Bệnh viện sức khỏe tâm thần Thái Bình: Nơi gìn giữ bình yên cho cộng đồng

(CLO) Bước sang năm mới 2026 - cũng là dấu mốc tròn 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Tâm thần Thái Bình ngày càng khẳng định vị thế là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc. Với đội ngũ cán bộ y tế tận tâm, chuyên môn vững vàng cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ, bệnh viện đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng.

Từ gian khó đến điểm tựa vững chắc của cộng đồng

Thành lập năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình ra đời với muôn vàn thiếu thốn: cơ sở vật chất đơn sơ, đội ngũ cán bộ mỏng, xã hội còn nhiều định kiến với bệnh tâm thần. Không ít gia đình khi ấy còn e ngại, thậm chí giấu bệnh, chỉ đưa người thân đến viện khi tình trạng đã nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho chính họ và xã hội.

z7383504192889_00b39e7845ea294d0aa24df05affac2c(1).jpg
Bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần Thái Bình phấn khởi thi đua các phòng ban bệnh viện xanh - sạch - đẹp, chào đón năm mới 2026 và hướng đến ngày kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ những dãy nhà cấp bốn ở vùng xa trung tâm đến bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh khang trang hôm nay, hành trình ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, cho sự bền bỉ của nhiều thế hệ thầy thuốc luôn kiên định triết lý “lấy người bệnh làm trung tâm”.

Hiện nay, bệnh viện không chỉ đảm nhiệm điều trị nội trú mà còn là đơn vị nòng cốt trong quản lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng - một mô hình triển khai sớm, hiệu quả, góp phần giảm tái phát bệnh, hạn chế hành vi nguy hiểm, giúp người bệnh ổn định và tái hòa nhập xã hội.

Chữa bệnh bằng khoa học hiện đại và y đức tận tâm

Giám đốc bệnh viện, ThS. Lê Minh Ngọc phấn khởi khẳng định: “Y lệnh là 50%, 50% còn lại là tâm lý”. Triết lý ấy đã trở thành kim chỉ nam trong công tác chuyên môn và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

z7385223073873_c8f54e3aa6bc61ccbc592516feddf5cc.jpg
ThS. Lê Minh Ngọc - Giám đốc bệnh viện, phấn khởi chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện.

Theo BSCKI Phùng Thị Minh Thuận - Phó Giám đốc Bệnh viện, khoảng 50% người bệnh đến khám trong tình trạng muộn, bệnh đã kéo dài, nhiều trường hợp kích động, hoang tưởng, thậm chí có ý tưởng tự sát hoặc hành vi nguy hiểm. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều trị tâm thần.

“Với trách nhiệm nghề nghiệp và tình yêu ngành, cán bộ y tế luôn xác định phải kiên trì vượt qua mọi rào cản để tiếp cận, điều trị cho người bệnh”, bà Thuận chia sẻ.

screenshot-4-.png
BSCKI Phùng Thị Minh Thuận - Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ về những khó khăn rào cản khi tiếp cận cho những người bệnh.

Thực tiễn cho thấy, y thuật chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng y tâm. Một lời nói nhẹ nhàng, một thái độ cảm thông đôi khi có tác dụng không kém thuốc men. Không ít bác sĩ, điều dưỡng từng đối diện với sự chống đối, thậm chí nguy hiểm, nhưng vẫn chọn nhẫn nại, coi người bệnh như người thân để đồng hành trong suốt quá trình điều trị.

Hiện đại hóa để nâng tầm chất lượng và lan tỏa niềm tin

Song song với gìn giữ y đức, bệnh viện chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Hệ thống máy chụp CT Scanner 32 lát cắt, siêu âm Doppler xuyên sọ, điện não đồ, xét nghiệm sinh hóa tự động cùng việc từng bước triển khai bệnh án điện tử đã giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, tăng độ chính xác và an toàn, nhất là với các ca bệnh nặng.

Các bác sĩ thực hiện các kỹ thuật điều khiển máy cắt lớp và các thiết bị hiện đại áp dụng trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần Thái Bình.
Các bác sĩ thực hiện các kỹ thuật điều khiển máy cắt lớp và các thiết bị hiện đại áp dụng trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần Thái Bình.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao ban trực tuyến, tự động hóa quy trình khám chữa bệnh không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn thể hiện tư duy đổi mới, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng.

Mỗi năm, bệnh viện khám cho hàng chục nghìn lượt người, điều trị nội trú cho hàng nghìn bệnh nhân với tỷ lệ ổn định cao, giảm rõ rệt tình trạng chuyển tuyến và tái phát. Quan trọng hơn, ngày càng nhiều người dân chủ động tìm đến bệnh viện sớm, coi đây là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-02-22-_benh-vien-tam-than-thai-binh-khong-chi-co-y-thuat-gioi-ma-can-phai-gioi-don-bat-tam-ly-sinh-ly-con-nguoi-gioi-09595948.jpg
Các y, bác sĩ phục vụ bệnh nhân siêu âm với máy cắt lớp hiện đại tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình.

Giữa những con số chuyên môn là nhiều câu chuyện hồi sinh thầm lặng: những bệnh nhân tìm lại giấc ngủ, niềm tin và sự gắn kết gia đình; những lá thư cảm ơn gửi tới đội ngũ y bác sĩ - phần thưởng vô giá của người làm nghề.

Tết đến, xuân về, khi nhiều người sum họp bên gia đình, thì tại bệnh viện, những ca trực vẫn nối dài. Với đặc thù chuyên khoa, không có khái niệm “nghỉ Tết trọn vẹn”, chỉ có sự tận tụy bền bỉ trong sứ mệnh gìn giữ bình yên cho cộng đồng.

50 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định vị thế, đủ sâu để hun đúc truyền thống. Bước vào mùa xuân mới, Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Tâm thần Thái Bình tiếp tục kiên định mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại, nhân văn, xứng đáng là nơi nhân dân gửi trọn niềm tin; nơi “y thuật” luôn song hành cùng “y tâm”.

Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Tâm thần Thái Bình

  • Thành lập: 25/2/1976
  • Chức năng: Khám, điều trị các bệnh tâm thần; quản lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng
  • Trang thiết bị nổi bật: CT Scanner 32 lát cắt, Doppler xuyên sọ, điện não đồ, xét nghiệm tự động…
  • Thành tích: Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều bằng khen của Trung ương và địa phương
  • Phương châm: “Chuyên nghiệp – Tận tâm – Nâng tầm sức khỏe – Lan tỏa niềm tin”

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: