Bệnh viện tư vẫn tự xoay xở chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19

(CLO) Sau một thời gian tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 để giảm tải cho hệ thống công lập, đến nay nhiều cơ sở y tế tư nhân bắt đầu “đuối” khi tiềm lực tài chính giảm dần theo thời gian kéo dài của dịch bệnh.

"Gồng mình" giảm tải cho bệnh viện công

Khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, số ca bệnh liên tục tăng, hệ thống bệnh viện công luôn trong tình trạng quá tải… nhiều bệnh viện tư nhân có tiềm lực trên địa bàn TP. HCM đã tình nguyện “xắn tay áo” tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

benh vien tu van tu xoay xo chi phi dieu tri benh nhan covid 19 hinh 1

Bệnh nhân đầu tiên được Bệnh viện điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức điều trị khỏi bệnh.

Để chia sẻ gánh nặng này với hệ thống bệnh viện công lập, hầu hết các cơ sở y tế tư nhân như: Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Xuyên Á, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện FV, Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn và Bệnh viện quốc tế City đều xác định là phải “gồng mình” điều trị miễn phí cho bệnh nhân Covid-19.

Hiện chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 tùy vào mức độ bệnh, tuy nhiên luôn cao hơn gấp nhiều lần chi phí điều trị các bệnh thông thường. Bệnh nặng phải điều trị chăm sóc tích cực (ICU) mất khoảng 20-50 triệu đồng/ngày cho thời gian điều trị từ 30 - 60 ngày. Người bệnh nhẹ hơn mỗi ngày cũng khoảng 5-10 triệu đồng, trong đó có những loại thuốc giá lên đến 10-15 triệu đồng.

Trong khi đó, sau khi chuyển đổi công năng, các bệnh viện phải đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc và thuốc điều trị hỗ trợ... rồi phải tăng lương, phụ cấp cho nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19. Chi phí tăng, trong khi không có nguồn nguồn thu nên tình trạng dịch bệnh kéo dài đang khiến nhiều bệnh viện tư bắt đầu "đuối".   

Để tiếp tục duy trì hoạt động điều trị cho bệnh nhân Covid-19, trong khi chưa nhận được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, nhiều cơ sở y tế tư nhân vẫn tự xoay sở để hoạt động. 

Đơn cử như tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, để có chi phí chăm sóc điều trị cho 200 bệnh nhân Covid-19, bên cạnh kêu gọi các tình nguyện viên, những bác sĩ, điều dưỡng có tay nghề bên ngoài chung tay góp sức tham gia. 

Dịch bệnh căng thẳng, bệnh nhân nhập viện tăng, đồng nghĩa với việc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn phải tăng chi phí điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Vì vậy Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn bắt đầu "đuối" trong việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng là điều dễ hiểu.

Ngay cả Tập đoàn y khoa tư nhân lâu đời nhất Việt Nam, Bệnh viện điều trị Covid Hoàn Mỹ Thủ Đức cũng phải thừa nhận “bệnh viện vẫn phải "gồng" để duy trì điều trị cho người bệnh Covid-19".

Không nên để doanh nghiệp tự xoay sở

Tiềm lực cạn kiệt, đứng trước nguy cơ phải tạm ngưng tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn phải xoay sở đủ đường để tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Trong đó có việc gửi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân… ủng hộ, hỗ trợ hoạt động điều trị bệnh nhân Covid-19. Và đỉnh điểm là việc "vận động" ủng hộ như thu viện phí người nhà một bệnh nhân Covid-19 đến gần nữa tỷ đồng mà dư luận lùm xùm trong những ngày qua. 

benh vien tu van tu xoay xo chi phi dieu tri benh nhan covid 19 hinh 2

Thư kêu gọi ủng hộ mà nhiều bệnh nhân điều trị Covid-19 đã nhận được khi đưa về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn điều trị.

Qua tìm hiểu, hầu hết các bệnh viện tư tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 đều rất cần sự ủng hộ của xã hội để hoạt động điều trị được tốt nhất có thể. Tuy nhiên đó không phải là nguồn thu duy nhất quyết định đến duy trì hoạt động của bệnh viện. Hiện, ngoài việc chữa trị bệnh Covid-19 hoàn toàn miễn phí, còn lại các khoản khác như: Tiền phòng, viện phí điều trị các bệnh nền khác, dịch vụ sinh hoạt... thì bảo hiểm và bệnh nhân phải trả.

Lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức cũng cho rằng, việc chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị Covid là một quyết định táo bạo của một doanh nghiệp y tế tư nhân. Bởi, hơn cả những thiệt hại về tài chính không thể lường trước được, là trách nhiệm nặng nề đối với ngành y tế, với hàng ngàn bệnh nhân sẽ được điều trị tại nơi đây và đặc biệt là sự an nguy của hơn 300 nhân viên và gia đình của họ.

Bà Lê Thị Loãn - Phó giám đốc Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức cho biết, bệnh viện đang điều trị khoảng 160 bệnh nhân mắc Covid-19, lượng bệnh nhân xuất viện trung bình 8 - 9 người/ngày, tức tăng 150% so với những ngày đầu vừa đi vào hoạt động. Theo đó, tất cả các chi phí đầu vào tăng lên nên bệnh viện chịu áp lực không nhỏ trong việc cân đối tài chính. 

benh vien tu van tu xoay xo chi phi dieu tri benh nhan covid 19 hinh 3

Đội ngũ bác sĩ vui mừng khi có bệnh nhân khỏi bệnh, được trở về với gia đình.

Theo bà Lê Thị Loãn, trước những khó khăn của các bệnh viện tư nhân, UBND TP. HCM đã có văn bản kiến nghị lên Bộ Tài Chính xem xét. Hiện bệnh viện đang chờ hướng dẫn từ chính quyền và cơ quan chức năng để có định hướng hoạt động ổn định hơn. 

Một cán bộ của Sở Y tế TP. HCM cũng cho biết, những khó khăn của các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19, Sở cũng đã văn bản tham mưu UBND TP. HCM kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính xem xét, tạo hành lang pháp lý cho phép các bệnh viện tư nhân này được phép thu phí dịch vụ điều trị Covid-19 như các loại bệnh khác. Tuy nhiên đến nay Bộ Y tế và Bộ Tài chính vẫn chưa có văn bản chấp thuận cho phép cơ sở y tế tư nhân được điều trị bệnh nhân Covid-19 theo yêu cầu và được thu phí dịch vụ.

Trong bối cảnh hiện nay, việc điều trị bệnh nhân Covid-19 là việc làm cấp thiết, liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cần sử dụng ngân sách nhà nước chi trả phí điều trị cho bệnh nhân Covid-19, vì không thể để các bệnh viện tư nhân gồng gánh chi phí điều trị các bệnh nhân Covid-19 mãi được.

Được biết, trong văn bản gửi Bộ Y tế và Bộ Tài chính, UBND TP. HCM có kiến nghị tạm thời sử dụng ngân sách Nhà nước để thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Thông tư số 13/2019 và Thông tư số 14/2019 của Bộ Y tế.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: