Bệnh viện Tâm Anh ứng dụng các "siêu robot” phẫu thuật thành công hàng ngàn ca ung thư và bệnh khó

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào hoạt động robot Da Vinci Xi thứ hai sau thành công hàng ngàn ca phẫu thuật, can thiệp điều trị ung thư và bệnh khó trong 1 năm. Sự kiện này đưa Tâm Anh trở thành bệnh viện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu cùng lúc nhiều hệ thống robot phẫu thuật hiện đại bậc nhất thế giới.

Việc đưa robot Da Vinci Xi thứ hai vào hoạt động không chỉ mở rộng năng lực điều trị mà còn khẳng định khả năng làm chủ công nghệ phẫu thuật robot của đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Tâm Anh.

anh-1.png
PGS.TS.BS Trần Quang Bính (giữa) và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật robot Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong ngày đưa vào hoạt động hệ thống robot Da Vinci Xi thứ hai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đến nay hệ thống bệnh viện đã thực hiện hàng ngàn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc tối tân. Trong hơn 500 ca phẫu thuật ung thư và bệnh khó, có gần 400 ca được thực hiện với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi thế hệ mới.

Đáng chú ý, phần lớn trong số đó là các trường hợp bệnh lý phức tạp như ung thư phổi, gan, dạ dày, đại trực tràng, tuyến tiền liệt, thận, cổ tử cung và tử cung; các bệnh lý lành tính phức tạp hoặc dị tật bẩm sinh; và các phẫu thuật tái tạo, bảo tồn chức năng.

Theo tổng kết lâm sàng, phẫu thuật robot giúp giảm hơn 70% lượng máu mất so với mổ mở, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện xuống còn trung bình 3-5 ngày.

anh-2-1.png
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp tục đưa vào hoạt động hệ thống robot Da Vinci Xi thứ hai, mở rộng năng lực điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Song hành cùng bộ đôi Da Vinci Xi là mạng lưới các “siêu robot” và thiết bị chẩn đoán, điều trị ung thư đắt giá hàng đầu thế giới như: Robot AI Modus V Synaptive mổ não - thần kinh cột sống, robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp chủ động hoàn toàn, robot can thiệp tim - mạch máu Artis Pheno, Philips Azurion Robotic Ceiling FlexArm…; các “siêu máy” chụp CT ứng dụng AI hơn 100.000 lát cắt, máy chụp CT 1975 lát cắt, hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 - 3 Tesla, các hệ thống máy siêu âm, xét nghiệm, sinh thiết, giải phẫu bệnh… tối tân giúp tầm soát, chẩn đoán, đánh giá, phát hiện bệnh sớm cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân mắc ung thư và bệnh khó.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh lập kỷ lục gần 400 ca phẫu thuật bằng Robot Da Vinci Xi trong năm đầu tiên, tiếp tục đầu tư thêm hệ thống “siêu robot” thứ 2

Bệnh viện Tâm Anh hiện quy tụ đội ngũ chuyên gia đông đảo hàng đầu Việt Nam và khu vực vận hành các robot và “siêu máy” này, trong đó có 12 chuyên gia được đào tạo bài bản, làm chủ hoàn toàn hệ thống robot Da Vinci Xi ở các chuyên khoa tiết niệu, tiêu hóa, lồng ngực - mạch máu và sản phụ khoa.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM hiện là chuyên gia Việt Nam đầu tiên được hãng cấp quyền đào tạo và chuyển giao phẫu thuật robot Da Vinci Xi cho các bệnh viện quốc tế trong khu vực.

Sự đầu tư đồng bộ về chất lượng chuyên môn và hệ thống trang thiết bị y tế tối tân giúp Tâm Anh trở thành một trong những đơn vị y tế sở hữu hệ sinh thái robot và công nghệ điều trị hiện đại hàng đầu Việt Nam.

anh-3-thumbnail.png
PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên điều khiển hệ thống robot Da Vinci Xi thứ hai phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt, điều trị ung thư cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sự phát triển của công nghệ điều trị cùng chất lượng chuyên môn ngày càng cao đang góp phần tạo nên xu hướng “du lịch y tế ngược”. Nếu trước đây nhiều người Việt phải ra nước ngoài để tiếp cận kỹ thuật hiện đại thì hiện nay ngày càng nhiều kiều bào và người nước ngoài lựa chọn Việt Nam để khám chữa bệnh.

Riêng tại Tâm Anh, bệnh nhân quốc tế và kiều bào hiện chiếm gần 20% số ca phẫu thuật robot. Nhiều người bệnh từ Canada, Mỹ và các quốc gia phát triển lựa chọn điều trị tại đây nhờ chất lượng chuyên môn cao, công nghệ tiên tiến và chi phí hợp lý.

anh-4.png
Ông Donald, 67 tuổi, quốc tịch Canada hồi phục sau 1 ngày phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

Hiện phẫu thuật robot được xem là dịch vụ y tế cao cấp với chi phí rất đắt đỏ, một ca phẫu thuật robot tại Singapore có thể lên tới gần 60.000 USD. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Tâm Anh, chi phí cho phẫu này chỉ dao động từ 5.000-8.000 USD (bằng khoảng 1/10 so với Singapore) với cùng tiêu chuẩn công nghệ và chuyên môn quốc tế. Đặc biệt, nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot tại Tâm Anh đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán một phần chi phí.

Việc đưa công nghệ triệu đô đến gần hơn với người dân, là nỗ lực rất lớn khi giúp “bình dân hóa” chi phí tiếp cận y tế công nghệ cao, mở ra cơ hội bình đẳng tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến thế giới cho người bệnh tại Việt Nam.

h5-nb-va-cl.png
Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư các “siêu máy” hiện đại hỗ trợ chẩn đoán chính xác, giúp lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu, ít xâm lấn, hiệu quả. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với việc sở hữu đồng thời hai robot Da Vinci Xi cùng hệ sinh thái robot và thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trung tâm phẫu thuật robot có năng lực điều trị, đào tạo và nghiên cứu hàng đầu khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của y tế công nghệ cao tại châu Á.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Các 'siêu máy' và robot phẫu thuật thế hệ mới hỗ trợ chẩn đoán và điều trị an toàn, chính xác, phục hồi nhanh", với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây để được giải đáp.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: