Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: "Thành công của sáp nhập là sự hòa hợp lòng người"

(CLO) Tối 29/6, tại Lào Cai đã diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập tỉnh Lào Cai. Tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: "Thành công của sự sáp nhập không chỉ nằm ở việc hợp nhất tổ chức, địa giới, mà còn là sự hòa hợp lòng người, sự phát triển hài hòa, toàn diện và bền vững".

Chương trình nghệ thuật "Cùng nhau vươn đến ước mơ", chào mừng thành lập tỉnh Lào Cai đã diễn ra trong không khí trang trọng và rực rỡ.

Chương trình nghệ thuật
Chương trình nChương trình nghệ thuật "Cùng nhau vươn đến ước mơ" chào mừng thành lập tỉnh Lào Cai.

Tại quảng trường trung tâm thành phố Lào Cai, hàng nghìn người dân đã đến tham dự. Các gia đình, người trẻ tuổi và các cựu chiến binh cùng hướng về sân khấu lớn, nơi các tiết mục văn nghệ tái hiện lịch sử, văn hóa của hai vùng đất.

fb_img_1751206739951.jpg
Quang cảnh chương trình tại Lào Cai

Cùng thời điểm đó, cách hơn 140 km, tại điểm cầu thành phố Yên Bái, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống. Tuy nhiên trên màn hình lớn truyền hình trực tiếp, người ta vẫn thấy hàng nghìn người dân mặc áo mưa, che ô, kiên trì bám trụ. Hình ảnh đối lập nhưng chung một cảm xúc ấy đã trở thành một biểu tượng đầy ý nghĩa cho sự kiện: dù thời tiết khác biệt, nhưng sự quan tâm và kỳ vọng vào ngôi nhà chung là như một.

fb_img_1751208416668.jpg
Hàng nghìn người tại Yên Bái bất chấp thời tiết mưa to vẫn có mặt để tham dự chương trình

Trong không khí đó, bài phát biểu của ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được chờ đợi hơn cả. Không chỉ là một diễn văn mang tính nghi lễ, bài phát biểu được xem là tuyên ngôn định hình cho chặng đường mới của tỉnh.

Bài phát biểu đã đi thẳng vào vấn đề cốt lõi, đặt ra một thước đo mang tính nhân văn sâu sắc. Ông Trường nhấn mạnh: "Thành công của sự sáp nhập không chỉ nằm ở việc hợp nhất tổ chức, địa giới, mà còn là sự hòa hợp lòng người, sự phát triển hài hòa, toàn diện và bền vững."

Phát biểu này của ông Trường cho thấy cam kết của bộ máy lãnh đạo mới trong việc đặt con người vào vị trí trung tâm, vượt lên trên những thay đổi hành chính đơn thuần. "Hòa hợp lòng người" chính là câu trả lời cho những băn khoăn thầm lặng về việc liệu bản sắc, văn hóa và cơ hội phát triển của mỗi vùng có được đảm bảo hay không sau khi về chung một nhà.

Để cụ thể hóa tầm nhìn đó, ông Trường đã sử dụng một hình ảnh ẩn dụ đầy sức nặng được ông nhắc đến trong bài phát biểu: "Giờ đây, hai dòng chảy phát triển ấy hội tụ trong một con sông lớn mang tên Lào Cai."

screenshot_20250629_225032_facebook.jpg
Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình.

"Hai dòng chảy" ấy được phân tích rõ là thế mạnh bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Một bên là Lào Cai, với nhịp độ sôi động của kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch quốc tế. Bên còn lại là Yên Bái, với chiều sâu của một nền nông nghiệp xanh, tài nguyên rừng và những giá trị văn hóa trầm tích như Mường Lò, Mù Cang Chải.

"Con sông lớn" ấy, theo ông Trường, sẽ có sứ mệnh trở thành "Trung tâm phát triển đa ngành, bền vững, hiện đại của vùng Tây Bắc bộ; Là Cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN". Đây là một mục tiêu tham vọng, đòi hỏi sự cộng hưởng sức mạnh chứ không phải là một phép cộng đơn thuần.

Trong bài phát biểu, vị thế của người dân và doanh nghiệp cũng được khẳng định là yếu tố then chốt. "Chúng ta xác định rõ: Đặt người dân là trung tâm, doanh nghiệp là động lực, văn hóa là nền tảng cho mọi chiến lược phát triển," ông Trường cam kết.

screenshot_20250629_212457_facebook.jpg
Màn pháo hoa rực rõ tại Lào Cai.

Khi chương trình nghệ thuật khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, nhiều người dân ở cả Lào Cai và Yên Bái đều chia sẻ chung một cảm xúc. Hình ảnh những người dân không quản ngại mưa ở Yên Bái có lẽ là minh chứng sống động nhất cho "sự hòa hợp lòng người" mà người đứng đầu tỉnh Lào Cai đã nói đến. Nó cho thấy sự ủng hộ và niềm tin của người dân đã có.

screenshot_20250629_223533_facebook.jpg
Người dân Yên Bái chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tại tỉnh nhà

Giờ đây, trách nhiệm biến niềm tin đó thành những thành quả phát triển thực chất, hài hòa và bền vững thuộc về bộ máy lãnh đạo của "con sông lớn" mang tên Lào Cai.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: