YouTube mở rộng quảng cáo âm thanh và podcast cho các thương hiệu
(CLO) Youtube cho biết sẽ mở rộng quảng cáo bằng âm thanh, cho phép các thương hiệu tiếp cận người dùng YouTube để nghe nhạc hoặc podcast.
Thông báo được đưa ra vào ngày 17/10, trong bối cảnh ngành quảng cáo đang gặp khó khăn do lạm phát cao kỷ lục và sự gián đoạn chuỗi cung ứng.
Những thách thức này đã khiến một số thương hiệu phải rút lại ngân sách quảng cáo trên các nền tảng như Youtube, Facebook.
Youtube sẽ mở rộng các cách thức quảng cáo cho doanh nghiệp, nhắm tới người dùng hay nghe nhạc và Podcast trên Youtube. Ảnh minh họa
Bà Debbie Weinstein, phó chủ tịch phụ trách các giải pháp dành cho nhà quảng cáo toàn cầu của Google và YouTube, cho những khó khăn đó đã khiến các nhà quảng cáo trở nên "tập trung vào các hình thức tiếp thị sẽ tiếp cận khách hàng mới và thúc đẩy doanh số bán sản phẩm".
"Họ muốn biết những gì có thể hoạt động và làm thế nào họ có thể tăng gấp đôi," cô nói.
Nền tảng tập trung vào video cho biết họ sẽ mở rộng quảng cáo âm thanh trên toàn cầu để cho phép các thương hiệu tiếp thị đến những người sử dụng YouTube để nghe nhạc hoặc podcast.
Mặc dù YouTube được biết đến nhiều hơn với việc xem video, nhưng nền tảng này là dịch vụ phổ biến thứ hai để nghe podcast, công ty cho biết, trích dẫn một báo cáo của Edison Research.
Nền tảng này cũng sẽ bán một gói vị trí quảng cáo mới có tên "Moment Blast" cho phép thương hiệu có vị trí chính trên một số nội dung phổ biến nhất trên YouTube khi người dùng xem video trên TV được kết nối internet hoặc các thiết bị khác.
Weinstein cho biết, các thương hiệu có thể mua gói để "sở hữu" những thời điểm và vị trí quan trọng, chẳng hạn như sự kiện thể thao hoặc ra mắt sản phẩm.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.