật miễn phí cho những trẻ em mắc dị tật sọ mặt và chân tay nhưng không có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các tổ chức này còn hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo phẫu thuật tạo hình chuyên môn cao cho các bác sĩ tại Việt Nam. Đến nay, Facing The World đã có quan hệ đối tác với 3 bệnh viện lớn tại Việt Nam: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Quân Đội 108 và Bệnh viện Hồng Ngọc.

Thông tin chi tiết về chương trình, có thể tham khảo tại: https://hongngochospital.vn/phauthuattuthien

Hoặc liên hệ hotline 093.223.2017 và email ctxh@hongngochospital.vn

“Chắp cánh ước mơ” là chương trình phẫu thuật từ thiện được tổ chức thường niên do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cùng phối hợp và được cố vấn chuyên môn của 2 tổ chức từ thiện lớn Facing The World (Anh Quốc) và NUOY (Mỹ) với mong muốn tạo cơ hội cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với điều kiện y tế tốt và những phương pháp phẫu thuật tối ưu nhất, giúp họ mở ra một cuộc đời mới, tươi sáng hơn.

Sau gần 10 năm thực hiện, đến nay chương trình đã tạo cơ hội cho hơn 1000 bệnh nhân được thăm khám bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật và thực hiện phẫu thuật cho gần 300 ca bệnh có đủ điều kiện phẫu thuật.

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: